>>>[CẢM XÚC XUÂN] Hồ Tràm - điểm đến cho kỳ nghỉ Tết

>>>[CẢM XÚC XUÂN] Khám phá thác Bản Giốc dịp Tết

Hôm qua và hôm nay, cư cân mạng đã dành nhiều lời khen cho sự quan tâm của những người đứng đầu một công ty dành cho người lao động khi xem một số hình ảnh hàng trăm chiếc xe máy xếp hàng đều tăm tắp trong nhà để xe, trên phần đuôi mỗi chiếc xe đều được buộc những phần quà. Trước hành động đầy ý nghĩa, món quà trở nên có giá trị tinh thần lớn hơn bao giờ hết để động viên, khích lệ công nhân.

Những phần quà tết là nhu yếu phẩm thiết thực được treo sẵn trên xe để tặng công nhân.

Những phần quà tết là nhu yếu phẩm thiết thực được treo sẵn trên xe để tặng công nhân.

Công nhân công ty đã rất vui mừng và phấn khởi.

Công nhân công ty đã rất vui mừng và phấn khởi.

Với số lượng lao động rất đông, 18.300 người ở 10 cơ sở nhưng 5 năm trở lại đây, một công ty ở Thái Bình, ngoài tiền thưởng, luôn chuẩn bị những phần quà tết là nhu yếu phẩm thiết thực và treo sẵn trên xe để tặng công nhân. Đây là cách tặng quà của Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TPThái Bình, tỉnh Thái Bình).

>>>[CẢM XÚC XUÂN] Tết này con sẽ về nhà

Ông Trịnh Thanh Định - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ cho biết, công ty có 10 nhà máy (trong đó có 8 nhà máy ở tỉnh Thái Bình, một nhà máy thuộc địa bàn H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên và một trụ sở tại Hà Nội). Tất cả 10 cơ sở đều đồng loạt tặng quà công nhân bằng hình thức này.

Ông Định cho biết, 5 năm qua chúng tôi đã thực hiện hình thức phát quà như thế này. Tuy nhiên, từ 2 năm trở lại đây, các phần quà chỉn chu hơn. Năm nay, công ty chi 33 tỉ đồng để mua quà tết cho 18.300 lao động. Mỗi phần quà trị giá gần 1,2 triệu đồng.

Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 1 thùng bia, một thùng đựng quà trong đó có 10 sản phẩm gồm gạo nếp, nước mắm, mì chính… chia làm 2 lần nhận.

Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 1 thùng bia, một thùng đựng quà trong đó có 10 sản phẩm gồm gạo nếp, nước mắm, mì chính… chia làm 2 lần nhận.

Hàng trăm chiếc xe máy xếp hàng đều tăm tắp trong nhà để xe, trên phần đuôi mỗi chiếc xe đều được buộc những phần quà

Hàng trăm chiếc xe máy xếp hàng đều tăm tắp trong nhà để xe, trên phần đuôi mỗi chiếc xe đều được buộc những phần quà

Theo ông Định, người lao động ngoài thưởng lương tháng 13 bằng tiền, công ty mua tặng người lao động những sản phẩm thiết yếu và chất lượng. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 1 thùng bia, một thùng đựng quà trong đó có 10 sản phẩm gồm gạo nếp, nước mắm, mì chính… chia làm 2 lần nhận. Vì số lượng công nhân rất đông, nên từ tháng 9/2022, công ty đã xây dựng kế hoạch về chương trình quà tết.

"Hôm qua, 7/1, mỗi công nhân đã nhận gạo và bia còn hôm nay, thùng quà 10 sản phẩm sẽ tiếp tục được trao đến tay mọi người. Ngoài ra, trong mỗi thùng có 10 chiếc bao lì xì với 10 màu khác nhau. Đến ngày 18-1 sắp tới (ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần), công ty sẽ tặng bao lì xì (mỗi bao gồm 1 tờ 50.000 đồng tiền mới) để người lao động tặng ông bà, bố mẹ. Chúng tôi đã có sự tuyên truyền từ nhiều ngày trước. Hơn nữa, mấy năm qua, công ty đã thực hiện rồi nên việc thực hiện suôn sẻ, không gặp phải vướng mắc gì”, ông Định nói.

Món quà trở nên có giá trị tinh thần lớn hơn bao giờ hết để động viên, khích lệ công nhân.

Món quà trở nên có giá trị tinh thần lớn hơn bao giờ hết để động viên, khích lệ công nhân.

 
Mặc dù không phải lần đầu được nhận quà, nhưng lần nào cũng vậy, cảm xúc ấy đều rất mới mẻ và đầy háo hức, nhiều công nhân cho hay.

Mặc dù không phải lần đầu được nhận quà, nhưng lần nào cũng vậy, cảm xúc ấy đều rất mới mẻ và đầy háo hức, nhiều công nhân cho hay.

“Thay mặt người lao động, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo của công ty đã quan tâm, sâu sát đến đời sống cán bộ, công nhân viên. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và gặt hái thêm nhiều thành công”, ông Định chia sẻ.

Ngoài tiền thưởng tết, hôm qua người lao động tại Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ cũng nhận được 10 kg gạo và 1 thùng bia mỗi người.

Chị Bùi Như Khuê - công nhân công ty xúc động nói với phóng viên, "năm nào chúng tôi cũng được nhận 2 lần những món quà thiết thực vào dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù không phải lần đầu được nhận quà, nhưng lần nào cũng vậy, cảm xúc ấy đều rất mới mẻ và đầy háo hức. Chúng tôi rất vui và xúc động".