Doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nhân Việt Nam

Lê Mỹ 13/10/2025 15:44

Trong dòng chảy đầy biến động của môi trường kinh doanh, bản lĩnh doanh nhân, doanh nghiệp Việt ngày càng tỏa sáng, được dẫn lối bởi “ngọn hải đăng” “lấy lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia làm trọng”.

tc group
Gian hàng của TC Group tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

21 năm trước, doanh nhân Việt Nam đã được khẳng định vai trò và vị thế của mình trong sự phát triển của nền kinh tế với Ngày 13/10 được lựa chọn làm ngày tôn vinh Doanh nhân Việt Nam. Xa hơn trước đó, từ 80 năm trước, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp Việt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhấn mạnh trong thư gửi giới Công Thương với nội dung: “Hiện nay Công Thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích quốc lợi dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng…”.

Trong bức thư lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do công thương nghiệp quyết định”. Lời căn dặn có tính định hướng của Người, cũng là “ngọn hải đăng” - Kinh doanh phải gắn với lợi ích dân tộc, phải có đạo đức, lấy lợi ích lâu dài của quốc gia làm trọng - của giới doanh nhân.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào lòng yêu nước của giới công thương, là lực lượng cùng đóng góp xây dựng quốc gia”, theo nhà sử học Dương Trung Quốc.

“Ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng tư tưởng cho sự phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam”, nhà báo Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhấn mạnh.

Ngày nay, vai trò của doanh nhân Việt Nam trong sứ mệnh đóng góp, thúc đẩy, là động lực cho phát triển bền vững, đưa sự nghiệp kinh tế đất nước tiến lên hùng cường, hội nhập quốc tế, vẫn đang không ngừng được khẳng định. Từ thế hệ các nhà tư bản dân tộc Lương Văn Can, Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô, Nguyễn Sơn Hà, Lương Văn Bền... với tinh thần “văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt”, đến thế hệ doanh nhân hiện đại với những tên tuổi lớn như doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Văn Tiền, Đỗ Quang Hiển, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, Trương Gia Bình, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Nga, Mai Kiều Liên... và rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp SME, các doanh nhân trẻ, các startup... khác trong đội ngũ gần 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam hôm nay, thực sự vẫn đã, đang tiếp tục được gìn giữ, tỏa sáng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dùng hình tượng “đòn bẩy” trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, để định hướng và đặt kỳ vọng cho thế hệ doanh nhân Việt trong kỷ nguyên vươn mình. “Kinh tế tư nhân cần phấn đấu trở thành lực lượng chủ lực, đi đầu trong ứng dụng công nghệ và đổi mới, sáng tạo, để đạt mục tiêu đóng góp khoảng 70% GDP vào năm 2030...” - yêu cầu của Tổng Bí Thư Tô Lâm, cũng chính là trách nhiệm thời đại của doanh nhân Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Trách nhiệm của doanh nhân Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO