Phân tích - Bình luận

Lý do ông Trump tiếp tục gia hạn thuế đối ứng

Trương Khắc Trà 09/07/2025 04:07

Nhiều đối tác thương mại được Tổng thống Trump gia hạn thuế đối ứng đến ngày 1/8, Hoa Kỳ đang tìm kiếm điều gì với động thái bất ngờ này?

Mức thuế với 14 quốc gia dự kiến có hiệu lực từ ngày 18
Mức thuế với 14 quốc gia dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8

Ngày 7/7, Tổng thống Donald Trump tiết lộ ít nhất 14 quốc gia phải chịu mức thuế cao kể từ ngày 1/8. Như vậy một lần nữa Washington kéo dài thời gian áp thuế với những đối tác quan trọng. Điều này càng cho thấy rõ hơn chiến lược đàm phán.

Theo các thông báo mà ông Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social, hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia hiện sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%.

Hàng hóa từ Nam Phi và Bosnia sẽ phải chịu mức thuế 30% và hàng nhập khẩu từ Indonesia sẽ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 32%. Bangladesh và Serbia đều chịu mức thuế 35%, trong khi Campuchia và Thái Lan sẽ chịu mức thuế 36%. Hàng nhập khẩu từ Lào và Myanmar sẽ phải chịu mức thuế 40%.

Hoa Kỳ là nước mua ô tô, máy móc và đồ điện tử lớn từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Kazakhstan xuất khẩu dầu thô và hợp kim sang Hoa Kỳ, Malaysia bán linh kiện điện tử cho Hoa Kỳ và Nam Phi chủ yếu xuất khẩu kim loại quý. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Hoa Kỳ từ Lào bao gồm sợi quang, kính và quần áo, trong khi danh mục xuất khẩu lớn nhất của Myanmar là nệm và đồ nội thất.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết thông báo thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump là “thực sự đáng tiếc”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã cam kết sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán thuế quan với chính quyền ông Trump để giải quyết nhanh chóng những bất ổn về thương mại.

Sau khi ông Trump áp dụng lệnh tạm dừng thuế quan đối ứng trong 90 ngày vào tháng 4, Nhà Trắng tự tin tuyên bố rằng họ có thể đạt được tới 90 thỏa thuận trong thời gian này. Nhưng khi lệnh tạm dừng đó sắp hết hạn, Hoa Kỳ chỉ công bố các cam kết với Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như một thỏa thuận khung với Trung Quốc.

Việc gia hạn lần này tiếp tục chứng minh rằng, mục đích cuối cùng mà Hoa Kỳ hướng đến không phải là thu thuế, mà đây chỉ là công cụ gây sức ép đàm phán, buộc đối tác phải nhượng bộ nhiều hơn, gỡ bỏ rào cản thuế quan và phi thuế quan cho hàng hóa Hoa Kỳ.

Việc gia hạn lần này tiếp tục chứng minh rằng, mục đích cuối cùng mà Hoa Kỳ hướng đến không phải là thu thuế
Việc gia hạn thuế quan lần này tiếp tục chứng minh rằng, mục đích cuối cùng mà Hoa Kỳ hướng đến không phải là thu thuế

Wendy Cutler, Phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết: “Thật không may khi ông Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ hai đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Mặc dù tin tức này gây thất vọng, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc”.

Thị trường đã phản ứng, S&P 500 đóng cửa giảm khoảng 0,8%. Cổ phiếu của các công ty ô tô Nhật Bản niêm yết tại Hoa Kỳ đã giảm, với cổ phiếu của Toyota Motor đóng cửa giảm 4% và cổ phiếu của Honda Motor giảm 3,9%. Đồng đô la Mỹ tăng mạnh so với cả đồng yên Nhật và đồng won Hàn Quốc.

Giá cổ phiếu tương lai biến động nhẹ: Hợp đồng tương lai của Dow Jones Industrial Average giảm 99 điểm, tương đương 0,22%. Hợp đồng tương lai của S&P 500 giảm 0,16% và hợp đồng tương lai của Nasdaq 100 giảm nhẹ.

Với các mức thuế quan mà ông Trump đã công bố sẽ tạo ra độ chênh lệch đáng kể về lợi thế, sức cạnh tranh hàng hóa khi các đối tác cùng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đồng thời, doanh nghiệp, nhà đầu tư căn cứ vào thuế để điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình.

Các chuyên gia cho rằng, sắp tới sẽ xuất hiện đợt điều chỉnh vốn đầu tư quy mô lớn từ nơi có thuế quan cao đến nơi thuế quan thấp hơn, từ những quốc gia, khu vực nhiều biến động đến những nơi ổn định hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Lý do ông Trump tiếp tục gia hạn thuế đối ứng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO