Nhiều hoạt động quảng bá du lịch qua lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Diendandoanhnghiep.vn Sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, năm nay Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn chính thức khởi động trở lại với nhiều yếu tố bất ngờ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách du lịch.

>>> Hải Phòng: Nguyên sơ, kỳ bí Đảo Dấu

>>> Hải Phòng: Hàng nghìn du khách về Đồ Sơn dịp Liên hoan du lịch

Nhiều đổi mới...

Được coi là một “đặc sản” của du lịch Đồ Sơn nói riêng và du lịch Hải Phòng nói chung, Lễ hội chọi trâu truyền thống tổ chức vào mỗi dịp tháng 8 Âm lịch hàng năm thu hút hàng nghìn người đến xem và cổ vũ. Tuy nhiên, trong năm 2020 và 2021, vì dịch COVID-19 nên hai mùa lễ hội đã phải tạm dừng tổ chức.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2012

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2012

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, đến năm 2012, lễ hội này đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trở lại sau 2 năm “lỡ hẹn”, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 sẽ được tổ chức với nhiều nét mới liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, cho tới việc sắp xếp, bố trí lại khu vực giết mổ, kiểm soát thịt trâu chọi, giá vé trông coi xe…

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, để tránh sự lộn xộn như những năm trước, năm nay, quận Đồ Sơn sẽ bố trí kiểm soát kiểm soát lượng du khách, nhân dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng giấy mời. Ngoài ra, trong mùa lễ hội năm nay, quận sẽ bố trí khu giết mổ tập trung trâu chọi riêng biệt, quản lý chặt chẽ để bảo vệ thương hiệu thịt trâu chọi Đồ Sơn. Thịt trâu được thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và quyền lợi hợp pháp cho các ông chủ trâu cũng như người tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan chức năng không để xảy ra hiện tượng thương mại hóa, khai thác nguồn lợi kinh tế làm sai lệch bản chất, ý nghĩa, nội dung của lễ hội.

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thông tin về nét mới trong Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thông tin về nét mới trong Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022

“Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn độc đáo vì đó là nghi lễ truyền thống có từ lâu đời. Năm nay, bên cạnh phần lễ gồm các nghi thức: lễ dâng hương, thượng cờ khai hội vào ngày 27/8 (tức 1/8 Âm lịch); lễ rước nước vào ngày 2/9 (tức 7/8 Âm lịch); lễ thần linh, lễ tống thần và lễ hiến sinh…, Lễ hội chọi trâu sẽ có sự tham gia của doanh nghiệp. Nhưng hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động bên lề của Lễ hội, không ảnh hưởng đến các nghi thức truyền thống của Lễ hội", ông Tuấn cho biết thêm.

>>> Đồ Sơn - Sắc màu của biển

>>> Hải Phòng: Quận Đồ Sơn cùng các doanh nghiệp chung tay khai thác tiềm năng du lịch

Ông Phạm Tuyên – Giám đốc công ty TNHH âm nhạc Việt Thành, đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với UBND Quận Đồ Sơn trong mùa lễ hội lần này chia sẻ, lễ hội năm nay không chỉ diễn ra một ngày như mọi năm mà sẽ là tuần lễ du lịch cho du khách khi về tham dự lễ hội truyền thống chọi trâu. Hiện công ty đã và đang xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức các sự kiện, chuỗi sự kiện: Âm nhạc Nghệ thuật đường phố; trò chơi dân gian… từ ngày 2- 4/9 để phục vụ nhu cầu của du khách khi về dự chính hội vào ngày 5/9.

...để quảng bá du lịch

Có thể nói, sau 2 năm “lỡ hẹn” bởi COVID-19, năm 2022, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn đã quay trở lại nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hoá truyền thống của lễ hội; tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến dự hội

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến dự hội

Đặc biệt, việc kết hợp với doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động bên lề sẽ là dịp để quảng bá, giới thiệu về giá trị văn hoá truyền thống của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Qua đó, tiếp tục quảng bá xúc tiến phát triển du lịch, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, nâng cao chất lượng, uy tín trong xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch. Đồng thời, tạo không khí nô nức, phấn khởi trong nhân dân, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Đồ Sơn. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đại diện phòng du lịch văn hoá và thông tin quận Đồ Sơn cho biết, Lễ hội chọi trâu năm 2022 được tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Vì vậy, đây cũng là dịp để du khách và gia đình có một tour du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời tại Đồ Sơn.

Đại diện doanh nghiệp đồng hành cùng quận Đồ Sơn trong mùa Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 chia sẻ về các hoạt động bên lề

Đại diện doanh nghiệp đồng hành cùng quận Đồ Sơn trong mùa Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 chia sẻ về các hoạt động bên lề

Ông Phạm Tuyên chia sẻ, Công ty cùng các công ty du lịch, lữ hành toàn quốc sẽ đưa du khách về Đồ Sơn tham dự lễ hội. Đồng thời, tổ chức các tour du lịch trải nghiệm tại Đồ Sơn nhân dịp Quốc khánh 2/9 và Lễ hội chọi trâu năm 2022, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng với tour du lịch.

Các ông trâu đang được chăm sóc cẩn thận để chuẩn bị cho chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2022

Các ông trâu đang được chăm sóc cẩn thận để chuẩn bị cho chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2022

Được biết, để tạo ấn tượng với du khách khi về với Lễ hội chọi trâu năm nay, Đồ Sơn đã tung ra những sản phẩm du lịch tốt nhất trong thời gian trước và sau lễ hội, như lồng ghép chương trình âm nhạc Bolero, âm nhạc EDM, âm nhạc đường phố và không gian mua sắm trong Hội chợ làng quê Việt... Qua các sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho du khách được trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm OCOP và hải sản đặc biệt của Hải Phòng nói chung, Đồ Sơn nói riêng.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động quảng bá du lịch qua lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tại chuyên mục Du lịch của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713600699 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713600699 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10