Phân tích - Bình luận

Áp thuế dược phẩm 200%, ông Trump đã vội vàng?

Trương Khắc Trà 13/07/2025 04:07

Các nhóm nghiên cứu chính sách đã chỉ ra sự bất cập nếu Tổng thống Donald Trump hiện thực hóa tuyên bố tăng thuế lên 200% với dược phẩm.

novartis-au-hq.jpg
Hãng dược Novartis sẽ đầu tư lớn tại Hoa Kỳ

Không giống như nhiều loại thuế khác, khi Tổng thống Donald Trump dự kiến đánh thuế nhập khẩu dược phẩm lên tới 200%, đã gây ra tâm lý hoảng sợ tột cùng với doanh nghiệp trong ngành và người dân Hoa Kỳ.

Ngân hàng Barclays cho rằng: “mức thuế 200% sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm biên lợi nhuận và có nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc và giá cả tăng cao cho người tiêu dùng Hoa Kỳ”.

Trong khi đó, Afsaneh Beschloss, CEO công ty đầu tư RockCreek Group cho rằng: “Điều đó có khả năng gây ra thảm họa cho tất cả mọi người vì chúng ta cần những dược phẩm đó, và các công ty mất rất nhiều thời gian để sản xuất chúng tại Hoa Kỳ”.

Theo nghiên cứu từ nhóm vận động hành lang lớn nhất ngành dược Hoa Kỳ (PhRMA), ước tính mức thuế 25% đối với dược phẩm nhập khẩu sẽ khiến người tiêu dùng Hoa Kỳ chi trả thêm 51 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, làm tăng giá thuốc nội địa lên tới 12,9%.

Thông thường, nhiều loại thuốc chữa bệnh hoặc thiết bị y tế được loại ra khỏi danh sách tăng thuế do tính cấp thiết của chúng với sức khỏe con người. Tuy nhiên, ông Trump đã nhiều lần nhắm vào ngành này vì những gì ông cho là hành vi định giá không công bằng, và kêu gọi các công ty chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ.

Ngành công nghiệp này chia sẻ mục tiêu của Tổng thống Trump là khôi phục ngành sản xuất của Hoa Kỳ và gần đây đã công bố hàng trăm tỷ USD đầu tư. Theo một số thông tin ban đầu, các hãng dược phẩm lớn bao gồm Novartis, Sanofi và Roche, cùng Eli Lilly và Johnson & Johnson đã cam kết đầu tư số vốn lớn để mở thêm nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ.

Nhưng ý kiến phản biện sắc sảo hơn, lập luận: Những mức thuế quan được lên kế hoạch này sẽ giáng một đòn mạnh vào các công ty dược phẩm, nhiều công ty trong số đó đã phản đối và cảnh báo rằng các mức thuế này có thể làm tăng chi phí, cản trở đầu tư vào Hoa Kỳ.

Alex Schriver, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của PhRMA nói: “Mỗi USD chi cho thuế quan là một USD không thể được đầu tư vào sản xuất ở Hoa Kỳ hoặc phát triển các phương pháp điều trị và chữa khỏi bệnh trong tương lai cho bệnh nhân”.

Ông Trump muốn thông qua “đòn bẩy thuế” để thúc đẩy doanh nghiệp trong lĩnh vực này mở rộng đầu tư tại Hoa Kỳ. Dường như thị trường đã quá quen với những phát ngôn gây sốc trong phòng họp, vì vậy cổ phiếu dược phẩm hầu như không thay đổi sau những thông tin này.

UBS cho rằng thời gian ân hạn thuế quan từ 12 đến 18 tháng là không đủ để các công ty di dời hoạt động sản xuất. Các nhà phân tích chuyên sâu trong ngành cho rằng cần 4 đến 5 năm để chuyển hoạt động sản xuất quy mô thương mại sang một địa điểm mới.

Roche, công ty dược phẩm khổng lồ của Thụy Sĩ cho biết, sắc lệnh định giá thuốc của ông Trump có thể gây nguy hiểm cho khoản đầu tư của họ tại Hoa Kỳ. Còn Bayer hiện đang theo dõi các thông báo về thuế quan và tập trung vào việc đảm bảo chuỗi cung ứng của mình để giảm thiểu mọi tác động tiềm ẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Áp thuế dược phẩm 200%, ông Trump đã vội vàng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO