Tài xế Lexus RX350 đỗ xe trái quy định gây ùn tắc ở Hà Nội đã bị xử phạt, nhưng giải pháp lâu dài cần sự nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
Sáng 11/2, tài xế P.Q.H. (sinh năm 1991, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe Lexus RX350 màu trắng, biển số 30F-902.XX, đi từ phố Nguyễn Hoàng rẽ vào ngõ 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dù khu vực có biển cấm đỗ, tài xế vẫn dừng xe ngay trước một tòa nhà, trong khi ở hướng ngược lại cũng có một xe khác đang đỗ. Điều này khiến nhiều ô tô phía sau không thể di chuyển, gây ùn tắc nghiêm trọng.
Hình ảnh về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi đỗ xe tùy tiện không chỉ gây phiền toái cho người khác mà còn thể hiện sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Trước phản ánh này, tối 12/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận vi phạm nhưng biện minh rằng do có việc gấp nên không để ý biển báo.
Theo Nghị định 168/2024, hành vi đỗ xe nơi có biển cấm bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế để xử lý theo quy định.
Việc xử phạt tài xế Lexus trong vụ việc trên là cần thiết, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở một cá nhân bị lập biên bản. Mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng có thể khiến một số người cân nhắc trước khi đỗ xe sai quy định, nhưng nếu chỉ trông chờ vào chế tài mà không thay đổi ý thức thì tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn.
Trên thực tế, không ít tài xế có suy nghĩ "chỉ dừng một lát", "bật đèn cảnh báo là không sao", thậm chí còn truyền tai nhau cách lách luật để tránh bị xử phạt. Trung tá Trần Ngọc Trung – Đội trưởng Đội CSGT số 4 cho biết, hiện nay nhiều tài xế cố tình dừng, đỗ xe và bật đèn cảnh báo với suy nghĩ sẽ không bị xử lý. Tuy nhiên, đối với những hành vi "khôn lỏi" này, lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ kiểm tra kỹ từng trường hợp. Nếu phương tiện thực sự gặp sự cố, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ giúp đỡ người dân, ngược lại sẽ xử phạt nghiêm để răn đe, làm gương.
Bên cạnh yếu tố ý thức, việc thiếu điểm đỗ xe hợp lý tại các đô thị lớn cũng là một nguyên nhân đáng cân nhắc. Tuy nhiên, điều đó không thể là lý do để biện minh cho những hành vi gây cản trở giao thông. Một số giải pháp có thể được áp dụng như mở rộng hệ thống bãi đỗ xe thông minh, triển khai ứng dụng tìm kiếm chỗ đỗ, hoặc tăng cường lực lượng tuần tra nhắc nhở, xử phạt kịp thời hơn.
Quan trọng hơn cả, mọi quy định hay giải pháp đều chỉ có ý nghĩa khi người tham gia giao thông tự giác tuân thủ. Một thành phố văn minh không thể tồn tại nếu ai cũng chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của mình. Thay vì chỉ trích những trường hợp vi phạm bị phát hiện, mỗi người nên tự đặt câu hỏi: Liệu mình có từng hành động tương tự?
Đừng để đến một ngày, khi chính mình là người vi phạm, ta lại trở thành nhân vật chính trong một bức ảnh bức xúc nào đó trên mạng. Nếu mỗi người đều có ý thức hơn khi dừng, đỗ xe, thì những hình ảnh như vụ tài xế Lexus sẽ không còn là chuyện thường thấy, mà trở thành điều hiếm gặp trong một đô thị văn minh.