Việt Nam - Hungary: Coi trọng từ ngoại giao đến kinh tế

Diendandoanhnghiep.vn Quốc hội Việt Nam sẽ quan tâm, thúc đẩy triển khai và giám sát việc triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 500 triệu Euro Hungary dành cho Việt Nam để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển.

>>Quốc hội lắng nghe "hiến kế" của Hội Luật gia Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tại buổi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai, ngày 20/1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tại buổi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai.

Đánh giá Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của Hungary trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

“Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại Hungary và nhiều người trong số đó đang giữ trọng trách trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị giữa hai nước”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai bày tỏ vui mừng khi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng lãnh đạo Quốc hội hai nước vẫn duy trì tiếp xúc cấp cao bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Phó Chủ tịch thứ nhất Márta Mátrai đề nghị, khi dịch bệnh Covid-19 lắng xuống, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục trao đổi Đoàn cấp Ủy ban và Nhóm nghị sĩ hữu nghị, tổ chức hội thảo chung lần thứ ba về chủ đề phù hợp với mối quan tâm chung của Quốc hội hai nước nhằm phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác này trong việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tại buổi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai.

Phó Chủ tịch thứ nhất Márta Mátrai cảm ơn Việt Nam đã gửi khẩu trang y tế tặng Hungary từ những ngày đầu có dịch Covid-19. Cho biết, hiện nay Hungary đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội, Phó Chủ tịch thứ nhất Márta Mátrai cũng chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội về những nỗ lực của Quốc hội Hungary trong việc bảo đảm các điều kiện để Quốc hội họp trực tiếp, liên tục suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Cùng với quan hệ ngoại giao, Hungary rất coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch thứ nhất Márta Mátrai nêu rõ, Hungary coi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng và mong muốn thúc đẩy các dự án đã được ký kết giữa hai bên nhân chuyến thăm Việt Nam năm 2017 của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Vừa qua, Hungary đã dành cho Việt Nam gói tín dụng ưu đãi trị giá 500 triệu Euro để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển (ODA), các hợp tác trong lĩnh vực đào tạo y tế, văn hóa mà các Bộ giữa hai nước đã ký.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary bày tỏ vui mừng về dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ do Chính phủ Hungary hỗ trợ vốn vay ODA dự kiến trong năm 2022 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Đồng thời, Phó Chủ tịch thứ nhất Márta Mátrai mong muốn Trung tâm Văn hóa Hungary tại Việt Nam sẽ sớm được khánh thành tại Hà Nội để Hungary có thể chia sẻ về những thành quả khoa học, văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tại buổi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai.

Toàn cảnh cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai.

Trao đổi với Phó Chủ tịch thứ nhất Márta Mátrai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Hungary đã đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì các hoạt động, trong đó có hoạt động của Quốc hội và phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu này đã nâng cao hơn nữa uy tín và hình ảnh của Hungary trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), là quốc gia thành viên đầu tiên trong EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Đồng thời luôn quan tâm giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Quốc hội Việt Nam sẽ quan tâm, thúc đẩy triển khai và giám sát việc triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 500 triệu Euro mà Hungary đã dành cho Việt Nam để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển”, Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ cũng mong muốn và ủng hộ sớm có Trung tâm Văn hóa Hungary tại Việt Nam, để nơi đây sẽ là địa chỉ thu hút các cựu sinh viên từng học tại Hungary, cũng như đông đảo người dân Việt Nam đến tìm hiểu về đất nước, con người và văn hoá Hungary.

Cũng tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới Quốc hội hai nước xem xét ký lại thỏa thuận hợp tác một cách đầy đủ và toàn diện hơn.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam - Hungary: Coi trọng từ ngoại giao đến kinh tế tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713577551 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713577551 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10