Biển người đổ lên núi Bà Đen đón tết Nguyên Tiêu và dự đại lễ dâng đăng

Diendandoanhnghiep.vn Vẫn đang trong mùa Hội Xuân Di Lặc và Hội Xuân Núi Bà Đen, Tây Ninh tiếp tục đón làn sóng hành hương trong dịp Rằm tháng Giêng với gần 200.000 lượt khách đến núi Bà Đen.

>> Lễ hội xuân Núi Bà Đen, Tây Ninh chính thức khai hội từ mùng 4 Tết

Ngay từ ngày 14 tháng Giêng, Tây Ninh đã đón dòng người ùn ùn từ các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ và từ Campuchia đổ về để đón Tết Nguyên Tiêu. Rằm tháng Giêng được xem là ngày lễ thiêng liêng và đặc biệt quan trọng với người dân nơi đây, và đây cũng là dịp để người dân chơi xuân với những trải nghiệm “độc lạ” chỉ có tại Tây Ninh.

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, trong hai ngày 15 và 16 tháng Giêng, đã có gần 200.000 lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen hành hương chiêm bái. Từ 5h sáng cho đến 11h đêm, cáp treo của KDL vẫn rộn rã đưa khách từ chân núi lên hệ thống chùa Bà và lên đỉnh núi.

Từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng, đỉnh núi Bà Đen đã nhộn nhịp du khách thăm quan và check-in giữa không gian rực rỡ sắc xuân, đặc biệt là hàng vạn bông hoa tulip nở rực rỡ khiến du khách vô cùng thích thú. Trong nhiều năm nay, hoa tulip đã trở thành đặc sản của núi Bà Đen mỗi dịp xuân về.

Không gian Hội xuân Di Lặc đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến văn hoá độc đáo. Các điệu múa Khmer, giai điệu rộn ràng của nhạc ngũ âm hay các điệu múa điệu nghệ của trống Chhay dăm khiến du khách đặc biệt ấn tượng khi đến núi Bà Đen trong mùa xuân.

Đại lễ dâng đăng mừng lễ Nguyên tiêu với hơn 100 nghìn ngọn đăng thắp sáng khắp đỉnh núi là trải nghiệm được du khách yêu thích nhất khi đến núi Bà Đen dịp này. Trên quảng trường rộng lớn, một biển người thắp sáng những ngọn đăng dâng lên trước đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, làm nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo và thiêng liêng.

Chương trình nghệ thuật đậm sắc màu Phật giáo hoà quyện với ánh sáng ảo diệu toả ra từ các ngọn đăng làm nên một đại lễ dâng đăng khó quên cho du khách.

Lễ thiền đăng trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới hút hàng trăm ngàn Phật tử và du khách tham dự, với mong muốn gửi gắm ước nguyện về một năm mới an lạc trước hạnh nguyện hỷ xả của Đức Di Lặc.

Một trải nghiệm mới đặc biệt hấp dẫn du khách đến núi Bà Đen năm nay là show nhạc nước ứng dụng các công nghệ lần đầu tiên có tại Việt Nam. Hàng vạn du khách tập trung trên Cầu Ước – cây cầu tâm linh đặc biệt để xem show nhạc nước lần đầu tiên có tại Tây Ninh.

Show diễn là sự kết hợp độc đáo giữa hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, nước và các điệu múa mang đậm hơi thở Phật giáo và văn hoá dân gian, nơi những người con Phật cúng dường âm nhạc, cúng dường ánh sáng và cúng dường niềm vui lên đức Bồ Tát Di Lặc.

10h tối, khu vực chùa Bà trong ánh sáng huyền ảo vẫn tấp nập đón hàng ngàn người dân hành hương và làm lễ tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự có tuổi đời 300 năm và điện Bà gắn liền với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu – nữ thần chủ của ngọn núi thiêng bậc nhất tại Việt Nam.

Xuyên đêm tại chân núi Bà Đen trong dịp lễ Rằm tháng Giêng, dòng người từ các tỉnh thành và từ Campuchia vẫn ùn ùn đổ về chân núi Bà Đen, cùng nhau chơi và ngủ tại chân núi. Đây là thời khắc để nhân dân gửi gắm ước nguyện đầu năm tại một trong số huyệt đạo thiêng nhất cả nước và tận hưởng niềm vui đầu năm theo một cách đặc biệt chỉ có tại Tây Ninh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Biển người đổ lên núi Bà Đen đón tết Nguyên Tiêu và dự đại lễ dâng đăng tại chuyên mục Du lịch của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714241869 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714241869 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10