Doanh nhân Đà Nẵng mong thủ tục tinh gọn, chính sách ổn định, minh bạch, cơ chế đối thoại thường xuyên để những điểm nghẽn được giải quyết nhanh, đúng.
Đó là kỳ vọng của cộng đồng doanh nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) với chủ đề “Hợp nhất sức mạnh, bứt phá tương lai” tối ngày 13/10. Buổi gặp mặt do Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng tổ chức, đánh dấu mốc quan trọng sau sự kiện sáp nhập giữa 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam cũ, cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức về chung một mái nhà.
Theo ban tổ chức, sự hợp nhất không chỉ cộng số lượng hội viên, mà cộng hưởng năng lực, mạng lưới rộng hơn, chuỗi cung ứng sâu hơn, dữ liệu thị trường phong phú hơn, khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn và tiêu chuẩn quốc tế tốt hơn. Đó là nền tảng để cộng đồng doanh nhân địa phương đi nhanh hơn trong nội địa, đi xa hơn ở khu vực, và đi vững hơn trên bản đồ kinh tế số.
Ông Lê Trí Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng khẳng định chủ đề “Hợp nhất sức mạnh, bứt phá tương lai” không dừng ở khẩu hiệu mà còn là lời hứa với với bản thân doanh nghiệp và địa phương. Trong đó, hợp nhất trong tầm nhìn, trong tiêu chuẩn quản trị, trong năng lực số và bứt phá bằng đổi mới sản phẩm và mô hình, chia sẻ rủi ro và tăng giá trị gia tăng; bứt phá bằng đối thoại thẳng thắn, đồng hành thực chất giữa doanh nghiệp – Hội – chính quyền để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn và mở ra không gian phát triển mới.
“Khi mỗi doanh nghiệp coi sức cạnh tranh của mình là một phần sức cạnh tranh của cả cộng đồng, khi mỗi cái bắt tay tối nay đi kèm một cam kết rõ ràng ngày mai, chúng ta sẽ biến tinh thần của đêm hội thành những kết quả đo đếm được: năng suất cao hơn, thị trường rộng hơn, công việc tốt hơn cho người lao động và đóng góp nhiều hơn cho Đà Nẵng”, ông Hải nhấn mạnh.
Cũng theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, qua sự kiện thể hiện rằng bối cảnh hiện tại là lúc doanh nghiệp, doanh nhân hợp nhất sức mạnh bằng hành động cụ thể. Trong đó, gặp mặt để hiểu nhau hơn, hiểu để làm cùng nhau tốt hơn, và từ đó mở ra những cơ hội đồng hành dài hạn cho doanh nghiệp và thành phố.
“Từ thực tiễn vận hành, cộng đồng doanh nhân mong mỏi một môi trường thủ tục tinh gọn và dự báo được, chính sách ổn định, minh bạch; hệ sinh thái hạ tầng số, logistics và nguồn nhân lực được nâng cấp theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp; cùng một cơ chế đối thoại thường xuyên để những điểm nghẽn theo từng nhóm ngành được giải quyết nhanh, đúng và đến nơi đến chốn”, ông Lê Trí Hải nói thêm.
Tại sự kiện, ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết chính quyền địa phương luôn đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng bền vĩ của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Theo ông Cường, thời gian qua các doanh nghiệp, doanh nhân đã vượt qua những khó khăn, có những lúc cực kỳ khó khăn điển hình như trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực để đóng góp cho địa phương.
Thông tin từ vị này, Đà Nẵng hôm nay, ghi nhận mức tăng trưởng cao, thu ngân sách lớn có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Cũng theo ông Cương, hội viên Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng qua nhiều thế hệ đã trở thành những doanh nhân uy tín, có thương hiêu, không chỉ trong nước mà con vươn tầm thế giới.
“Chặng đường mới sắp đến, đại hội Doanh nhân trẻ là cũng bước vào chặng đường vươn mình mới của đất nước, rất nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị, không chỉ Nghị quyết 68, 57, 66, kể cả những Nghị quyết mới ban hành đều đã tạo ra được những cơ chế, điều kiện, không chỉ doanh nhân trẻ, mà còn tháo gỡ điểm nghẽn, tạo được sự kỳ vọng vào đội ngũ doanh nhân, dù Trung ương có những chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, rất mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hiến kế, đóng góp để xây dựng thành phố ngày càng phát triển mạnh hơn, bền vDững hơn”, ông Cường kỳ vọng.
Từ sự kiện, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng mong muốn gắn kết các hội doanh nghiệp cùng chính quyền và từng doanh nghiệp tạo nên “kiềng 3 chân” để cùng phát triển. Trong đó, chính quyền đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, các hội gắn kết để cùng đưa Đà Nẵng đi lên trong kỷ nguyên mới.