Việc không áp đặt thuế đối ứng tới 46% sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người sản xuất và nông dân Việt Nam, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định khi trao đổi với các doanh nghiệp nông nghiệp bang Ohio về định hướng, quy chuẩn nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ vào Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 4/6, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Đỗ Đức Duy dẫn đầu đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Nông nghiệp bang Ohio, ông Brian Baldridge.
Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Brian Baldridge đánh giá cao mối quan hệ thương mại nông sản giữa Việt Nam và Ohio mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp. Ông khẳng định: "Chúng tôi tự hào được hợp tác với các đối tác nông nghiệp Việt Nam để mở các cơ hội mới cho nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cộng đồng nông thôn của Ohio".
Hai bên nhất trí đề xuất Chính phủ hai nước có chính sách hợp lý nhằm tránh nguy cơ áp thuế lên tới 46% đối với một số mặt hàng nông sản.
"Việc không áp đặt thuế đối ứng tới 46% sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người sản xuất và nông dân Việt Nam, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi khi sử dụng nông sản, thực phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý từ Việt Nam", Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định.
Cùng ngày, Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam - Ohio đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp hai bên. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ về nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ Ohio, với tổng giá trị hơn 600 triệu USD. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng xúc tiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu, trái cây và thịt từ bang này.
Những thỏa thuận thương mại vừa được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và bang Ohio nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức đại diện nông dân và ngành hàng nông nghiệp tại Hoa Kỳ.
"Việt Nam tiếp tục là một thị trường xuất khẩu đáng tin cậy và đang phát triển và các mối quan hệ đối tác như thế này giúp đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm chất lượng cao do Ohio trồng ra thế giới". - Bà Patty Mann - Chủ tịch Hội Thương mại Ngô Ohio - khẳng định.
Thời điểm ký kết các thỏa thuận lần này được đánh giá là hết sức có ý nghĩa đối với nền kinh tế nông nghiệp của Ohio, trong bối cảnh các nhà sản xuất địa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí sản xuất tăng cao, giá hàng hóa giảm và nhu cầu cấp thiết phải mở rộng sang các thị trường mới cho các sản phẩm chủ lực như đậu tương, ngũ cốc, thịt, gỗ và nhiều loại nông sản khác.
Trước đó, ở bang Iowa vào ngày 2/6, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ quan trọng, với tổng giá trị nhập khẩu nông sản từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ lên tới 800 triệu USD. Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi và Thú y thiết lập kênh đối thoại với Hiệp hội Nhà sản xuất thịt heo bang Iowa, khuyến khích hợp tác công-tư giữa hai nước.
"Việt Nam đã thể hiện cam kết vững chắc trong việc mua các sản phẩm nông nghiệp, từ bã rượu khô, ngô, đậu nành đến ethanol. Đây không chỉ là câu chuyện của các thương vụ mới, mà còn là nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa các tổ chức. Chúng tôi rất trân trọng điều đó". - Ông Mike Naig - Bộ trưởng Nông nghiệp bang Iowa đánh giá.
Bên cạnh hợp tác thương mại, tại hội đàm kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Ohio (ngày 4/6), với sự tham gia của 50 doanh nghiệp mỗi bên, các đại biểu thống nhất rằng còn rất nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là thương mại nông sản. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: "Mục tiêu quan trọng của Diễn đàn hôm nay, cũng như sứ mệnh xuyên suốt trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, là hướng tới sự cân bằng hơn trong cán cân thương mại".
Trên tinh thần đó, phía Việt Nam đã chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp và nhà phân phối Hoa Kỳ, đặc biệt tại bang Ohio. Đây là cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của bang đang được thị trường Việt Nam quan tâm như ngô, đậu tương, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và gỗ xẻ.
Bà Lyndsey Erb - Giám đốc Quan hệ Ngành hàng, Hiệp hội Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) chia sẻ: "Chúng tôi theo sát quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng ấn tượng của ngành thủy sản. Việt Nam đã vươn lên đứng thứ tư thế giới về sản lượng nuôi trồng. Ước tính, nhu cầu sử dụng bột đậu nành và các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cũng được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2028".
"Khi USGC mở văn phòng đại diện đầu tiên tại TPHCM hồi năm 1994, chúng tôi chưa thể hình dung rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ, sâu sắc như ngày hôm nay. Cùng nhau, chúng ta đang xây dựng một tương lai an ninh lương thực vững chắc hơn cho cả hai quốc gia", Bà Stella Qian - Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ (USGC) kêu gọi.
Có thể thấy, các doanh nghiệp và hiệp hội đều bày tỏ mong muốn chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại song phương, đồng thời gắn kết các chuỗi cung ứng nông sản có tính bổ trợ lẫn nhau. Mục tiêu chung là vì lợi ích thiết thực của hàng triệu nông dân và người tiêu dùng tại hai quốc gia, đóng góp vào nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.
Thực tế, song song với các hoạt động xúc tiến thương mại, Việt Nam cũng tập trung vào việc hợp tác kỹ thuật nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ và an toàn thực phẩm (SPS) của thị trường Hoa Kỳ.
Cũng trong ngày 4/6, Văn phòng SPS Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổ chức Đối tác châu Mỹ (Partners of the Americas), thảo luận về cơ chế cảnh báo sớm và hệ thống thông tin dành cho nông dân.
Theo đó, với Hoa Kỳ, SPS không chỉ là một hàng rào kỹ thuật. Đó là hệ thống "vệ binh" của thị trường nhằm một mục tiêu: bảo vệ sức khỏe người dân, minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học và không phân biệt đối xử, Hoa Kỳ coi SPS là rào chắn bắt buộc, nhưng cũng là quy tắc chơi công bằng.
TS. Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam - khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ đứng ngoài lề các cam kết SPS. Kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã nghiêm túc thực thi Hiệp định về các biện pháp SPS, đồng thời chủ động nội luật hóa các cam kết SPS trong hàng loạt hiệp định thương mại song phương và đa phương.
Tiếp đó, sáng 5/6, Văn phòng SPS Việt Nam tiếp tục làm việc với Liên minh Hợp tác xã Hoa Kỳ về việc chia sẻ các mô hình quản lý rủi ro nông nghiệp tiên tiến, trong đó có cảnh báo sớm qua hệ thống tin nhắn và ứng dụng di động.
TS. Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn nghiêm túc thực thi các cam kết SPS kể từ khi gia nhập WTO, và chủ động nội luật hóa trong nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương.
Bà Bagie Sherchand, Giám đốc Đối tác Chiến lược và Liên danh (Liên minh Hợp tác xã Hoa Kỳ - NCBA CLUSA) cho biết, SPS không đơn thuần là một bộ tiêu chuẩn hay công cụ quản lý rủi ro. Đó là sợi dây liên kết để hai quốc gia bên bờ Thái Bình Dương cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Và điểm khởi đầu, không phải là những container chở trái cây đang xếp hàng tại cảng, mà chính là những bàn tay lao động nơi nông trại, nơi còn nhiều khoảng trống thông tin và năng lực.
Bà Bagie cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các mô hình cảnh báo sớm thành công tại Hoa Kỳ và một số quốc gia có chung mối quan tâm, nơi thông tin được truyền qua cả ứng dụng di động, hệ thống nhắn tin tự động đến HTX. "Điều quan trọng nhất là nông dân hiểu được rủi ro trước khi rủi ro trở thành hiện thực", bà nhấn mạnh.