Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (27/4/1975 - 27/4/2025).
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh xúc động ôn lại những trang sử hào hùng và tri ân sâu sắc những công lao to lớn của các thế hệ tiền nhân, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
Trên mảnh đất Bà Rịa - Vũng Tàu giàu truyền thống cách mạng, cách đây 50 năm, quân và dân ta đã giành những thắng lợi liên tiếp, trước sự sụp đổ nhanh chóng của địch...
Đến trưa ngày 27/4/1975, lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng tung bay trên Tháp nước Nhà Tròn Bà Rịa. Sự kiện này đã đi vào lịch sử tỉnh nhà, là một trong những dấu mốc quan trọng, đánh dấu thị xã Bà Rịa - là Tỉnh lỵ, địa bàn trung tâm quan trọng của tỉnh lúc bấy giờ được hoàn toàn giải phóng. Trên đà thắng lợi, tại các huyện còn lại, lực lượng vũ trang địa phương cũng đồng loạt mở các cuộc tiến công giành lại chính quyền về tay nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm giải phóng cũng là thời khắc để địa phương nhìn về tương lai với khát vọng đổi mới và đột phá mạnh mẽ.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định về "cách mạng" phát triển kinh tế, xã hội trong kỷ nguyên mới đưa Bà Rịa - Vũng Tàu xứng tầm với "trang sử hào hùng" của tỉnh.
Đây cũng là thời điểm tổ chức, sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh, nhằm tạo ra những động năng mới, không gian mới cho phát triển.
Sắp tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM hợp nhất lại. TP.HCM mới sẽ có dân số chiếm hơn 1/10 của cả nước và quy mô nền kinh tế chiếm 1/4 GDP quốc gia. Sự thay đổi này mang tầm vóc của một cuộc cách mạng, có tính bước ngoặt lịch sử.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự đoàn kết chung lòng của quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, sau 50 năm xây dựng và phát triển, từ một địa phương khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, động lực phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Bộ và của cả nước, với chỉ số tăng trưởng cao 11,72%, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng đô thị và nông thôn.
Cụm Cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh mà còn đóng góp rất lớn vào lợi thế thu hút đầu tư và phát triển của vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.
Các dự án cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến Hạ lưu cảng Cái Mép... đã góp phần tăng cường kết nối giao thương, du lịch và công nghiệp của tỉnh. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên rõ rệt.
Tỉnh đã cơ bản hoàn thành xóa hộ nghèo, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao đạt nhiều thành tựu quan trọng. Chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng cao. Tiềm lực quốc phòng - an ninh dược tăng cường, an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và 50 năm xây dựng phát triển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương.
Để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Đó là tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, vươn ra biển để trở nên giàu mạnh; Đột phá trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ;
Tăng cường các giải pháp khơi thông và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung vào xây dựng các chuỗi đô thị du lịch ven biển; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao để phục vụ người dân;
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...
Đó là tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, vươn ra biển để trở nên giàu mạnh; đột phá trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường các giải pháp khơi thông và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung vào xây dựng các chuỗi đô thị du lịch ven biển.
Tỉnh cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao để phục vụ người dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...
Theo UBND tỉnh, chương trình nhằm khẳng định tầm vóc của chiến thắng lịch sử 30/4/2025 nói chung và chiến thắng của quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, ôn lại truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc.
Trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tổ chức còn chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt, với chủ đề "50 năm vang khúc khải hoàn", gồm các phần lễ kỷ niệm; Chương trình nghệ thuật, kết hợp trình diễn drone light, công nghệ 3D mapping, laser, trình diễn pháo hoa tầm cao đã thu hút hàng nghìn người đến theo dõi.