>>> Du lịch Đồ Sơn - mảnh ghép dần hoàn chỉnh của du lịch Hải Phòng

>>> Nhiều hoạt động quảng bá du lịch qua lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 Âm lịch. Lễ hội được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 nhằm ghi nhận và tôn vinh các thực hành văn hóa của cộng đồng; phản ánh sự đa dạng văn hóa, sự sáng tạo của con người; góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể...

Trong các năm 2020 và 2021, lễ hội phải tạm ngừng để phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức, năm 2022, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được tái khởi động với nhiều nét mới liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, cho tới việc sắp xếp, bố trí lại khu vực giết mổ, kiểm soát thịt trâu chọi, giá vé trông coi xe.

Theo UBND quận Đồ Sơn, do sân vận động sức chứa có hạn, khoảng 20.000 chỗ ngồi nên Ban tổ chức đã kiểm soát lượng du khách, nhân dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng vé mời và giấy mời để tránh sự lộn xộn như những năm trước. Những người không có giấy mời sẽ xem chọi trâu được truyền hình trực tiếp tại 2 địa điểm đã được bố trí màn hình lớn, gần khu vực thi đấu.

Đặc biệt, năm nay do lễ hội được tổ chức đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lượng khách về với Đồ Sơn để nghỉ dưỡng và dự lễ hội tăng đột biến. Theo Phòng Du lịch - Văn hoá và Thông tin quận Đồ Sơn, chỉ tính trong dịp nghỉ lễ 2/9, quận Đồ Sơn ước đón 90.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trước đó, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chỉ đạo cụ thể gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định.

Trong khuôn khổ lễ hội, UBND quận Đồ Sơn cũng phối hợp với các công ty du lịch, lữ hành tổ chức các tour du lịch trải nghiệm cho du khách và hoạt động bên lề Lễ hội như: Đêm nhạc Bolero (Quảng trường 15/5 tại Khu 1 Đồ Sơn), Nhạc hội EDM, âm nhạc đường phố và Hội chợ làng quê Việt (tại tuyến phố đi bộ Đồ Sơn)...

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có từ xa xưa, là lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có từ xa xưa, là lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn

Ngay từ 5h sáng, các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn đã tiến hành lễ rước ông trâu về sân vận động trung tâm quận để chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Ngay từ 5h sáng, các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn đã tiến hành lễ rước ông trâu về sân vận động trung tâm quận để chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Cơn mưa lớn bất chợt buổi sáng không ngăn nổi bước chân khách du lịch về dự với lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Cơn mưa lớn bất chợt buổi sáng không ngăn nổi bước chân khách du lịch về dự với lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Khách du lịch đội mưa về dự lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Khách du lịch đội mưa về dự lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Màn múa trống khai mạc lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn thu hút du khách

Màn múa trống khai mạc lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn thu hút du khách

Chỉ tính trong dịp nghỉ lễ 2/9 và lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, quận Đồ Sơn ước đón hơn 90.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng, dự lễ hội. Được biết, để đảm bảo chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách, Phòng Văn hóa, Thể thao và Phòng Du lịch quận đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú sắp xếp, bố trí đủ cơ sở vật chất, dịch vụ, nhân lực cần thiết, sẵn sàng chào đón và phục vụ du khách

Chỉ tính trong dịp nghỉ lễ 2/9 và lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, quận Đồ Sơn ước đón hơn 90.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng, dự lễ hội. Được biết, để đảm bảo chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách, Phòng Văn hóa, Thể thao và Phòng Du lịch quận đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú sắp xếp, bố trí đủ cơ sở vật chất, dịch vụ, nhân lực cần thiết, sẵn sàng chào đón và phục vụ du khách

Ông Trần Khắc Kiên - Chủ tịch UBDN quận Đồ Sơn cho biết, trải qua 33 năm khôi phục và phát triển, lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng ccao về quy mô, chất lượng. Đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, giá trị văn hoá truyền thống; trở thành di sản văn hoá quý báu, sản phẩm du lịch độc đáp, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn – Hải Phòng nói riêng

Ông Trần Khắc Kiên - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, trải qua 33 năm khôi phục và phát triển, lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, chất lượng. Đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, giá trị văn hoá truyền thống; trở thành di sản văn hoá quý báu, sản phẩm du lịch độc đáp, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn – Hải Phòng nói riêng

Sân vận động với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi chật kín du khách ngay từ sáng sớm

Sân vận động với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi chật kín du khách ngay từ sáng sớm

Du khách háo hức để chờ đón những kháp đấu đầy hấp dẫn

Du khách háo hức để chờ đón những kháp đấu đầy hấp dẫn

Ông trâu được đưa vào sân chọi chuẩn bị cho kháp đấu

Ông trâu được đưa vào sân chọi chuẩn bị cho kháp đấu

Các kháp đấu hấp dẫn thu hút đông đảo du khách

Các kháp đấu hấp dẫn thu hút đông đảo du khách

Những ông trâu tranh đấu quyết liệt tại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Những ông trâu tranh đấu quyết liệt tại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Do lượng khách về dự lễ hội chọi trâu rất đông nên quận Đồ Sơn cũng bố trí các màn hình chiếu phía bên ngoài sân vận động (nơi diễn ra lễ hội chọi trâu) để phục vụ nhu cầu của du khách thập phương

