Bộ Y tế đề xuất bố trí hơn 1.150 tỷ đồng để đào tạo nhân lực, hỗ trợ vận hành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, nhằm sớm đưa hai cơ sở này vào hoạt động…
Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động.

Theo dự thảo, tổng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dự kiến bố trí trong 3 năm là hơn 1.150 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 161 tỷ đồng dành cho đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế; gần 993 tỷ đồng còn lại được sử dụng để hỗ trợ chi phí vận hành trong giai đoạn đầu.
Nguồn kinh phí này nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động của hai cơ sở khi chưa thể tự chủ tài chính, đồng thời duy trì và thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao tham gia làm việc.
Dự thảo cũng đề xuất một số chính sách hỗ trợ cụ thể đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở 2, như hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà ở và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ đối với bác sĩ có thể lên tới khoảng 15,6 triệu đồng mỗi tháng; các vị trí khác được áp dụng mức phù hợp theo từng nhóm đối tượng.
Ngoài ra, Bộ Y tế đề xuất cho phép thực hiện một số cơ chế đặc thù về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai bệnh viện trong quá trình vận hành ban đầu.
Trước đó, hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được đầu tư xây dựng với quy mô lớn tại tỉnh Ninh Bình, với mục tiêu giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần xây dựng, việc đưa vào vận hành còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhân lực, cơ chế hoạt động và nguồn kinh phí duy trì.
Trao đổi với báo chí, ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở 2 của bệnh viện đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng, tuy nhiên để vận hành cần có đủ nhân lực và cơ chế phù hợp.
Theo ông, việc điều động, luân chuyển cán bộ từ cơ sở chính về cơ sở 2 gặp nhiều khó khăn do điều kiện sinh hoạt, đi lại, trong khi áp lực công việc lớn. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút và ổn định đội ngũ.

Trong khi đó, ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng cho biết việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động cần có sự chuẩn bị đồng bộ cả về nhân lực, tài chính và tổ chức vận hành.
Ông cho rằng trong giai đoạn đầu, khi lượng bệnh nhân chưa ổn định, nguồn thu chưa bảo đảm, việc có cơ chế hỗ trợ là cần thiết để duy trì hoạt động và từng bước hoàn thiện hệ thống.
Theo đánh giá tác động, các cơ chế đề xuất sẽ giúp ổn định đội ngũ nhân lực, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn để hai bệnh viện tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực tuyến cuối, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng lớn.
Tuy vậy, cơ quan soạn thảo cũng cảnh báo việc áp dụng cơ chế đặc thù có thể làm gia tăng gánh nặng ngân sách, đồng thời đặt ra bài toán về sự công bằng với các cơ sở y tế khác không được hưởng chính sách tương tự. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, xu hướng “đặc thù hóa” có thể lan rộng, gây phân tán nguồn lực và ảnh hưởng đến tính thống nhất của hệ thống chính sách.
Mục tiêu được Bộ Y tế đặt ra là hoàn thành các hạng mục cuối cùng để đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động trong quý II/2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây được xem là mốc thời gian then chốt sau nhiều năm hai dự án chậm tiến độ, gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư và ảnh hưởng đến kỳ vọng giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương.