Bản tin cuối tuần từ 19 - 24/08

Diendandoanhnghiep.vn Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết về FDI; yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam... là những tin đáng chú ý trong tuần từ 19- 24/8.

1/ Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết về FDI

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị đã có một nghị quyết riêng về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

fas

Bên trong nhà máy sản xuất của Samsung

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

2/ "Dự thảo Chiến lược Kinh tế - xã hội phải thể hiện khát vọng phát triển"

Thủ tướng đánh giá cao dự thảo Chiến lược Kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Thủ tướng yêu cầu phải có khát vọng phát triển, tinh thần đột phá phát triển, bàn tiến lên chứ không phải bàn lùi.

Chủ trì cuộc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII vào chiều ngày 22/8

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII vào chiều ngày 22/8.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

3/ Phát triển miền Trung: Đừng để "hai chân dẫm vào nhau" 

Phát biểu trước hàng trăm đại biểu tham dự Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên những điểm yếu của việc phát triển kinh tế hiện nay.

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát triển tại Hội Nghị phát triển kinh tế Miền Trung

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát triển tại Hội Nghị phát triển kinh tế Miền Trung

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

4/ Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam 

Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

5/ Nhiều thủ tục hành chính vẫn "đánh đố" doanh nghiệp

Mặc dù đã quyết liệt cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, song vẫn còn nhiều doanh nghiệp “kêu khổ” về thủ tục hành chính. 

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với 14 bộ. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với 14 bộ. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

6/ Tướng Không quân Mỹ: “Chúng  ủng hộ quyền phòng vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông”

“Chúng tôi luôn luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam, chúng tôi sẽ theo sát các hoạt động của chính phủ Việt Nam, sẵn sàng hợp tác làm việc với Việt Nam".

Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ và Đại tướng Charles Q. Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương đã khẳng định như vậy nhân chuyến thăm Việt Nam mới đây.

Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ và Đại tướng Charles Q. Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

7/ [VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG] “Đoàn kết vùng” - từ một câu chuyện nhỏ!

 Chỉ với liên kết vùng trên giấy tờ như hiện nay là chưa đủ để tạo thành khối - không chỉ là liên kết là phải nâng cấp độ lên “đoàn kết”.

Liên kết nhưng thiếu đoàn kết cũng khó thành công (Hình minh họa)

Liên kết nhưng thiếu đoàn kết cũng khó thành công (Hình minh họa)

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

=> Xem toàn bộ nội dung Diễn đàn Việt Nam hùng cường TẠI ĐÂY.

8/ Nếu Bộ trưởng giao thông đi xe buýt…

Nếu trải nghiệm thực tế, Bộ trưởng sẽ thấy được nỗi bức xúc, cấp bách mà người dân, xã hội đang phải đối mặt, từ đó tìm hướng giải quyết vấn đề nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tắc đường là chuyện thường ngày ở Hà Nội.

Tắc đường là chuyện thường ngày ở Hà Nội.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

9/ Băn khoăn câu chuyện bỏ quỹ bảo trì đường bộ

Việc tù mù quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) cũng được coi là một trong những vấn đề “nóng” của Bộ Giao thông Vận tải.

 Đề nghị bãi bỏ Quý Bảo trì đường bộ đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

10/ Nên hay không nên bỏ quỹ bình ổn xăng dầu?

Việc bỏ hay không bỏ, hoặc bỏ có lộ trình quỹ bình ổn xăng dầu, Chính phủ và bộ ngành liên quan đã đến lúc phải quyết định.

Đã đến lúc phải quyết định chuyện bỏ hay giữ Quỹ bình ổn xăng dầu.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

11/ Hãy mạnh dạn kiểm toán ngành đường sắt

Ngoài 3 tuyến này còn tuyến nào ngành đường sắt Việt Nam đang thua lỗ? Nếu được bù lỗ, con số có dừng lại ở mức 35 tỉ đồng/năm hay sẽ ngày càng gia tăng?

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

12/ [Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ]: Cần tạo vốn cho người nghèo để ngăn tín dụng đen

Hàng loạt băng nhóm tội phạm núp bóng công ty tài chính, hỗ trợ vốn nhưng bản chất là tín dụng đen cho vay nặng lãi đã bị bắt.

 

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

=> Xem toàn bộ nội dung Người Việt tử tế TẠI ĐÂY.

13/ Việt Nam thiếu hành lang pháp lý cho Fintech

Hiện có khoảng 150 doanh nghiệp Fintech đang hoạt động, tuy nhiên theo ông Ngô Văn Đức - Phó Trưởng Phòng Giám sát các hệ thống thanh toán, Vụ Thanh toán NHNN, Việt Nam chưa có quy chế quản lý.

Fintech vẫn hoạt động nhưng chưa có một hành lang pháp lý cụ thể.

Fintech vẫn hoạt động nhưng chưa có một hành lang pháp lý cụ thể.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

14/ Trump không muốn hợp tác với Huawei

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vì lý do đe dọa an ninh quốc gia, ông không muốn hợp tác với gã “khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei.

Giấy phép cho Huawei dường như đang trở thành con bài mặc cả quan trọng cho Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Giấy phép cho Huawei dường như đang trở thành con bài mặc cả quan trọng cho Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

15/ Apple mất vị thế vào tay Samsung bởi chiến tranh thương mại

Thuế quan được xem là rào cản lớn nhất khiến Apple mất vị thế cạnh tranh so với đối thủ Samsung do công ty này đang hưởng lợi không chỉ về thuế mà còn từ lệnh cấm với Huawei.

Tim Cook đã chỉ cho ông Trump thấy gia tăng căng thẳng thương mại với Trung Quốc đang khiến Apple mất đi vị thế của mình.

Tim Cook đã chỉ cho ông Trump thấy gia tăng căng thẳng thương mại với Trung Quốc đang khiến Apple mất đi vị thế của mình.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

16/ DN Việt Nam-Ấn Độ góp phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI vừa có buổi làm việc cùng ông Joseph Michael Kallivayalil, Trưởng Đoàn Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. 

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI và Ông

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI và ông Joseph Michael Kallivayalil, Trưởng đoàn Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tại buổi làm việc chiều ngày 23/8.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

17/ VCCI: Bỏ quy định về điều kiện sản xuất lắp ráp ô tô phải đảm bảo an toàn

Đó là một trong những đề xuất của VCCI về góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương mới đây. 

Doanh

VCCI đã ghi nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

18/ VCCI: Quy định công ty thông tin tín dụng phải có phương án kinh doanh khả thi là không cần thiết

Theo VCCI, quy định công ty thông tin tín dụng phải có phương án kinh doanh khả thi là không cần thiết.

Theo VCCI, quy định công ty thông tin tín dụng phải có phương án kinh doanh khả thi này chưa minh bạch và không cần thiết.

Theo VCCI, quy định công ty thông tin tín dụng phải có phương án kinh doanh khả thi này chưa minh bạch và không cần thiết. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

19/ "Nghịch lý" ở HRT
Với kết quả kinh doanh khởi sắc 6 tháng đầu năm nhưng HRT mới đây lại đề nghị hỗ trợ 35 tỉ đồng để tiếp tục duy trì 3 tuyến đường sắt vì liên tục thua lỗ nhiều tỉ đồng.

Ga ngàn tỉ phục vụ 1 chuyến tàu chợ

Tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long chỉ tổ chức chạy 1 đôi tàu khách hỗn hợp, mật độ chạy tàu trên tuyến không cao.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

20/ Xin đầu tư sân bay Long Thành, ACV "xoay xở" nguồn vốn như thế nào?

Đề xuất cho tổng công ty ACV trực tiếp đầu tư giai đoạn 1 của Bộ GTVT đang vấp phải ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và nhà đầu tư.

Hình ảnh dự án sân bay Long Thành.

Hình ảnh dự án sân bay Long Thành.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

21/ “Ông trùm” VNPT “nhận lệnh” cổ phần hóa

Trong danh mục thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, nhóm 62 doanh nghiệp nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ có VNPT.

 VNPT và Mobifone nhận hạn chót cổ phần hóa vào năm 2020.

VNPT và Mobifone nhận hạn chót cổ phần hóa vào năm 2020.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

22/ Nhân tố mới có giúp TTC Sugar thêm "vị ngọt"?

Việc nhận giải ngân vốn góp từ một tổ chức tài chính lớn châu Âu trong tháng 9 tới được kì vọng bù đắp những sa sút về kinh doanh TTC Sugar trong năm tài chính 2018 - 2019.

 Lợi nhuận sau thuế quý IV của doanh nghiệp này chỉ đạt 31,6 tỷ đồng, giảm tới 78,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý IV của doanh nghiệp này chỉ đạt 31,6 tỷ đồng, giảm tới 78,6% so với cùng kỳ.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

23/ “Chốt sổ” cổ phần hóa TKV hết năm 2020

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nằm trong danh sách 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Tổng tài sản của Vinacomin là trên 86.100 tỷ tổng tài sản và 35.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2018.

Tổng tài sản của Vinacomin là trên 86.100 tỷ tổng tài sản và 35.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2018.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

24/ "Ông tổng" Sông Hồng chưa thoát "lầy"

Trong hoàn cảnh kinh doanh “bi đát”, Tổng CTCP Sông Hồng phải thực hiện giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông Nhà nước.

kể từ khi được cổ phần hóa năm 2009, Tổng công ty Sông Hồng ngập chìm trong 'vũng lầy' thua lỗ,

Kể từ khi được cổ phần hóa năm 2009, Tổng công ty Sông Hồng ngập chìm trong 'vũng lầy' thua lỗ.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

25/ Vietnamobile đang "đuối sức" trong cuộc đua chuyển mạng giữ số?

Là một trong bốn nhà mạng thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, tuy nhiên Vietnamobile đang ngày càng bị các nhà mạng khác bỏ lại phía sau.

nhà mạng có ít thuê bao đăng ký chuyển đến nhất

Vietnamobile là nhà mạng có ít thuê bao đăng ký chuyển đến nhất

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

26/ Vocarimex "ế" vì đâu?

Giá khởi điểm cao hơn thị trường tới 40%, trong khi kinh doanh tụt dốc là một trong những lý do khiến lô cổ phiếu Vocarimex kém hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

Dây chuyền sản xuất dầu ăn tại một nhà máy của Vocarimex.

Dây chuyền sản xuất dầu ăn tại một nhà máy của Vocarimex.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

27/ Giá vàng sẽ ra sao sau Hội nghị Jackson Hole?
Trong những phiên giao dịch vừa qua, giá vàng gần như chỉ biến động trong biên độ hẹp trước Hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole.
f

Giá vàng gần như chỉ xoay quanh mức 1.500USD/oz trước Hội nghị Jackson Hole

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

28/ Cơ hội từ VPB, TCB và MBB

Các nhà đầu tư (NĐT) nên lưu ý đến những cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục của 2 quỹ Diamon Index và Financials Index, đặc biệt là VPB, TCB, MBB.

Diễn biến thị trường chứng khoán (TTCK) tuần qua hàm chứa cả một cung bậc cảm xúc.

br class=

Diễn biến VN-Index từ ngày 12-19/8/2019

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

29/ Động lực tăng giá cổ phiếu DIG còn lớn?

Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu DIG của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HSX: DIG) có thể tiếp tục tăng, nhưng mức độ tăng không lớn.

Diễn biến giá cổ phiếu của DIG

Chốt phiên 21/8, giá cổ phiếu DIG tăng 0,37% đóng cửa ở mức 13.500đ/cp

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

30/ Nhiều ngân hàng đang “đại phẫu” nhân lực?

Trong 6 tháng đầu năm nay, nhiều ngân hàng đã cắt giảm mạnh nhân sự của mình. Phải chăng các ngân hàng đang "đại phẫu" nguồn nhân lực trước sức ép số hóa hoạt động?

g

ACB đã cắt giảm mạnh nhân sự trong 6 tháng đầu năm nay xuống còn 10.832 người.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

31/ Chứng khoán cuối 2019: Cổ phiếu nào có triển vọng?

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vận động tích cực trong quý I/2019 nhưng lại khá trì trệ trong quý II về xu hướng và thanh khoản.

ed

HNX-Index giảm 0,43% xuống 102,35 điểm trong tuần qua. 

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
32/ Không nên siết trái phiếu doanh nghiệp
Việc các ngân hàng chạy đua phát hành trái phiếu khiến cơ hội hút vốn trung và dài hạn của các doanh nghiệp thêm phần khó khăn.

 Top 10 doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong 7 tháng đầu năm nay.

Top 10 doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong 7 tháng đầu năm nay.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
33/ “Giấc mơ” giảm lãi suất cho vay… xa vời
Không chỉ tăng lãi suất huy động, các nhà băng còn chạy đua phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao, khiến viễn cảnh giảm lãi suất cho vay theo chân các NHTM nhà nước trở thành… xa vời.

f

SHB vừa triển khai Chương trình ưu đãi chào thu với lãi suất lên tới 7,8%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng là 8%/năm, 12 tháng 8,1%/năm, 13 tháng 8,2%/năm.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

34/ The Sunrise Bay Đà Nẵng chậm tiến độ: Gần 2 năm chưa xong kết luận thanh tra

Mới đây, một lần nữa hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng tập trung tại văn phòng làm việc dự án đòi chủ đầu tư và đơn vị phân phối nhanh chóng giao nhà.

Người mua nhà phản ứng gay gắt tại văn phòng dự án The Sunrise Bay

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

35/ Nhập nhèm hàng nghìn ha đất tâm linh

Bộ TN-MT vừa có văn bản trả lời đại biểu quốc hội về việc cấp hàng ngàn ha đất cho doanh nghiệp xây chùa Bái Đính, Tam Chúc.

Dự án chùa Tam Chúc đang trong quá trình xây dựng

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

36/ Chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm hứa suông đến bao giờ?

Hơn 2 năm mua nhà ở dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm, TP HCM, tuy nhiên hàng chục cư dân ở đây đến nay vẫn chưa biết bao giờ được chủ đầu tư giao nhà.

Cư dân tập trung đối thoại, yêu cầu chủ đầu tư sớm bàn giao nhà

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

37/ Hơn 80 hộ dân gửi thư cảm ơn Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Sau loạt bài về con đường vào thôn Quang Hưng (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị hợp nhất vào đất một dự án, mới đây Ban biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã nhận được thư của tập thể nhân dân thôn.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

38/ Khu nhà ở Bình Trưng Tây: Khách hàng điêu đứng 7 năm không được giao đất

Vay mượn số tiền 18,9 tỷ đồng để mua nền đất biệt thự nhưng đã hơn 7 năm trôi qua, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Bình Trưng Tây vẫn chưa bàn giao đất khiến khách hàng điêu đứng.

Một phần hồ sơ kêu cứu của bạn đọc gửi đến báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

39/ Dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai gặp khó vì khâu giải phóng mặt bằng

Mặc dù còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB song chủ đầu tư dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai đã và đang nỗ lực cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng này.

Dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai đang đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

40/ Nhiều dự án bị "tuýt còi" vì vướng quỹ đất công xen kẽ

Hiện nay nhiều dự án bất động sản trên địa bàn TP HCM và Bình Dương khi triển khai gặp khó vì vướng quỹ đất công xen cài trong dự án, sự việc khiến nhiều doanh nghiệp lao đao.

Dự án Green star Sky Garden bị tuýt còi vì vướng đất công xen kẽ

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

41/ Địa phương ven biển “siết” xây dựng cơ sở lưu trú, nhà cao tầng

Trong thời gian qua, việc ồ ạt xây dựng cơ sở lưu trú, nhà cao tầng tại nhiều địa phương ven biển đã và đang để lại hàng loạt hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, phát triển đô thị.

Sự phát triển tự phát của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đã bộc lộ nhiều hạn chế

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
 
42/ Phú Yên: Tạm dừng triển khai dự án để rà soát hay "bức tử" doanh nghiệp?
Mặc dù không có lý do chính đáng để "bắt lỗi" doanh nghiệp, thế nhưng, UBND tỉnh Phú Yên vẫn ra thông báo tạm dừng triển khai dự án đẩy doanh nghiệp đến nguy cơ phá sản.

Mặc dù không có lý do chính đáng để bắt lỗi doanh nghiệp, thế nhưng, UBND tỉnh Phú Yên vẫn ra thông báo dừng triển khai dự án của chủ đầu tư là “bức tử” doanh nghiệp,p/hành vi “vi hiến”.

Mặc dù không có lý do chính đáng để bắt lỗi doanh nghiệp, thế nhưng, UBND tỉnh Phú Yên vẫn ra thông báo tạm dừng triển khai dự án của Công ty Phú Khánh Việt, khiến cho doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

43/ Quảng Ninh: Người dân hoang mang trước quyết định thu hồi “0 đồng”

Các hộ dân tại phường Đại Yên, TP Hạ Long bị yêu cầu trả đất và không được bồi hoàn vì... nằm trong quy hoạch và hết thời hạn giao đất.

br class=

Ông Chiến bức xúc cho biết, toàn bộ khu vực nuôi trồng hơn 20 năm sẽ bị thu hồi không bồi thường.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

44/ Xe có phép “lép vế” trước “xe trăm nghìn”: Cơ quan chức năng “bó tay”?

Dù không trụ sở, không kê khai đăng ký, không nộp thuế... thế nhưng các cơ quan chức năng lại lúng túng với việc quản lý và xử lý loại hình “xe trăm nghìn”.Sự xuất hiện của

Sự xuất hiện của

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

45/ Nên phân định các hoạt động cụ thể trong nhóm ngành cung cấp dịch vụ pháp lý?

Bộ KH&ĐT và Bộ Tư pháp đang có quan điểm khác nhau về giải thích, áp dụng Luật Doanh nghiệp và Luật Luật sư với ngành nghề hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

46/ Sai phạm tại dự án metro số 1: Vẫn chưa kiểm điểm những tổ chức, cá nhân liên quan

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, cho biết, trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án tuyến metro số 1, hàng chục tập thể, cá nhân của quận 1, có sai phạm nhưng chưa xử lý.

Kiểm toán Nhà nước xác định Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 chi tiền bồi thường cho một số trường hợp chênh lệch do tính sai vị trí, diện tích, đơn giá, khối lượng...

Kiểm toán Nhà nước xác định Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 chi tiền bồi thường cho một số trường hợp chênh lệch do tính sai vị trí, diện tích, đơn giá, khối lượng...

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

47/ Xóa khoảng trống chính sách liên quan đến BT

Từ 01/10/2019, Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

p/Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong việc xác định tổng mức đầu tư của dự án BT thuộc quận Long Biên, Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong việc xác định tổng mức đầu tư của dự án BT thuộc quận Long Biên, Hà Nội.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

48/ Hải Phòng: KaiYang ra mắt ban lãnh đạo mới, quyền lợi hơn 2.000 công nhân sẽ được đảm bảo

Sáng 19/8, ban lãnh đạo mới Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đã sang Việt Nam và chính thức ra mắt tập thể công nhân lao động công ty.

Ban lãnh đạo mới công ty TNHH KaiYang Việt Nam

Ban lãnh đạo mới công ty TNHH KaiYang Việt Nam

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

49/ TP HCM: Xuất hiện tình trạng mạo danh tổ chức, cơ quan để bán đất

Nhiều tổ chức, cơ quan trên địa bàn TP HCM bị các đối tượng lừa đảo mạo danh facebook, trang mạng để rao bán đất, trong đó nhiều dự án được rao bán là các dự án “ma”.

HoREA ra công văn gửi đến các cơn quan báo cáo về tình trạng bị giảo mạo

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

50/ Hải Phòng: Công ty KaiYang Việt Nam sẽ hoạt động trở lại vào ngày 20/8?

Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH KaiYang Việt Nam - Chu Thị Kim Oanh thông tin, lãnh đạo công ty mẹ tại Đài Loan sẽ sang Việt Nam cùng bà Jenny Koo.

Hàng nghìn công nhân công ty giầy KaiYang chờ đợi chủ quản sang giải quyết vào hôm nay 14/8

Hàng nghìn công nhân công ty giầy KaiYang chờ đợi chủ quản sang giải quyết vào hôm nay 14/8

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

51/ “Kỳ án” Alibaba và những dự án “ma”: Vì sao cứ phải chờ tới Thủ tướng chỉ đạo?

Những vi phạm của Alibaba đã rõ, nạn nhân đã có đơn tố cáo, nhiều cơ chức năng đã vào cuộc nhưng vẫn chưa có kết quả… Và cuối cũng vẫn phải chờ Thủ tướng chỉ đạo là điều hết sức khó hiểu.

Sự coi thường pháp luật đến lạ lùng của Alibaba thông qua việc rao bán các dự án “ma” cho khách hàng nhưng không thực hiện đúng như cam kết; chống trả quyết liệt khi đoàn cưỡng chế của cơ quan chức năng làm nhiệm vụ

Sự coi thường pháp luật đến lạ lùng của Alibaba thông qua việc rao bán các dự án “ma” cho khách hàng nhưng không thực hiện đúng như cam kết; chống trả quyết liệt khi đoàn cưỡng chế của cơ quan chức năng làm nhiệm vụ

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

52/ GS.TSKH Nguyễn Mại: Thu hút FDI sẽ thay đổi theo định hướng mới
"Nếu Việt Nam không tăng cường quyền lựa chọn các nhà đầu tư, dự án đầu tư thì không thực hiện được mục tiêu thu hút FDI, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo mô hình tăng trưởng kinh tế mới".

GS TSKH Nguyễn Mại

GS TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Nhà đầu tư nước ngoài.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
53/ Tôm Việt thoát án bán phá giá vào Mỹ
Mức thuế đối với hai bị đơn bắt buộc là Công ty Sao Ta và Công ty Nha Trang Seafood là 0% và với các doanh nghiệp còn lại là 0%.

ds

Thuế chống bán phá giá vào thị trường Mỹ là 0% - đây là tin vui cho ngành tôm xuất khẩu.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
54/ “Oằn mình” cõng phí dịch vụ cảng biển
Mỗi năm, nguồn thu phí dịch vụ hạ tầng cảng biển mang lại cho ngân sách Hải Phòng gần 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập – tái xuất lại “oằn mình” cõng khoản phí này.

 Nhiều doanh nghiệp cho rằng, mức phí hạ tầng dịch vụ cảng biển tại Hải Phòng quá cao, ảnh hưởng nghiệm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, mức phí hạ tầng dịch vụ cảng biển tại Hải Phòng quá cao, ảnh hưởng nghiệm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
55/ Cổ phần hóa quá chậm do thiếu chế tài?
Theo Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, có 93 doanh nghiệp lọt vào danh sách.

br class=

Số lượng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và thoái vốn theo kế hoạch ban đầu giai đoạn 2017-2020

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
56/ Thuế suất về 0%, gạo Việt có "lội ngược dòng" vào EU?
Trong bối cảnh thị trường lớn là Trung Quốc đang giảm mạnh sản lượng nhập khẩu, thì thị trường EU đang mở ra nhiều cơ hội tăng tốc cho xuất khẩu gạo Việt Nam. Tuy nhiên, liệu "miếng bánh" có dễ xơi?

Xuất khẩu gạo Việt vào EU 6 tháng đầu năm chứng kiến mức giảm 0,6% về lượng, EVFTA đươc kỳ vọng tạo cú lội ngược dòng của gạo Việt tại thị trường này.

Xuất khẩu gạo Việt vào EU 6 tháng đầu năm chứng kiến mức giảm 0,6% về lượng, EVFTA đươc kỳ vọng tạo cú "lội ngược dòng" của gạo Việt tại thị trường này.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
57/ Tìm lời giải cho kinh tế miền Trung
Tiềm năng nhiều, lợi thế lắm nhưng bao năm qua kinh tế miền Trung vẫn phát triển chưa tương xứng. Vì sao như vậy và giải pháp nào cho miền Trung “cất cánh”?

p/Thủ tướng Nguyễn Xuan Phúc chia sẻ với các đại biểu tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung

Thủ tướng Nguyễn Xuan Phúc chia sẻ với các đại biểu tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
58/ Hải Phòng: Xe quá khổ, quá tải ngang nhiên qua phà Lại Xuân
Những chiếc xe tải chất đầy vật liệu xây dựng, đất đá,…nườm nượp qua phà Lại Xuân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đang tiềm ẩn không ít nguy hiểm cho người đi phà.

Mỗi lần các xe này lên phà, xuống phà đều làm phà chòng chành khiến hành khách rất sợ

Mỗi lần các xe này lên phà, xuống phà đều làm phà chòng chành khiến hành khách rất sợ

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
59/ Bắc Kạn giải quyết dứt điểm vướng mắc của doanh nghiệp
Chiều 21/8, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn và ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải phát biểu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp 2019

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Lý Thái Hải phát biểu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp 2019

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
60/ Hệ lụy homestay ở Hội An: Sống dở chết dở
Sự bùng nổ về khách du lịch đã kéo theo phong trào kinh doanh homestay trở nên phát triển rầm rộ.

p/Cần có những cơ chế quản lý mới để việc kinh doanh homestay thực sự đứng vững trong tương lai.

Cần có những cơ chế quản lý mới để việc kinh doanh homestay thực sự đứng vững trong tương lai.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
61/ Thanh Hóa: Dự án lưới điện “đắp chiếu”, hàng trăm hộ dân sống cảnh đèn dầu
Người dân huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) được nhà nước đầu tư 5 dự án lưới điện theo chương trình 30a và 135 để thoát cảnh “đèn dầu” nhưng...

Nhiều cột điện được dựng lên kiên cố nhưng chưa được kéo điện vì dự án bị... đói vốn

Nhiều cột điện được dựng lên kiên cố nhưng chưa được kéo điện vì dự án bị... đói vốn

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
62/ Bà Rịa – Vũng Tàu: “Lúng túng” trong quản lý loại hình dịch vụ homestay
Loại hình dịch vụ homestay được đánh giá là khá hấp dẫn đối với du khách, tuy nhiên, sự “bùng nổ” nhanh chóng đang khiến cho chính quyền địa phưởng phải đau đầu.

nhiều biệt thự, căn hộ cho thuê du lịch đã trở thành những nơi tổ chức

Nhiều biệt thự, căn hộ cho thuê du lịch loại hình homestay đã trở thành những nơi tổ chức "tiệc ma túy" hoặc điểm bán ma túy khiến cho công tác quan lý của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
63/ Đốt rác thải công nghiệp tại Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng): Vì sao khó xử lý?
Việc tập kết, đốt rác ở tại phường Tràng Minh thường xuyên xảy ra trong nhiều năm và chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Tình trạng đốt rác thải tại phường diễn ra thường xuyên

Tình trạng đốt rác thải tại phường Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) diễn ra thường xuyên

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY
64/ Hạ tầng “trói chân” vùng Tây Nam bộ (Kỳ 5): Mở “long mạch” cho ĐBSCL
Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ quy hoạch cảng Trần Đề, Sóc Trăng thành cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu trên 10 vạn tấn.

p/Trần Đề kỳ vọng trở thành hải cảng lớn nhất của khu vực ĐBSCL

Trần Đề kỳ vọng trở thành hải cảng lớn nhất của khu vực ĐBSCL

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

 

65/ Khủng hoảng kinh tế thế giới mang “màu sắc Trung Quốc”

Người Mỹ “mượn” tài nguyên Trung Quốc để sản xuất cho thế giới, còn Trung Quốc chỉ biết “móc ruột” mình ra cạnh tranh với Mỹ... 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần này mang

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần này mang "đặc sắc Trung Quốc"?

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY (Xem bài 2 TẠI ĐÂY).

66/ "Bóng mây u ám" bao trùm kinh tế Đông Nam Á

Các nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á có thể sẽ phải đối mặt với những sóng gió đến từ ngoài khu vực trong phần còn lại của năm.

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

67/ Dấu hiệu suy thoái kinh tế dần hiện rõ

Theo các chuyên gia, nhiều dấu hiệu của một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2020 đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và của người tiêu dùng

Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và của người tiêu dùng

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

68/ Lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ

"Nền kinh tế Mỹ đang chuyển hướng xấu và có tới 40% sẽ rơi vào suy thoái trước cuộc bầu cử năm 2020..."

Các quan chức Nhà Trắng đang tìm kiếm biện pháp ngăn chặn suy thoái kinh tế Mỹ

Các quan chức Nhà Trắng đang tìm kiếm biện pháp ngăn chặn suy thoái kinh tế

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

69/ Từ "tín hiệu" ở Singapore tới nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu

Các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của châu Á hiện đang phải đối mặt với thời kỳ ảm đạm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 1998.

Morgan Stanley đã cho rằng bất kỳ sự leo thang chiến tranh thương mại nào nữa sẽ thúc đẩy

Theo Morgan Stanley, bất kỳ sự leo thang chiến tranh thương mại nào nữa sẽ thúc đẩy "suy thoái" toàn cầu trong nửa đầu năm 2020

=> Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

70/ Chuyện khó tin: Vương quốc Anh tìm cách "mở thị trường"!

Không ai nghĩ một hệ thống tư bản lâu đời như Vương quốc Anh lại ráo riết thúc đẩy mở toang thị trường nội địa...

Vương quốc Anh đang tìm cách đa dạng thị trường hậu Brexit

Vương quốc Anh đang tìm cách đa dạng thị trường hậu Brexit

 => Xem toàn bộ nội dung TẠI ĐÂY

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bản tin cuối tuần từ 19 - 24/08 tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711650956 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711650956 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10