Tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2026, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM Nguyễn Ngọc Hòa đã nhấn mạnh giải pháp đa dạng hóa thị trường và tận dụng tốt các chính sách “xanh” để tồn tại.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tái cấu trúc, cạnh tranh chiến lược gia tăng và chuỗi cung ứng dịch chuyển mạnh mẽ, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới để thích ứng và bứt phá, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp 2026: Doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu đổi mới để bứt phá” nhằm tìm kiếm những cơ hội, chia sẻ những giải pháp từ thực tiễn doanh nghiệp.

Tham dự Diễn đàn có ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch VCCI; ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2; ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA); ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP HCM; Tiến sĩ Giản Tư Trung - Chủ tịch sáng lập Học viện Quản lý PACE, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED; TS Đinh Thế Hiển, Chuyên gia Kinh tế; ông Phan Minh Thông - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh;…
Về phía đơn vị tổ chức Diễn đàn có sự tham dự của Nhà báo Phạm Hùng - Phó Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
Phát biểu tại phiên thảo luận Chủ tịch HUBA Nguyễn Ngọc Hòa nhận định: cộng đồng kinh doanh đang trải qua một giai đoạn mà thế giới không chỉ có những biến động đơn thuần mà dường như đang diễn ra một quá trình tái định hình toàn diện. Những xung đột tại khu vực Trung Đông đã bắt đầu lan rộng và tạo ra những tác động trực tiếp đến dòng chảy kinh tế toàn cầu.
Theo ông, trong một môi trường có độ mở lớn như Việt Nam, bất kỳ sự thay đổi nào từ thị trường quốc tế cũng khiến các hoạt động sản xuất trong nước chịu ảnh hưởng ngay lập tức, đòi hỏi các nhà điều hành phải có cái nhìn thực tế và các giải pháp ứng phó linh hoạt.
"Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã tác động mạnh mẽ nhất đến thị trường năng lượng, đặc biệt là giá xăng dầu và khí đốt, từ đó gây áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng", Chủ tịch HUBA Nguyễn Ngọc Hòa nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo ông Hòa, hệ quả đáng lo ngại nhất không chỉ dừng lại ở các vấn đề kỹ thuật hay chi phí logistics tăng cao, mà chính là tâm lý lo lắng và khó phán đoán trong cộng đồng doanh nghiệp. Sự bất ổn này tạo ra một tâm trạng chần chừ, khiến các doanh nhân phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong các quyết định đầu tư, làm chậm lại tiến trình phục hồi kinh tế. Thực tế cho thấy thế giới ngày nay không còn vận hành theo những quy luật ổn định như trước đây mà thường xuyên xuất hiện những cú sốc có tốc độ lan tỏa nhanh chóng, khiến các dự báo truyền thống trở nên kém hiệu quả hơn.

TP HCM hiện đang đặt cho mình sứ mệnh cao cả là dẫn đầu trong kỷ nguyên vươn mình của quốc gia với mục tiêu tăng trưởng đạt mức hai con số. Để hiện thực hóa khát vọng này, ông Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng cần phải có sự thay đổi mang tính tổng thể chứ không thể dựa vào những chuyển mình đơn lẻ hay theo cách thức truyền thống.
Các doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với nhiều áp lực cùng một lúc, từ đòi hỏi khắt khe của khách hàng, đối tác quốc tế cho đến gánh nặng về chi phí sản xuất và dòng tiền. Sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ diễn ra như vũ bão cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới liên tục để tồn tại, nhưng thực tế là không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ tiềm lực tài chính và nhân sự để nắm bắt kịp thời những thay đổi đó.
Ông cũng cho rằng, phần lớn các đơn vị sản xuất trong nước hiện nay có quy mô nhỏ và vừa, dẫn đến nguồn lực đầu tư cho các xu hướng tất yếu như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hay tiêu chuẩn ESG còn rất hạn chế.
"Thách thức lớn nhất không nằm ở nhận thức, bởi hầu hết các chủ doanh nghiệp đều hiểu rõ những gì thị trường và khách hàng đang yêu cầu. Vấn đề cốt lõi chính là năng lực thực thi khi nguồn lực của họ quá manh mún, dẫn đến tình trạng lực bất tòng tâm dù rất muốn thay đổi. Việc đầu tư vào công nghệ hay hệ thống quản trị phức tạp đòi hỏi nguồn vốn lớn và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, điều mà các doanh nghiệp nhỏ khó lòng đáp ứng nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ từ các chính sách vĩ mô", ông Nguyễn Ngọc Hòa chia sẻ.
Để quá trình chuyển đổi không trở thành cuộc chơi riêng của một số ít doanh nghiệp lớn, Chủ tịch HUBA Nguyễn Ngọc Hòa kiến nghị Chính quyền thành phố cần nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước. Những văn bản như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đã tạo ra hành lang pháp lý và định hướng rõ ràng... Tuy nhiên, điểm mấu chốt là làm sao để các nguồn lực đang nằm trong khu vực nhà nước được đẩy ra ngoài xã hội một cách mạnh mẽ hơn. Việc tổ chức lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo mô hình quản trị hiện đại như cách Singapore đã làm với Temasek là một bài học kinh nghiệm quý báu để giải phóng sức sản xuất và thúc đẩy sự hợp tác với khu vực tư nhân.

Ông cũng cho rằng, trong điều kiện xung đột quốc tế ngày càng phức tạp, việc đa dạng hóa nguồn cung và thị trường đầu ra là yêu cầu bắt buộc. Thay vì phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm các kênh nhập khẩu nguyên liệu và năng lượng thay thế từ nhiều quốc gia khác nhau. Đồng thời, khi thị trường Trung Đông có dấu hiệu co thắt sức mua, việc tìm kiếm và kích cầu tại các thị trường mới sẽ giúp duy trì sự ổn định cho các đơn hàng xuất khẩu.
Bên cạnh thị trường quốc tế, việc kích cầu thị trường nội địa thông qua thúc đẩy giải ngân đầu tư công cũng được ông Nguyễn Ngọc Hòa đánh giá là một giải pháp then chốt để tạo ra sự sôi động cho nền kinh tế và công ăn việc làm cho người lao động. Sự hợp lực tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm cả nỗ lực tự thân của doanh nghiệp và các cơ chế tháo gỡ khó khăn từ phía Nhà nước, sẽ tạo ra cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa khuyến nghị các đơn vị nên tận dụng tốt các cơ hội từ Nghị quyết 98 và Nghị quyết 09 của HĐND TP HCM về chương trình hỗ trợ lãi suất cho đầu tư phát triển trong các lĩnh vực ưu tiên như lương thực thực phẩm, hóa dược, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.
Việc tìm hiểu và tận dụng các chính sách này không chỉ giúp khắc phục những khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM cam kết sẽ tiếp tục là điểm tựa kết nối, chuyển tải các kiến nghị của doanh nghiệp đến các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện chính sách.
Hiện nay, hiệp hội cũng đang phối hợp với các tổ chức nghiên cứu để xây dựng cơ chế hình thành các doanh nghiệp đầu mối mang thương hiệu đột phá của thành phố để vươn ra biển lớn. Đây là bước đi chiến lược nhằm tạo ra những doanh nghiệp đầu tàu có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế và dẫn dắt các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng cùng phát triển.
“Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, tôi tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tìm thấy những hướng đi mới, xoay sở hiệu quả trước những biến động bất ổn của thị trường để đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển bền vững của TP HCM và cả nước” Chủ tịch HUBA Nguyễn Ngọc Hòa nhấn mạnh thêm.