Đà Nẵng đẩy mạnh ươm tạo các dự án từ cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong trường học, qua đó hoàn thiện sản phẩm, kết nối thị trường và từng bước hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp.
Hiện nay, Đà Nẵng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo là những động lực quan trọng cho phát triển cho thành phố. Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09/02/2026 về triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”, Đà Nẵng tiếp tục quan tâm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt, các trường đại học giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nuôi dưỡng ý tưởng và hình thành các dự án khởi nghiệp.
Theo ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 năm 2025 và hiện nay là Nghị quyết số 19 năm 2025 về hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, đơn vị đã hỗ trợ cho các trường đại học trong việc phát triển các dự án khởi nghiệp song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dự án. Cụ thể, Sở đã hỗ trợ Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt Anh triển khai chương trình ươm tạo giai đoạn tiền ươm tạo cho các dự án của sinh viên trong trường với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,05 tỷ đồng.

“Các dự án ươm tạo được chọn lựa từ chính các dự án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong trường nhằm mục đích phát triển dự án, góp phần hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp từ các trường theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thông báo số 45 năm 2025”, ông Lê Sơn Phong cho biết.
Trong thời gian tới, ông Phong cũng đề nghị các trường đại học tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, các dự án tiếp tục sẽ được hoàn thiện được kết nối với thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và từng bước hình thành những sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng phát triển.
Ở góc độ nhà trường, PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho hay, thời gian tới trọng tâm của Nhà trường là triển khai thực chất Đề án xây dựng và vận hành mô hình đại học khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035. Cụ thể, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 từng bước xây dựng Trường Đại học Kinh tế trở thành một trường đại học khởi nghiệp; tầm nhìn đến năm 2035 là hình thành đầy đủ cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành và văn hóa hỗ trợ tinh thần doanh nhân, đổi mới công nghệ và thương mại hóa tri thức.
“Nhà trường sẽ tập trung vào một số định hướng: hoàn thiện cơ chế khuyến khích giảng viên và sinh viên; phát triển không gian đổi mới sáng tạo, hoạt động tiền ươm tạo và ươm tạo; chuẩn hóa lộ trình từ ý tưởng, sản phẩm thử nghiệm đến thị trường và doanh nghiệp; gắn nghiên cứu khoa học sinh viên với chuyển giao và thương mại hóa. Đồng thời mở rộng mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Viện Nghiên cứu - Đào tạo Fin Tech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững sẽ là một trong những đầu mối quan trọng trong quá trình này”, PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh cho hay.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, hiện nay nhà trường đang chuyển dần từ việc thống kê số sự kiện và số người tham gia sang đo lường các kết quả thực chất. Cụ thể, nhà trường sẽ đo lường số sản phẩm được thử nghiệm, số khách hàng được kiểm chứng, tài sản trí tuệ được hình thành, hợp đồng thí điểm, nguồn vốn huy động, số doanh nghiệp được thành lập và tác động đối với cộng đồng.
Theo PGS.TS Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Điều này phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực phát triển của đất nước.
PGS.TS Lê Thành Bắc cũng nhận định, khởi nghiệp không chỉ là xây dựng doanh nghiệp mà còn là một hành trình dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân để tạo ra giá trị. Trong đó, mỗi ý tưởng nếu được nuôi dưỡng trong môi trường phù hợp, có sự đồng hành của nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp đều có thể phát triển thành những dự án hữu ích cho xã hội.
“Đại học Đà Nẵng mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo một môi trường để cho sinh viên được đào tạo, cố vấn, kết nối với doanh nghiệp, với các nhà đầu tư để từng bước có thể hoàn thiện dự án, nâng cao khả năng thương mại hóa”, PGS.TS Lê Thành Bắc cho hay.
Thông báo số 45-TB/TGV năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đề ra mục tiêu từ nay đến 2030 mỗi năm Đại học Đà Nẵng phấn đấu tạo ra 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong đó có tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và được định giá tối thiểu 200 triệu USD.