Du lịch

Đà Nẵng tạo dựng hệ sinh thái thực hành du lịch xanh

Tuấn Vỹ 03/05/2026 02:39

Hệ sinh thái thực hành du lịch xanh bước đầu vững chắc được tạo dựng khi nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đạt chứng nhận du lịch xanh.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển bền vững, du lịch xanh không còn là một xu hướng mang tính lựa chọn, mà đã trở thành chuẩn mực cạnh tranh tất yếu của các điểm đến.

Tạo dựng hệ sinh thái du lịch xanh

Các yêu cầu về phát thải thấp, bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa bản địa và trách nhiệm với cộng đồng ngày càng trở thành “tấm vé” để tham gia vào các thị trường khách chất lượng cao. Đây chính là mục tiêu mà du lịch Đà Nẵng đã theo đuổi và tạo dựng thương hiệu trong nhiều năm qua.

dlx (2)
Đối với Đà Nẵng, du lịch bền vững không chỉ là mục tiêu, mà đã trở thành phương thức và nguyên lý trong quản lý ngành.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai Bộ Tiêu chí Du lịch xanh với các nhóm tiêu chí cốt lõi cho 7 lĩnh vực về quản lý bền vững, môi trường, văn hóa – xã hội, lợi ích cộng đồng và hiệu quả kinh tế. Đây không chỉ là một bộ công cụ kỹ thuật, mà là sự cam kết của ngành du lịch trong việc phát triển không bằng mọi giá, mà hài hòa giữa tăng trưởng và bảo tồn.

Ông Văn Bá Sơn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết từ nền tảng đó, đã có 33 doanh nghiệp được công nhận đạt chứng nhận du lịch xanh – những “hạt nhân tiên phong” trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng bền vững. Theo đánh giá, những mô hình ấy đã tạo dựng nên một hệ sinh thái thực hành du lịch xanh bước đầu vững chắc, đã hiện diện sinh động trong đời sống thực tiễn của doanh nghiệp và cộng đồng.

“Du lịch Đà Nẵng đang hướng tới tương lai mới trong một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, giàu giá trị hơn. Đối với Đà Nẵng, du lịch bền vững không chỉ là mục tiêu, mà đã trở thành phương thức và nguyên lý trong quản lý ngành, cụ thể là cân bằng hài hòa giữa ba trụ cột kinh tế – xã hội – môi trường”, ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Ngọc Bích - chuyên gia quản lý hợp phần Quản lý điểm đến của dự án ST4SD nhấn mạnh khi Đà Nẵng kiên định phát triển du lịch xanh, cần lấy con người và cộng đồng làm trung tâm, hướng tới sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời, địa phương cũng cần phải xây dựng cơ chế quản trị minh bạch, hiệu quả với các thước đo cụ thể để đánh giá chất lượng du lịch xanh.

Tái định vị điểm đến Đà Nẵng

Theo ông Phan Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng cho rằng cần tái định nghĩa “điểm đến xanh”. Cụ thể, Đà Nẵng xây dựng “điểm đến xanh” không đơn thuần là một chiến dịch bảo vệ môi trường hay kích cầu du lịch mà là quá trình tái cấu trúc toàn bộ mô hình phát triển kinh tế đô thị dựa trên các khung chuẩn mực quốc tế về ESG, trong khi vẫn dựa vào lợi thế di sản và nguồn lực bản địa.

dlx (1)
Trải nghiệm văn hóa bản địa thu hút sự quan tâm của lượng lớn khách du lịch quốc tế.

Ông Phan Xuân Thanh lý giải, mục tiêu của việc này là đưa Đà Nẵng thành hình mẫu kinh tế xanh hàng đầu Việt Nam và vươn tầm châu Á. Đồng thời, điểm đến xanh có nghĩa là du lịch vận hành theo nguyên lý bền vững, cam kết cùng xanh và cùng theo đuổi giá trị bền vững.

“Hệ sinh thái xanh bao trùm từ chuỗi cung ứng thực phẩm đến năng lượng, giao thông, hành vi tiêu dùng,... Có 4 trụ cột định hình cấu trúc “điểm đến xanh” bao gồm môi trường, xã hội, kinh tế và quản trị. Với Đà Nẵng, thành phố đang thực hiện lộ trình Net Zero, bảo tồn đa dạng sinh học với định vị Sơn Trà là tài sản chiến lược”, ông Phan Xuân Thanh phân tích.

Từ đây, ông Thanh đề xuất thành phố có giải pháp khuyến khích đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp nông thôn sinh thái - bền vững. Đồng thời, cần hỗ trợ đầu tư chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, giảm phát thải với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo các chuyên gia, Đà Nẵng đang có “cơ hội vàng” để tái định vị và bứt phá sau hợp nhất. Cụ thể, địa phương cần định vị lại chiến lược phát triển du lịch ở tầm khu vực và quốc tế, cơ cấu lại sản phẩm du lịch theo hướng sáng tạo, khác biệt, đồng thời xây dựng lại hình ảnh thương hiệu điểm đến.

Với ngành du lịch hiện nay, Đà Nẵng cần tích hợp các thương hiệu “điểm đến thương hiệu” cùng với “điểm đến di sản” và phát huy cả hai giá trị ấy trong một chiến lược thống nhất. Đặc biệt, cần xác định phát triển du lịch không chỉ là hoạt động dịch vụ mà còn là một ngành kinh tế tổng hợp, gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng tạo dựng hệ sinh thái thực hành du lịch xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO