Du lịch

Âm nhạc: Sứ giả không lời trong quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc

Lê Linh 14/06/2025 14:08

Sự trở lại của Dàn nhạc BSOP khẳng định vai trò âm nhạc trong ngoại giao hiện đại, không chỉ kết nối cảm xúc, mà còn vun đắp lòng tin, sự đồng cảm giữa hai dân tộc.

l1.jpg
Buổi ký hết hợp tác giữa Học Viện âm nhạc quốc gia và BSOP ( dàn nhạc ) trong chuyến thăm và làm việc của Thủ Tướng Phạm Minh Chính tại Cộng Hoà Séc

Từ cảm xúc nghệ thuật đến chiến lược ngoại giao mềm giữa hai quốc gia

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, ngoại giao không còn giới hạn trong các cuộc hội đàm hay văn bản ký kết chính trị. Những giá trị mềm, đặc biệt là nghệ thuật, đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng cầu nối giữa các quốc gia. Âm nhạc, với sức mạnh vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ đã trở thành nhịp cầu văn hóa hiệu quả, mang con người từ các nền văn hóa khác nhau đến gần nhau hơn bằng cảm xúc và sự thấu hiểu.

Một minh chứng sinh động cho vai trò ấy chính là đêm nhạc “The Best of Pop – Rock – Movie Music” sắp diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng, với phần trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Bohemian Symphony Orchestra Prague, một biểu tượng nghệ thuật châu Âu giàu sức lan tỏa.

Là một trong những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng tại châu Âu, Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) không chỉ nổi bật bởi kỹ thuật trình diễn đỉnh cao, mà còn bởi tinh thần sẵn sàng kết nối và sẻ chia với công chúng toàn cầu. Lần trở lại Việt Nam lần này, BSOP sẽ kết hợp cùng nữ ca sĩ Klára Jelínková dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Martin Šanda, một tên tuổi uy tín trong giới âm nhạc cổ điển quốc tế.

l1.2.jpg
Buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong tháng 4 /2025 tại Toà Án Thương Mại của Cộng Hoà Séc

Đêm nhạc không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, là cầu nối văn hóa bền chặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Đặc biệt là tạo ra một điểm “chạm” văn hóa mới tại thành phố Hải Phòng.

“Âm nhạc giúp chúng tôi chạm đến trái tim khán giả Việt Nam, tạo ra sự kết nối không cần phiên dịch. Đây là cách chúng tôi mang tình hữu nghị của Séc đến một cách tinh tế nhất”, Nhạc trưởng Martin Šanda chia sẻ.

Đêm nhạc “The Best of Pop – Rock – Movie Music” sẽ đưa khán giả đi qua những tác phẩm bất hủ: từ “Once Upon a Time in the West” đến “Let It Go”, từ “My Heart Will Go On” đến “I Don’t Wanna Miss a Thing”. Mỗi bản nhạc là một ký ức, một biểu tượng văn hóa toàn cầu, được trình diễn bằng kỹ thuật đỉnh cao của dàn nhạc hàng đầu châu Âu.

“Khi nghe lại những bản nhạc này, người ta không chỉ nhớ đến phim ảnh, mà còn nhớ đến những khoảnh khắc đời sống cá nhân. Đó là điều giúp chúng ta vượt qua mọi khác biệt văn hóa”, ca sĩ Klára Jelínková chia sẻ.

Từ biểu diễn đến hợp tác nghệ thuật dài hạn

Không chỉ biểu diễn, sự kiện cũng là điểm nhấn cho chiến lược hợp tác nghệ thuật dài hơi giữa hai quốc gia. Từ năm 2024, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ký kết chương trình trao đổi học thuật với các học viện tại Praha. Sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội học tập trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, còn nghệ sĩ Séc sẽ tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc truyền thống phương Đông.

l1.3.jpg
Người mẫu đến từ Laget

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không chỉ đóng vai trò hỗ trợ tổ chức sự kiện mà còn là đối tác then chốt trong việc tạo ra các cơ hội hợp tác bền vững giữa nghệ sĩ hai nước. Từ năm 2024, Học viện đã ký kết chương trình trao đổi học thuật với các học viện âm nhạc tại Praha, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực âm nhạc chuyên nghiệp, đưa sinh viên Việt Nam tiếp cận với không gian nghệ thuật châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ Séc hiểu sâu hơn về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Sự kiện lần này cũng mở ra triển vọng tổ chức các lớp masterclass, workshop chuyên đề và các tour lưu diễn nghệ thuật mang tính chất trao đổi song phương.

Đêm nhạc là một chiến lược ngoại giao mềm nhưng sâu sắc. Không giống những bài phát biểu chính trị, âm nhạc có khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ, đi thẳng vào cảm xúc con người. Đây là lý do vì sao nhiều quốc gia ngày càng xem trọng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật như một hình thức ngoại giao mềm. Chính phủ hai nước, thông qua sự kiện âm nhạc này, gửi đi thông điệp về một mối quan hệ đối tác toàn diện, không chỉ trong thương mại hay giáo dục, mà còn trong lĩnh vực tinh thần, nơi trái tim con người tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia.

“The Best of Pop – Rock – Movie Music” không đơn thuần là một đêm nghệ thuật đỉnh cao, mà là bản giao hưởng ngoại giao nơi âm nhạc trở thành sứ giả văn hóa, nối liền khoảng cách, làm giàu thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Đây là bước khởi đầu cho những chương trình hợp tác nghệ thuật dài hơi, mang lại giá trị cho không chỉ người thưởng thức mà còn cho quan hệ đối ngoại giữa hai quốc gia.

Trong thời đại thế giới cần nhiều hơn sự thấu hiểu, âm nhạc đang làm tốt hơn bao giờ hết vai trò ấy: làm con người xích lại gần nhau, bằng cảm xúc thật, bằng những giai điệu vượt qua mọi ranh giới.

“Sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội học tập tại môi trường châu Âu chuyên nghiệp, trong khi nghệ sĩ Séc cũng sẽ tìm hiểu âm nhạc truyền thống phương Đông. Đây không chỉ là giao lưu văn hóa mà còn là sự kết nối giữa hai nền nghệ thuật – cổ điển và đương đại.” TS. Trần Hồng Nhung - Trưởng khoa Quốc tế, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói.

Đặc biệt, các lớp masterclass, workshop chuyên đề và tour diễn song phương đang được xúc tiến. Âm nhạc không chỉ tạo ra sân chơi nghệ thuật mà còn mở ra thị trường mới cho lao động sáng tạo, lĩnh vực được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm có tăng trưởng cao nhất thập kỷ tới.

Khi âm nhạc trở thành công cụ ngoại giao chính thức

Theo thông tin từ ban tổ chức, bên lề sự kiện sẽ có các buổi gặp mặt giữa đại diện doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn văn hóa, truyền thông, công nghiệp sáng tạo đến từ Cộng hòa Séc. Những lĩnh vực như công nghệ âm thanh, thiết kế sân khấu, sản xuất nội dung giải trí, bản quyền âm nhạc hay đào tạo nghệ thuật đang trở thành cầu nối tiềm năng giữa các doanh nghiệp hai nước.

Âm nhạc ở đây đóng vai trò như một “chất xúc tác mềm”, tạo ra bối cảnh thuận lợi để giới doanh nhân mở rộng quan hệ, tìm hiểu nhu cầu và khả năng hợp tác đầu tư qua các cuộc tiếp xúc ít nghi thức nhưng đầy cảm hứng. Giáo dục nghệ thuật và thị trường lao động sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định: “Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, những cây cầu văn hóa như thế này cần được tăng cường. Đây là bước đi chiến lược để đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới, đồng thời đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại.”

l2.1.jpg
Nghệ sỹ violong Ph. Luis Rodefgoegs

Việc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ký kết chương trình hợp tác trao đổi đào tạo với các học viện âm nhạc của Séc cũng mở ra hướng phát triển cho ngành công nghiệp sáng tạo, một thị trường lao động mới đang được thế giới đặc biệt quan tâm. Sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp châu Âu, trong khi nghệ sĩ Séc cũng sẽ khám phá âm nhạc truyền thống phương Đông để mở rộng không gian sáng tạo của chính họ. Sự tương tác qua lại này không chỉ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nghệ thuật mà còn khơi thông dòng chảy đầu tư vào các lĩnh vực liên quan như sản xuất chương trình, đào tạo âm nhạc, bản quyền, kỹ thuật trình diễn và tổ chức sự kiện quy mô quốc tế.

Từ cảm xúc đến thị trường “The Best of Pop – Rock – Movie Music” là một ví dụ điển hình của mô hình ngoại giao toàn diện, nơi cảm xúc nghệ thuật và nhu cầu phát triển kinh tế được tích hợp một cách tinh tế.

Âm nhạc không còn chỉ là nghệ thuật, mà đã trở thành sứ giả hòa bình, xúc tác hợp tác và biểu tượng của lòng tin giữa các dân tộc. Đêm nhạc “The Best of Pop – Rock – Movie Music” không đơn thuần là một buổi biểu diễn đỉnh cao, mà là một chương trình mang sứ mệnh lan tỏa những giá trị tích cực trong thời đại đa khủng hoảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Âm nhạc: Sứ giả không lời trong quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO