Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những định hướng mới của Nghị quyết số 26-NQ/TW sẽ tạo cú hích để ngành du lịch chuyển mạnh từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị.
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành du lịch, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh quốc tế.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, sức lan tỏa mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Đến năm 2030, du lịch Việt Nam được đặt mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng.
Việt Nam phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, trong đó đặt trọng tâm vào các thị trường khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Tổng thu từ khách du lịch được đặt mục tiêu đạt 80 - 90 tỷ USD.
Cùng với đó, Nghị quyết đặt mục tiêu phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; hình thành 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia; xây dựng 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế; bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.
Tầm nhìn đến năm 2045, du lịch Việt Nam phát triển hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp trực tiếp từ 14 - 15% GDP, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc, phấn đấu đón 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế.
Các mục tiêu trên cho thấy định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới không chỉ tập trung vào tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị mà mỗi du khách tạo ra cho nền kinh tế.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngay sau khi ban hành đã nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Doanh nghiệp đánh giá việc tiếp tục xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời đặt ra các mục tiêu cụ thể về lượng khách, doanh thu và năng lực cạnh tranh quốc tế, sẽ tạo thêm động lực và dư địa phát triển cho ngành.
Đáng chú ý, định hướng chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng, trải nghiệm và khả năng chi tiêu của du khách được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư vào những phân khúc có giá trị cao. Tuy nhiên, để các mục tiêu này trở thành hiện thực, doanh nghiệp cho rằng cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chính sách thuận lợi hơn về đầu tư, hạ tầng, nhân lực và liên kết giữa các địa phương, qua đó tạo môi trường để doanh nghiệp phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển du lịch.

Theo ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing PestiPrice Travel, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã nâng vai trò của du lịch từ một ngành dịch vụ lên thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Đáng chú ý, du lịch được đặt trong mối liên kết với nhiều lĩnh vực như thương mại, vận tải, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp, kinh tế số và kinh tế đêm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp kỳ vọng vào một không gian phát triển rộng hơn cho ngành trong thời gian tới.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Tú cho rằng mục tiêu đến năm 2030 vẫn có cơ sở để thực hiện nếu Việt Nam tạo được những chuyển biến đồng bộ về chính sách thị thực, hàng không, hạ tầng, sản phẩm du lịch, xúc tiến và chất lượng dịch vụ.
“Thách thức không chỉ là thu hút thêm khách quốc tế, mà quan trọng hơn là làm sao để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có nhu cầu quay trở lại. Muốn vậy, chất lượng dịch vụ phải được nâng lên đồng đều, từ khâu nhập cảnh, vận chuyển, lưu trú đến hướng dẫn, thanh toán và tiếp nhận phản hồi của du khách”, ông Tú nhấn mạnh.