Dòng tiền lớn đã bắt đầu quay trở lại, cùng với những động lực tăng trưởng đối với thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ giúp VN-Index tiếp tục xu hướng tăng để vượt đỉnh mới.
Việc lựa chọn cổ phiếu, quản lý danh mục đầu tư hiệu quả cũng như giao dịch tập trung ở những cổ phiếu định giá thấp và tiềm năng nhất sẽ là điều mà các nhà đầu tư cần quan tâm trong quý III.
Sự thận trọng của FED không phải không có lý khi áp lực lạm phát vẫn tiếp tục kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao,… Trong khi đó, Tổng thổng Mỹ Donald Trump vẫn đang hối thúc FED sớm giảm lãi suất để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặc dù chính sách thuế gây nhiều tranh cãi của Mỹ phần nào cũng đạt mục đích ban đầu, nhưng cũng đã khiến không chỉ chính nước Mỹ mà cả nhiều nước khác gặp những bất ổn lớn, triển vọng tăng trưởng kinh tế bị đe dọa. Có rất ít tổ chức tài chính quốc tế lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 2 quý cuối năm nay.
TTCK toàn cầu nói chung và TTCK Mỹ nói riêng vẫn đang không phản ánh đúng như những gì mà các xung đột Nga – Ukraine, Mỹ - Iran, Ấn Độ - Pakistan… đang diễn ra. Các chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nikkei 225, Sensex (Ấn độ) vẫn đang có diễn biến tích cực hơn là tiêu cực.
Bên cạnh những thông tin hỗ trợ nền kinh tế, tín hiệu “hạ nhiệt” của các chính sách thuế thì các ngân hàng trung ương châu Âu, Anh quốc, FED đã và đang trong giai đoạn nới lỏng tiền tệ. Mặc dù FED chưa thể hạ lãi suất giai đoạn đầu năm nay, nhưng 1 – 2 đợt giảm lãi suất có thể diễn ra từ kỳ họp tháng 9.
Quý III là giai đoạn tăng tốc của nền kinh tế Việt Nam. Tốc độ giải ngân đầu tư công trong tháng 5 đã vượt hơn 22% trong tổng số 880 nghìn tỷ VND (con số rất lớn nếu tính trong vòng 5 năm trở lại đây). Chính sách hỗ trợ của Chính phủ cũng kịp thời và đang trở thành động lực khơi thông dòng vốn trên thị trường bất động sản. Hoạt động sản xuất, chế biến, chế tạo cũng đã có tín hiệu khởi sắc hơn.
Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng có tín hiệu tích cực. Khối ngoại mua ròng trở lại trong tháng 5 sau khi bán ròng trong 4 tháng đầu năm (trung bình 9.000 – 9.500 tỷ VND/tháng). Một xu hướng mua ròng đã nhen nhóm và hoàn toàn hợp lý khi quá trình thúc đẩy nâng hạng thị trường sẽ sớm diễn ra trong giai đoạn quý III và quý IV/2025.
Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng có thể khiến Việt Nam nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho dòng vốn đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp, hoá chất, cảng biển… Quá trình vươn mình của Việt Nam cũng có thể khiến dòng tiền đầu tư từ nước ngoài quay trở lại Việt Nam vào các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động công nghiệp và tất nhiên việc giải ngân trở lại trên TTCK Việt Nam. Đặc biệt, dòng tiền từ các quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số, các quỹ ETFs cũng sẽ khiến Việt Nam trở thành nơi thu hút dòng tiền từ khắp nơi trên thế giới.
TTCK Việt Nam đã ghi nhận 10 triệu tài khoản giao dịch, quy mô vốn hoá thị trường tăng dần, mặt bằng giá nhiều cổ phiếu đã quay trở lại mức cao hơn, niềm tin nhà đầu tư đã quay trở lại khi VN-Index đã vượt đỉnh cũ của giai đoạn quý I/2025 ở mốc 1.340 điểm. Có lẽ việc VN-Index bứt phá lên vùng 1.350 – 1.400 – 1.450 điểm chỉ là vấn đề thời gian.
Trong bối cảnh đó, nhóm ngành tài chính – chứng khoán vẫn tiếp tục là nhóm ngành ưu tiên hàng đầu, bởi vì khi thị trường bước vào giai đoạn tăng điểm lớn thì chính nhóm cổ phiếu này lại được kỳ vọng nhiều hơn. Số lượng nhà đầu tư gia tăng, chưa kể khối ngoại có thể mua ròng mạnh trước kỳ xét duyệt nâng hạng TTCK Việt Nam, sẽ hỗ trợ tích cực cho nhóm ngành này.
Bên cạnh đó, những ngành xây dựng và vật liệu, bất động sản với những chính sách hỗ trợ, hành lang pháp lý được khơi thông, hoạt động đầu tư công được thúc đẩy mạnh,… có thể lọt vào Top 2 nhóm ngành được ưu tiên cao trong năm nay.
Ngoài ra, các lĩnh vực, ngành nghề cơ bản, quan trọng như công nghệ thông tin với làn sóng số hoá, server ảo, điện toán đám mây, AI… cũng sẽ khiến nhóm cổ phiếu này trở nên tiếp tục hấp dẫn. Đặc biệt, nhóm ngành cảng biển và kể cả nhóm ngành dầu khí cũng sẽ là nhóm ngành mà các nhà đầu tư nên quan tâm.