Kinh tế thế giới

Bài toán kinh tế "hóc búa" với tân Tổng thống Hàn Quốc

Nam Trần 05/06/2025 04:05

Ông Lee Jae-myung bắt đầu nhiệm kỳ giữa áp lực từ thuế quan của Mỹ và kỳ vọng cải tổ kinh tế trong nước, với cam kết chi tiêu công mạnh mẽ để phục hồi tăng trưởng và hỗ trợ người dân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết giải quyết vấn đề kinh tế cấp bách của đất nước (Ảnh: Asia News Network)

Áp lực khổng lồ

Ngày đầu tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bắt đầu bằng một tin xấu từ Washington: Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm – từ 25% lên 50%. Cùng với đó, một mức thuế tổng quát 25% đang treo lơ lửng lên hàng hóa Hàn Quốc sau tháng 7 càng phủ bóng lên những cam kết cải tổ kinh tế của ông Lee.

Tại lễ nhậm chức Tổng thống, ông Lee khẳng định: “Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc khôi phục sinh kế người dân và làm sống lại nền kinh tế. Ngân sách quốc gia sẽ là chất xúc tác tạo ra chu trình kinh tế lành mạnh.”

Tình hình này đặc biệt cấp bách khi nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào xuất khẩu – chiếm hơn 40% GDP. Do đó, các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ sẽ là phép thử đầu tiên đối với khả năng lèo lái đối ngoại và bảo vệ lợi ích trong nước của ông Lee.

Chiến thắng của ông Lee, với 49,4% số phiếu bầu – vượt qua ứng viên bảo thủ Kim Moon-soo – đánh dấu sự trở lại của đảng Dân chủ sau nhiệm kỳ nhiều tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Dù không đạt mức áp đảo như kỳ vọng ban đầu, chiến thắng này vẫn mang lại hy vọng cho sự ổn định chính trị và cải cách chính sách kinh tế.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã phản ứng tích cực. Chỉ số Kospi bật tăng 2,5% trong ngày ông Lee nhậm chức, nâng tổng mức tăng từ đáy tháng 4 lên hơn 20%, khi nhà đầu tư kỳ vọng vào chương trình cải cách quản trị doanh nghiệp và sự ổn định chính trị.

Tân Tổng thống Hàn Quốc cam kết gói hỗ trợ cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ nhằm vực dậy tiêu dùng trong nước

Những thay đổi chính về kinh tế

Một trong những cam kết then chốt của ông Lee là triển khai gói kích thích tài khóa trị giá 35.000 tỷ won (khoảng 25,4 tỷ USD) – tăng từ mức 30.000 tỷ won trong đề xuất ban đầu. Gói này hướng đến hỗ trợ hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ – những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát và suy thoái tiêu dùng.

Ông cũng cam kết sử dụng ngân sách công như một "đòn bẩy" để phục hồi chu trình kinh tế tích cực – một quan điểm trái ngược với chính sách thắt lưng buộc bụng của chính quyền tiền nhiệm.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu phản ánh quan ngại về hướng đi này của chính quyền mới. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh hơn 100 điểm cơ bản do lo ngại chi tiêu công gia tăng sẽ làm tăng lạm phát và chi phí vay mượn.

Một điểm đáng chú ý trong phát biểu nhậm chức của ông Lee là nhấn mạnh vào vai trò của chi tiêu công như công cụ kích thích tăng trưởng.

“Ngân sách quốc gia không chỉ là sổ chi tiêu, mà là một công cụ phát triển,” ông phát biểu và nhấn mạnh: “Chúng ta phải tạo ra vòng tuần hoàn tích cực giữa thu nhập – chi tiêu – đầu tư – tăng trưởng.”

Tuyên bố này báo hiệu sự dịch chuyển rõ ràng trong triết lý kinh tế của chính phủ. Trong khi chính quyền Yoon tập trung vào giảm nợ công và kiềm chế lạm phát, ông Lee dường như chấp nhận mức nợ cao hơn để thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư công, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ xanh, hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng tái tạo.

Các nhà phân tích nhận định rằng trọng tâm của chính quyền Lee sẽ là “kích cầu nội địa để giảm bớt phụ thuộc xuất khẩu” trong khi vẫn duy trì mối quan hệ thương mại chiến lược với Mỹ, EU và các nước ASEAN. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cú sốc từ chính sách thuế quan của Mỹ có thể làm đảo lộn các kế hoạch ban đầu.

Trong bối cảnh đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa Seoul và Washington sắp tới sẽ là một chỉ báo quan trọng về hướng đi của nền kinh tế Hàn Quốc. Ông Lee được kỳ vọng sẽ theo đuổi các chính sách “linh hoạt nhưng cứng rắn,” đảm bảo không đánh đổi lợi ích dài hạn vì sự nhượng bộ tạm thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Bài toán kinh tế "hóc búa" với tân Tổng thống Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO