Xã hội

Đà Nẵng: Phát động chiến dịch môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn

Châu Phúc 26/10/2025 17:39

Ngày 26/10 tại TP. Đà Nẵng, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát động “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết: Chiến dịch này là sự kiện thứ ba trong chuỗi Chiến dịch do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp cùng các địa phương triển khai nhằm tăng cường hơn nữa việc thực thi môi trường không khói thuốc lá. Mỗi một điểm đến của Chiến dịch đều mang một thông điệp chung: “Du lịch không khói thuốc – Hưởng ứng cuộc sống xanh, sạch, an toàn”.

nam_323.jpg
Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu tại sự kiện

Thuốc lá, dù đã được cảnh báo suốt nhiều thập kỷ qua, vẫn là nguyên nhân gây ra những tổn thất to lớn về sức khỏe, kinh tế và xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó khoảng 1,3 triệu người là nạn nhân của hút thuốc thụ động – những người không hút thuốc, nhưng vẫn phải hít khói thuốc từ người khác.
Tại Việt Nam, con số ấy đã lên tới khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, tức là trung bình mỗi ngày có gần 290 người mất đi vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đằng sau mỗi con số ấy là một gia đình chịu mất mát, là những giọt nước mắt của người thân, là nỗi đau khó bù đắp.

Không chỉ tước đi sức khỏe và sinh mạng, thuốc lá còn để lại gánh nặng kinh tế nặng nề cho quốc gia – từ chi phí điều trị, mất năng suất lao động, đến thiệt hại do cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Tại Việt Nam, theo ước tính của Hội kinh tế y tế năm 2022 mỗi năm thiệt hại kinh tế lên tới 108 nghìn tỷ đồng để chi cho việc điều trị, chăm sóc và năng suất lao động bị mất đi vì tử vong và các bệnh do thuốc lá gây ra. Đối với ngành du lịch – dịch vụ, khói thuốc còn làm giảm giá trị không gian, chất lượng dịch vụ và hình ảnh chuyên nghiệp của cơ sở kinh doanh, làm mất đi ấn tượng tốt đẹp trong mắt du khách.

“Chiến dịch mà chúng ta cùng thực hiện hôm nay mang trong mình một thông điệp rất nhân văn: “Một hơi thở trong lành hôm nay – là một tương lai khỏe mạnh ngày mai” – bà Hải nói.

Thực hiện môi trường không khói thuốc trước hết là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người làm việc trong môi trường dịch vụ. Đồng thời, đây cũng là một hành động cụ thể để thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm xã hội.

nam_1.jpg
Mỗi một điểm đến của Chiến dịch đều mang một thông điệp chung: “Du lịch không khói thuốc – Hưởng ứng cuộc sống xanh, sạch, an toàn”.

Bên cạnh đó, môi trường không khói thuốc còn mang lại lợi ích trực tiếp cho phát triển du lịch và kinh doanh dịch vụ. Một khách sạn hay nhà hàng sạch sẽ, trong lành, thân thiện với sức khỏe, không chỉ tạo ấn tượng tốt với du khách mà còn thể hiện đẳng cấp và văn hóa ứng xử của thành phố. Mỗi tấm biển “Cấm hút thuốc” không chỉ là một quy định hành chính, mà còn là một lời nhắn gửi về sự tôn trọng và văn minh.

Ông Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định, Chiến dịch không chỉ khẳng định cam kết của thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng môi trường sống trong lành, mà còn thể hiện tinh thần hành động cụ thể của ngành Y tế trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, sẽ chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc trong bệnh viện, cơ sở y tế, trường học và cộng đồng; phối hợp với các ngành, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông để nhân rộng mô hình “Đơn vị không khói thuốc”, “Khách sạn, nhà hàng xanh, sạch, thân thiện”.

“Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cùng với sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục là địa phương tiên phong trong phong trào xây dựng “Thành phố Xanh – Không khói thuốc”, vì sức khỏe của mỗi người dân và vì hình ảnh một Đà Nẵng văn minh, hiện đại, đáng sống” - ông Trương Quang Bình nói.

Bà Phan Thị Hải cũng nhấn mạnh, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá luôn sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp, trong đó có thành phố Đà Nẵng, trong công tác truyền thông, tập huấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, cùng sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ tiếp tục là hình mẫu tiêu biểu trong cả nước về việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, không khói thuốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng: Phát động chiến dịch môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO