Giao lưu Hữu nghị các doanh nghiệp Việt – Trung mở ra cơ hội vàng hợp tác đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp FDI, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
Thúc đẩy cùng phát triển
Tối 10/10 Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam – Đại diện các Doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng đã tổ chức Giao lưu Hữu nghị các doanh nghiệp Việt – Trung. Sự kiện này, không chỉ là cơ hội vàng để thiết lập và củng cố mối quan hệ kinh doanh mà còn là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương, mở ra những tiềm năng đầu tư và thương mại mới.
Ông Hoàng Minh Cường – PCT UBND thành phố Hải Phòng cho biết: TP Hải Phòng luôn xác định hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc là một trong những trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại, xúc tiến hợp tác, đầu tư.
Hải Phòng hiện có quan hệ hợp tác, hữu nghị với 06 tỉnh, địa phương của Trung Quốc, cụ thể là: Thiên Tân, Nam Ninh, Thâm Quyến, Phật Sơn, Ninh Ba và tỉnh Vân Nam thông qua cơ chế hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh/thành phố Việt – Trung. Trong thời gian qua thành phố đã tiếp đón nhiều đoàn doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đến làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó góp phần mở rộng cơ hội kết nối giao thương, tăng cường quan hệ hợp tác đoàn kết, phát triển giữa nhân dân, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc và thành phố Hải Phòng.
Trên góc độ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, hai bên cần tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp hai bên trong việc làm cầu nối vững chắc, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước; khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp Hải Phòng trong cùng chuỗi cung ứng ngành hàng và ngược lại, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng quốc tế hoàn chỉnh ngay tại thành phố.
Theo ông Cường, TP Hải Phòng sẽ tiếp tục tạo điều kiện, khích lệ và hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đổi mới và cải tiến công nghệ, củng cố thương hiệu quốc tế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và hiệu quả, hướng đến Hải Phòng trở thành ngôi nhà thứ hai, điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn, ổn định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc
Được biết, hiện nay TP Hải Phòng có 1.737 dự án FDI đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư là 50,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, có 769 dự án đầu tư đến từ Trung Quốc (bao gồm: Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao) với tổng số vốn đạt 12,77 tỷ USD, chiếm trên 1/4 tổng số vốn FDI thu hút toàn thành phố. Sự hiện diện và những dự án đầu tư ngày càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.
Mở ra cơ hội
Ông LIWEI – Trưởng đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng – Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cho biết: Là một trong những doanh nhân Trung Quốc đầu tiên đặt chân tới Hải Phòng từ năm 1998, tôi may mắn được dành 27 năm tuổi trẻ quý báu nhất của cuộc đời mình gắn bó với nơi đây. Đồng thời tận mắt chứng kiến hành trình Hải Phòng từng bước vươn mình, từ một thành phố cảng yên bình trở thành trung tâm kinh tế mới đầy năng động và cơ hội ở miền Bắc Việt Nam ngày nay.
Tôi đã tận mắt chứng kiến sân bay Cát Bi được nâng cấp, cảng nước sâu ngày càng phát triển hùng mạnh. Đặc biệt, chứng kiến từ KCN Đình Vũ đến Nam Đình Vũ, từng KCN hiện đại lần lượt mọc lên, và cũng chứng kiến diện mạo đô thị Hải Phòng đổi thay từng ngày.
Ông cho biết, những biến đổi to lớn ấy có được là nhờ sự lao động cần cù, bền bỉ của những người bạn Việt Nam, đồng thời cũng ghi dấu một phần đóng góp của các doanh nghiệp Trung Quốc chúng tôi. Điều khiến chúng tôi đặc biệt cảm kích là chính quyền thành phố Hải Phòng luôn giữ tinh thần cởi mở, có những biện pháp thiết thực, tạo dựng môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng thuận lợi, mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Trung Quốc chúng tôi phát triển lâu dài.
Thời gian qua, các doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng đã tích cực hòa nhập với địa phương, nỗ lực trở thành những thành viên có trách nhiệm và đáng tin cậy trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Có thể nói, sự trưởng thành của các doanh nghiệp Trung Quốc đã gắn bó mật thiết với sự thịnh vượng và phát triển của thành phố Hải Phòng.
Là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước, Hiệp Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Đại diện các Doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng luôn kiên trì thực hiện tôn chỉ "phục vụ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác".
Ông Lê Văn Quý – PCT Hội hữu nghị Việt Trung TP Hải Phòng chia sẻ: Trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt – Trung thành phố Hải Phòng luôn giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Trong thời gian tới, Hội và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt – Trung thành phố Hải Phòng sẽ tập trung vào một số trọng tâm: Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị và hợp tác doanh nghiệp, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.
Thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao. Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Trung Quốc uy tín, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng khu vực. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, tạo môi trường đầu tư – kinh doanh thông thoáng, ổn định và bền vững.
Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ hai nước đang triển khai tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, và thành phố đang xúc tiến Khu Kinh tế ven biển Nam Hải Phòng (Nam Đồ Sơn) quy mô 20.000 ha, bao gồm cảng, sân bay, logistics và khu công nghiệp. Đây sẽ là những dự án chiến lược mở ra cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác này.