Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các địa phương trên cả nước.
Đặc biệt, với một tỉnh vùng cao biên giới như Điện Biên, việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế là bài toán luôn được ưu tiên hàng đầu. Trong hành trình đó, vai trò của báo chí được xem là nhân tố quan trọng, là cầu nối vững chắc giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Diễn đàn Doanh nghiệp có buổi phỏng vấn ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, người đã và đang có nhiều đóng góp trong việc kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn tại địa phương.
- Thưa ông, Điện Biên là một tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vẫn còn nhiều thách thức. Theo ông, đâu là những khó khăn lớn nhất mà tỉnh đang đối mặt trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hiện nay?
Điện Biên sở hữu những tiềm năng rất lớn, đặc biệt là du lịch lịch sử gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc. Nông nghiệp cũng có thế mạnh về các sản phẩm đặc trưng, và năng lượng tái tạo điện gió với tiềm năng thủy điện, điện mặt trời. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn còn đối mặt với không ít thách thức.
Thách thức lớn nhất, theo tôi, là về hạ tầng giao thông kết nối, dù đã có nhiều cải thiện, nhưng vẫn cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để rút ngắn khoảng cách với các trung tâm kinh tế lớn. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, còn hạn chế. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, dù đã có những bước tiến, vẫn cần được nâng cao hơn nữa để thực sự tạo sức hút đối với nhà đầu tư. Một số thủ tục hành chính, mặc dù đã được cắt giảm và đơn giản hóa, nhưng vẫn còn đâu đó những vướng mắc, cần tiếp tục rà soát, cải cách triệt để hơn nữa. Cuối cùng, việc quảng bá, xúc tiến đầu tư ra bên ngoài còn chưa thực sự mạnh mẽ và đồng bộ.
- Trước những thách thức đó, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai những giải pháp trọng tâm nào để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thưa ông?
Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, thứ nhất, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Chúng tôi quán triệt tinh thần "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" và coi sự hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả công việc.
Thứ hai, chúng tôi tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng then chốt, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh lân cận và các cửa khẩu quốc tế, cũng như nâng cấp hạ tầng sân bay Điện Biên Phủ để tăng cường khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư và du khách.
Thứ ba, tỉnh luôn chú trọng công tác quy hoạch, tạo quỹ đất sạch và rõ ràng cho các dự án đầu tư. Chúng tôi đã và đang rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và thu hút đầu tư hiệu quả.
Thứ tư, chúng tôi tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Điện Biên đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau; thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.
- Báo chí đóng vai trò như thế nào trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Điện Biên, thưa ông? Ông có thể chia sẻ những ví dụ cụ thể về việc báo chí đã tác động tích cực đến quá trình này?
Tôi khẳng định rằng báo chí có vai trò hết sức quan trọng, thậm chí là không thể thiếu, trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Bởi, báo chí là kênh thông tin quan trọng để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên.
Trước đây, việc quảng bá của chúng ta còn hạn chế. Nhờ các cơ quan báo chí, từ báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh đến các kênh truyền thông mới, hình ảnh Điện Biên với những tiềm năng chưa được khai thác đã đến gần hơn với các nhà đầu tư tiềm năng. Ví dụ, sau các bài viết chuyên sâu về tiềm năng du lịch Điện Biên trên các báo lớn, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của nhiều tập đoàn du lịch lớn đến tìm hiểu và khảo sát đầu tư.
Điều đáng nói, báo chí còn là công cụ giám sát hiệu quả, góp phần minh bạch hóa các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phòng chống tiêu cực. Những phản ánh khách quan, trung thực của báo chí về những tồn tại, vướng mắc trong thủ tục hành chính, hay những hành vi gây khó dễ cho doanh nghiệp, đã giúp chính quyền kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh. Điều này tạo niềm tin cho nhà đầu tư rằng môi trường kinh doanh tại Điện Biên là công bằng, minh bạch. Chúng tôi khuyến khích báo chí phát hiện và phản ánh các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà để có cơ sở xử lý, làm trong sạch bộ máy.
Bên cạnh đó, báo chí là diễn đàn để doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị. Nhiều bài báo đã phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp về những khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, hay những bất cập trong chính sách. Những thông tin này giúp chính quyền tỉnh hiểu rõ hơn những vướng mắc thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải để từ đó có những điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả hơn.
Đồng thời, báo chí góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh. Khi các dự án lớn, các chính sách quan trọng được thông tin rộng rãi, minh bạch trên báo chí, người dân sẽ hiểu và ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, qua đó thúc đẩy môi trường đầu tư.
- Để báo chí tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, ông có mong muốn và đề xuất gì đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo?
Chúng tôi luôn đánh giá cao sự đồng hành và đóng góp của báo chí trong suốt thời gian qua. Để báo chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tôi mong các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Điện Biên một cách sâu rộng, đa chiều và sáng tạo hơn nữa. Đặc biệt là những nét độc đáo, khác biệt của tỉnh mà các địa phương khác không có.
Cùng với đó, báo chí tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ phản ánh khó khăn mà còn phát hiện, biểu dương những điển hình doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, những mô hình kinh tế mới, sáng tạo tại Điện Biên. Điều này sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác và thu hút thêm các nhà đầu tư mới.
Đặc biệt, các nhà báo giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thông tin khách quan, trung thực và có tính xây dựng. Những thông tin cần được kiểm chứng kỹ lưỡng, tránh đưa tin một chiều hoặc gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung của tỉnh. Khi phản ánh những vấn đề còn tồn tại, rất mong báo chí có những phân tích sâu sắc, gợi mở giải pháp để cùng chính quyền tháo gỡ.
Cuối cùng, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí và nhà báo tác nghiệp tại Điện Biên. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và sẵn lòng đối thoại, lắng nghe những góp ý, phản biện từ báo chí để cùng nhau xây dựng một Điện Biên phát triển bền vững và hấp dẫn đầu tư.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!