8 tháng đầu năm 2025, du lịch trở thành điểm sáng khi Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, nhờ chính sách thị thực thông thoáng và sự quyết liệt chỉ đạo từ Chính phủ.
Trong báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh: kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục giữ vững đà tích cực, “tháng sau tốt hơn tháng trước” với nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ duy trì tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD, vốn đầu tư FDI đăng ký hơn 26,1 tỷ USD – mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đầu tư công và tư nhân được thúc đẩy, hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Song song, văn hóa - xã hội, an sinh được bảo đảm; quốc phòng - an ninh giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng.
Trong bức tranh chung ấy, du lịch nổi lên là một trong chín điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng. 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7% so với cùng kỳ 2024. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành, đồng thời khẳng định sức hút của điểm đến Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh du lịch toàn cầu ngày càng gay gắt.
Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của toàn ngành du lịch trong đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thị trường. Đặc biệt, hệ thống chính sách thị thực thông thoáng đã tạo nên cú hích quan trọng.
Từ năm 2023, Việt Nam mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, nâng thời hạn lưu trú lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Thời gian tạm trú với các nước được miễn thị thực đơn phương cũng được nâng lên 45 ngày.
Trong năm 2025, hàng loạt văn bản tiếp tục được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế. Nổi bật là Nghị quyết 44/NQ-CP (7/3/2025) và Nghị quyết 229/NQ-CP (8/8/2025) mở rộng diện miễn thị thực, nâng số nước được đơn phương miễn lên 24. Bên cạnh đó, Nghị định 221/2025/NĐ-CP quy định miễn thị thực có thời hạn cho các đối tượng đặc biệt nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Những thay đổi này được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có chính sách thị thực “cởi mở bậc nhất” tại Đông Nam Á, từ đó tăng sức cạnh tranh trong thu hút khách du lịch.
Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, một con số đầy thách thức nhưng cũng là động lực để toàn ngành bứt tốc. Với đà tăng trưởng hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều tin tưởng mục tiêu này khả thi nếu có sự hợp lực, chia sẻ trách nhiệm và triển khai đồng bộ giải pháp.
Ngày 5/9, tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM (ITE HCMC 2025), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Lữ hành toàn quốc với chủ đề “Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc”. Đây là dịp tập hợp đông đảo các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia để thảo luận những giải pháp thiết thực thúc đẩy du lịch quốc tế.
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Muốn đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, toàn ngành cần tăng cường liên kết vùng, chọn điểm đến chiến lược, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ chân du khách lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn”.
Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không cũng khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu. Đại diện Saigontourist Group cho biết, doanh nghiệp đã chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, triển khai các tour trải nghiệm xanh, du lịch cộng đồng để đa dạng hóa sản phẩm. “Thị trường đang thay đổi nhanh chóng, du khách quốc tế ngày càng chú trọng trải nghiệm bền vững, an toàn và khác biệt. Chúng tôi tin rằng, nếu tạo dựng được thương hiệu du lịch xanh, Việt Nam sẽ hút khách lâu dài và ổn định”, đại diện Saigontourist chia sẻ.
Trong khi đó, Vietnam Airlines thông tin hãng đang mở thêm nhiều đường bay quốc tế kết nối trực tiếp với các thị trường trọng điểm châu Âu, Đông Bắc Á và Mỹ. “Hàng không là cửa ngõ của du lịch. Khi hạ tầng bay được mở rộng, kết hợp với chính sách thị thực thuận lợi, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chắc chắn sẽ tăng mạnh”, đại diện hãng nhận định.
Bên cạnh cơ hội, ngành du lịch vẫn đối mặt nhiều thách thức: hạ tầng một số điểm đến chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp nhu cầu, tình trạng cạnh tranh chưa lành mạnh giữa các doanh nghiệp, hay vấn đề môi trường du lịch tại một số địa phương.
Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nêu rõ: “Để giữ vững đà tăng trưởng, chúng ta không thể chỉ dựa vào số lượng. Điều quan trọng là nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng chi tiêu bình quân của khách, từ đó đóng góp nhiều hơn cho GDP”.
Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điểm đến, đồng thời phát triển du lịch xanh, bền vững.
Những con số và kết quả 8 tháng qua cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hai con số vào tăng trưởng kinh tế quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sự kết hợp giữa quyết tâm của Chính phủ, nỗ lực của doanh nghiệp và sự đồng hành của cộng đồng sẽ là chìa khóa đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.
Mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 không chỉ là đích đến về con số, mà còn là bước ngoặt khẳng định vị thế của Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước năng động, thân thiện và giàu bản sắc trên trường quốc tế.