Chủ tịch Thượng viện Australia: “Chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam”

Diendandoanhnghiep.vn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là khách mời đầu tiên của Nghị viện Australia khóa mới. Điều này cho thấy chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và thể hiện gắn kết mạnh mẽ giữa hai nước.

>>Khai phá tiềm năng hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Tây Úc

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines nhấn mạnh trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

Tối 29/11, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quân sự Canberra, Thủ đô Canberra, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines.

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngay trước thềm chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines chia sẻ rất vinh dự và rất mong chờ được đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới thăm Australia.

“Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là khách mời đầu tiên của Nghị viện Australia khóa mới. Điều này một lần nữa cho thấy chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ giữa hai nước. Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương giữa hai nước. Đặc biệt, tôi rất vui khi được biết một trong những trọng tâm của chuyến thăm sẽ là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, một trong những ưu tiên của Việt Nam trong mối quan hệ với Australia”, Chủ tịch Thượng viện Australia nhấn mạnh. 

>>IPPG và Úc hợp tác xây dựng “Hành lang thương mại”

>>Khôi phục chuỗi cung ứng Việt - Úc trên nền tảng web thời hậu COVID

Tối 29/11, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quân sự Canberra, Thủ đô Canberra. Ảnh: Doãn Tấn

Tối 29/11, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quân sự Canberra, Thủ đô Canberra. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Thượng viện Australia cũng cho biết, một nội dung quan trọng Australia quan tâm là mở rộng hợp tác mạnh mẽ hiện nay giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước sang lĩnh vực kinh tế và ngoại giao nhân dân.

Nhân dịp chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Australia cũng mong muốn được lắng nghe các ý kiến, đề xuất mới từ phía Việt Nam cho việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước nói chung và Nghị viện hai nước nói riêng để cùng nhau ứng phó với các thách thức chung.

Australia là Đối tác Chiến lược của Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương và là Đối tác chiến lược tăng cường của ASEAN. Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực.

Bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi và những tác động nặng nề của đại dịch Covid – 19 trên phạm vi toàn cầu, 3 năm qua, quan hệ hai nước vẫn được duy trì và thúc đẩy trên tất cả các kênh.

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngay trước thềm chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines chia sẻ rất vinh dự và rất mong chờ được đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới thăm Australia. Ảnh: Doãn Tấn

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngay trước thềm chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines chia sẻ rất vinh dự và rất mong chờ được đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới thăm Australia. Ảnh: Doãn Tấn

Việc thực hiện Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế từ tháng 11.2021 đã đóng góp quan trọng nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 12 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2021, đưa Australia lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Australia là nhà tài trợ vaccine lớn thứ hai với việc hỗ trợ Việt Nam hơn 26,4 triệu liều vaccine phòng dịch Covid - 19.

Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, lao động, nông nghiệp... phát triển tốt đẹp. Hai nước đang quan tâm thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng...

Là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Australia kể từ khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid – 19, chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị, Đối tác chiến lược với Australia – đối tác chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương và đồng thời là đối tác Chiến lược toàn diện của ASEAN.

Nhân dịp chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Australia cũng mong muốn được lắng nghe các ý kiến, đề xuất mới từ phía Việt Nam cho việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước nói chung và Nghị viện hai nước nói riêng để cùng nhau ứng phó với các thách thức chung. Ảnh: Doãn Tấn

Nhân dịp chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Australia cũng mong muốn được lắng nghe các ý kiến, đề xuất mới từ phía Việt Nam cho việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước nói chung và Nghị viện hai nước nói riêng để cùng nhau ứng phó với các thách thức chung. Ảnh: Doãn Tấn

Đặc biệt, năm 2023 Việt Nam và Australia sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Tại các cuộc tiếp xúc vừa qua, các nhà lãnh đạo Australia đều chia sẻ mong muốn nhân dịp này hai nước sẽ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Do đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ là dấu mốc quan trọng cho việc khởi động nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, mở ra triển vọng và tạo xung lực mới cho hợp tác hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh và các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác tại khu vực và thế giới.

Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực. Ảnh: Doãn Tấn

Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực. Ảnh: Doãn Tấn

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Australia vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội Liên bang (tháng 5.2022) và hiện đang đẩy mạnh triển khai các chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch, chống biến đổi khí hậu và cải thiện an sinh - xã hội.

Tuy chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, tăng trưởng GDP của Australia vẫn duy trì ở mức khá, đạt khoảng 4,25% năm 2021-2022, dự báo đạt khoảng 3,5% năm 2022-2023; tỷ lệ thất nghiệp còn 3,75%, là mức thấp nhất trong 50 năm qua.

Về chính sách đối ngoại, Australia tăng cường gắn bó với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, đẩy mạnh quan hệ thực chất với ASEAN và đã thành lập Văn phòng đặc trách quan hệ với Đông Nam Á đặt tại Bộ Ngoại giao; quan tâm thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong và có quan điểm nhất quán, rõ ràng trong vấn đề Biển Đông...

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Thượng viện Australia: “Chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam” tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713631139 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713631139 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10