Do lượng khách về dự lễ hội chọi trâu rất đông nên quận Đồ Sơn cũng bố trí các màn hình chiếu phía bên ngoài sân vận động (nơi diễn ra lễ hội chọi trâu) để phục vụ nhu cầu của du khách thập phương

Ông Nguyễn Việt Hùng – Việt kiều Mỹ chia sẻ: Tôi đến Đồ Sơn từ ngày 1/9 cùng với gia đình để nghỉ dưỡng và dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. 3 năm trước, tôi đã có dịp về Việt Nam và dự lễ hội này. Năm nay, trở lại dự lễ hội, tôi nhận thấy lễ hội năm nay có rất nhiều điểm mới thu hút du khách. Ngoài ngày chính hội diễn ra vào 9/8 Âm lịch, Đồ Sơn còn tổ chức rất nhiều hoạt động bên lề để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người và những nét văn hoá độc đáo của địa phương. Chính những hoạt động này tạo sự tò mò, thu hút du khách. Sang năm, nếu có dịp trở lại Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ mời bạn bè quốc tế cùng tôi đến Đồ Sơn để dự lễ hội chọi trâu và dành thời gian đi khám phá về mảnh đất, con người nơi đây

Ông Nguyễn Việt Hùng – Việt kiều Pháp chia sẻ: Tôi đến Đồ Sơn từ ngày 1/9 cùng với gia đình để nghỉ dưỡng và dự lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. 3 năm trước, tôi đã có dịp về Việt Nam và dự lễ hội này. Năm nay, trở lại dự lễ hội, tôi nhận thấy lễ hội có rất nhiều điểm mới thu hút du khách. Ngoài ngày chính hội diễn ra vào 9/8 Âm lịch, Đồ Sơn còn tổ chức rất nhiều hoạt động bên lề để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người và những nét văn hoá độc đáo của địa phương. Chính những hoạt động này tạo sự tò mò, thu hút du khách. Sang năm, nếu có dịp trở lại Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ mời bạn bè quốc tế cùng tôi đến Đồ Sơn để dự lễ hội chọi trâu và dành thời gian đi khám phá về mảnh đất, con người nơi đây

Niềm vui chiến thắng của chủ trâu, quản trâu số 08 giành chức vô địch Lễ hộip/chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Niềm vui chiến thắng của chủ trâu, quản trâu số 08 giành chức vô địch Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Ban tổ chức trao giải nhất tặng phường Bàng La và chủ trâu số 08 giành chức vô địch Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Ban tổ chức trao giải nhất tặng phường Bàng La và chủ trâu số 08 giành chức vô địch Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Ngoài những hoạt động với các nghi thức truyền thống, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 còn tổ chức các hoạt động bên lền như: Liveshow đêm nhạc Bolero, Nhạc hội EDM tại quảng trường 15/5; Âm nhạc đường phố tại sân khấu biểu diễn âm nhạc tuyến phố đi bộ, khu II, Đồ Sơn; Hội chợ làng quê Việt tại khu phố đi bộ; các trò chơi dân gian để phục vụ và thu hút khách du lịch về với Đồ Sơn

Ngoài những hoạt động với các nghi thức truyền thống, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 còn tổ chức các hoạt động bên lền như: Liveshow đêm nhạc Bolero, Nhạc hội EDM tại quảng trường 15/5; Âm nhạc đường phố tại sân khấu biểu diễn âm nhạc tuyến phố đi bộ, khu II, Đồ Sơn; Hội chợ làng quê Việt tại khu phố đi bộ; các trò chơi dân gian để phục vụ và thu hút khách du lịch về với Đồ Sơn

Đêm nhạc hội EDM tổ chức đêm 3/9 (tức 8/8 Âm lịch) thu hút đông đảo du khách về dự lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn tham gia

Đêm nhạc hội EDM tổ chức đêm 3/9 (tức 8/8 Âm lịch) thu hút đông đảo du khách về dự lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn tham gia

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phạm Tuyên – Giám đốc công ty TNHH âm nhạc Việt Thành, đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với UBND Quận Đồ Sơn trong mùa lễ hội lần này chia sẻ, được đồng hành tổ chức các sự kiện bên lề lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, chúng tôi rất kỳ vọng các hoạt động sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Qua đó, thúc đẩy xúc tiến phát triển du lịch địa phương hơn nữa

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phạm Tuyên – Giám đốc công ty TNHH âm nhạc Việt Thành, đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với UBND Quận Đồ Sơn trong mùa lễ hội lần này chia sẻ, được đồng hành tổ chức các sự kiện bên lề lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, chúng tôi rất kỳ vọng các hoạt động sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Qua đó, thúc đẩy xúc tiến phát triển du lịch địa phương hơn nữa

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022, quận Đồ Sơn đã tổ chức lễ dân hương, thượng cờ, rước nước để chuẩn bị cho chính hội diễn ra vào ngày 4/9 (tức 9/8 Âm lịch)

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022, quận Đồ Sơn đã tổ chức lễ dân hương, thượng cờ, rước nước để chuẩn bị cho chính hội diễn ra vào ngày 4/9 (tức 9/8 Âm lịch)

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022, quận Đồ Sơn đã tổ chức lễ dân hương, thượng cờ, rước nước để chuẩn bị cho chính hội diễn ra vào ngày 4/9 (tức 9/8 Âm lịch)

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022, quận Đồ Sơn đã tổ chức lễ dân hương, thượng cờ, rước nước để chuẩn bị cho chính hội diễn ra vào ngày 4/9 (tức 9/8 Âm lịch)