Du lịch

Đánh thức “hào khí Đông A”, Hưng Yên kiến tạo động lực mới từ du lịch văn hóa

Bài: Kim Dung - Ảnh: Vũ Phường 02/03/2026 09:42

Trong hành trình hội nhập, Hưng Yên xác định khai thác giá trị di tích là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng. Di tích Đền Trần đang mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững cho địa phương này.

Tối 01/3/2026 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng), Lễ hội Đền Trần tỉnh Hưng Yên chính thức khai hội trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc.

Không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh đầu xuân, lễ hội còn được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, khi Hưng Yên đang chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng.

1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Quản Minh Cường; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Hồng Thái; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đại biểu, khách mời Trung ương, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghi thức dâng hương chúc văn bái yến trong đền vua Trần

Bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt

Phát biểu khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, Khu lăng mộ và đền thờ các vua Trần tại Hưng Yên là vùng đất phát tích của vương triều từng ba lần chiến thắng quân Nguyên - Mông, biểu tượng của “hào khí Đông A”. Việc tổ chức lễ hội thường niên không chỉ thể hiện lòng tri ân tiền nhân mà còn góp phần bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, phục dựng nghi lễ cổ và duy trì các hoạt động dân gian đặc sắc.

Cũng theo ông Ngọc, từ vùng đất phát tích của một vương triều rực rỡ, vững mạnh, văn trị và võ công bậc nhất trong lịch sử, Hưng Yên hôm nay đang viết tiếp hành trình mới, hành trình của phát triển, hội nhập và vươn tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.

2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên – Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc Lễ hội Đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026

Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã khẳng định sức bật mạnh mẽ của địa phương: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt gần 9%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn quốc; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; niềm tin của Nhân dân vào sự phát triển của tỉnh ngày càng được củng cố. Những con số ấy không chỉ phản ánh thành tựu phát triển, mà còn cho thấy sự hội tụ của ý chí đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, chính là sự tiếp nối sinh động của “hào khí Đông A” trong thời đại mới.

Lễ hội năm 2026 diễn ra trong 5 ngày với nhiều hoạt động như lễ dâng hương, rước lễ, các trò chơi dân gian (vật cầu, kéo co, đấu vật), chương trình nghệ thuật và Ngày thơ Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi động tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

3.jpg
Màn đánh trống khai hội mang đậm khí chất “Hào khí Đông A” trong Lễ khai hội

Động lực tăng trưởng từ du lịch văn hóa

Theo chuyên gia, trong bối cảnh Hưng Yên đang tái định vị không gian phát triển sau điều chỉnh địa giới hành chính, việc khai thác giá trị di tích lịch sử để phát triển du lịch được xác định là hướng đi chiến lược. Khu lăng mộ và đền thờ các vua Trần không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là tài sản văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Du lịch văn hóa mang lại lợi ích đa chiều: gia tăng nguồn thu từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực, thương mại; kích thích tiêu thụ sản phẩm địa phương, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP; đồng thời tạo việc làm cho người dân. Khi các lễ hội được tổ chức bài bản, quy mô, sức lan tỏa truyền thông sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng du lịch, dịch vụ và thương mại.

4.jpg
Hưng Yên tổ chức Lễ hội đền Trần gắn với xúc tiến du lịch, thương mại, thu hút đông đảo du khách

Quan trọng hơn, trong hành trình vươn mình hội nhập, Hưng Yên không chỉ cần tăng trưởng về kinh tế mà còn phải khẳng định bản sắc riêng. Phát triển du lịch gắn với di sản chính là cách để địa phương tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt, nơi lịch sử không nằm yên trong quá khứ mà trở thành nguồn lực cho tương lai.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cho rằng, thông qua việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa để phát triển du lịch, có thể thấy rõ thông điệp phát triển của Hưng Yên: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy di sản làm động lực, kết nối truyền thống với khát vọng hiện đại. Khi “hào khí Đông A” được đánh thức và lan tỏa, du lịch văn hóa hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đánh thức “hào khí Đông A”, Hưng Yên kiến tạo động lực mới từ du lịch văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO