Ngày hội Kết nối Doanh nghiệp Đà Nẵng lần thứ II năm 2026 với sự có mặt của 250 doanh nghiệp tạo kết nối cho không gian phát triển mới phía Nam Đà Nẵng.
Ngày hội Kết nối Doanh nghiệp Đà Nẵng lần thứ II năm 2026 tổ chức ngày 1/8 với chủ đề “Kết nối Đà Nẵng mới – Kiến tạo cơ hội mới” quy tụ hơn 250 doanh nhân, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài thành phố. Đây được xem là sự kiện như một “phiên chợ cơ hội” hơn là một hội nghị thông thường, nơi mỗi cuộc trò chuyện đều có thể trở thành khởi đầu của một chuỗi hợp tác mới đóng góp vào tăng trưởng của Đà Nẵng trong 6 tháng cuối năm 2026.
Bà Lê Thị Bích Luyện - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng cho rằng: “Điều Hội Doanh nhân trẻ muốn tạo ra không phải chỉ là một ngày hội bán hàng cho nhau mà điều quan trọng hơn là xây dựng một cộng đồng doanh nhân biết hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực và cùng phát triển bền vững”.

Sau khi Quảng Nam cũ và Đà Nẵng hợp nhất, bản đồ kinh tế của thành phố đã thay đổi đáng kể. Không gian phát triển được mở rộng, kết nối từ cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ đến vùng nguyên liệu và khu vực phía Nam thành phố đang mở ra một hướng phát triển mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp kết nối được với nhau để cùng phát triển.
Ông Nguyễn Văn Hòa - chủ một doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Tam Kỳ, chăm chú xem bản đồ chuỗi cung ứng do một đơn vị tư vấn giới thiệu.
“Trước đây muốn tìm đối tác phân phối hay vận chuyển phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bây giờ thông qua ngày hội kết nối doanh nghiệp chúng tôi đã tìm được đối tác để cùng hợp tác phát triển và bán hàng không phải tốn thời gian”, ông Hoà nói.
Điểm nhấn của ngày hội là tọa đàm “Đà Nẵng mới – Đánh thức tiềm năng, kết nối tương lai” với sự tham gia của đại diện Sở Công Thương TP Đà Nẵng, VCCI Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.
Tại tọa đàm, câu chuyện xoay quanh những vấn đề rất thực gồm doanh nghiệp thiếu thông tin thị trường ở đâu, logistics đang nghẽn ở khâu nào, khu vực phía Nam thành phố có thể trở thành cực tăng trưởng mới ra sao….

Để giải đáp những vướng mắc các doanh nghiệp đặt ra, đại diện Sở Công Thương cho biết, sau khi không gian kinh tế được mở rộng, các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp được triển khai thuận lợi hơn nhờ sự liên thông về thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng. Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thường xuyên các chương trình kết nối, đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, logistics, vận tải, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm đặc trưng.
Đó là những mắt xích quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.
Ngay tại ngày hội kết nối, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần lượt ký kết chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng và VCCI Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng thị trường.
Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên (VCCI Đà Nẵng) Nguyễn Tiến Quang kỳ vọng: “Nếu những chương trình này đi vào thực chất, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ sẽ có cơ hội đi nhanh hơn và phát triển bền vững giúp tăng trưởng kinh tế cho Đà Nẵng trong tương lai”.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, điều doanh nghiệp cần không chỉ là vốn hay ưu đãi, mà là một hệ sinh thái đủ mạnh để cùng phát triển. Khi doanh nghiệp sản xuất gặp doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ kết nối với doanh nghiệp thương mại, và các tổ chức hỗ trợ cùng tham gia, những liên kết ấy có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với từng doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ.
Khu vực phía Nam Đà Nẵng được nhắc đến như một động lực tăng trưởng mới. Với lợi thế về công nghiệp, logistics, dịch vụ và kết nối liên vùng, khu vực này đang đứng trước cơ hội trở thành cực phát triển mới nếu được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và cơ chế.
Bà Lê Thị Bích Luyện cho biết Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đang triển khai Đề án phát triển cộng đồng doanh nhân khu vực phía Nam thành phố nhằm hình thành một mạng lưới doanh nghiệp gắn kết, có khả năng chia sẻ đơn hàng, công nghệ, nhân lực và thị trường.
“Ngày hội hôm nay chỉ là điểm khởi đầu. Điều chúng tôi kỳ vọng là sau sự kiện này sẽ có nhiều cuộc gặp tiếp theo, nhiều dự án tiếp theo và nhiều doanh nghiệp cùng đi với nhau lâu dài”, bà Luyện nói.
Trong kinh tế, đôi khi một bước ngoặt không bắt đầu từ một dự án tỷ đô, mà từ một cuộc gặp đúng người, một cái bắt tay đúng thời điểm. Trong ngày hội kết nối doanh nghiệp sáng 1/8 tại phường Tam Kỳ diễn ra lặng lẽ nhưng đầy kỳ vọng, là mạch nối đầu tiên cho một không gian phát triển mới của Đà Nẵng.