>>> TRÒ CHUYỆN CUỐI NĂM: “Gu” Hải Phòng đã tạo nên nhiều doanh nhân tên tuổi

Những ánh đèn lung linh, rực rỡ sắc màu tô điểm thêm cho nét đẹp phố phường của thành phố biển đón chào một mùa xuân nữa đang về. Từ nhiều năm nay, việc trang trí hoa, cây cảnh trên những tuyến đường trọng điểm luôn được Hải Phòng chú trọng đầu tư. Chủ đề trang trí thay đổi mỗi năm và được thực hiện dịp giáp tết Nguyên đán, tạo điểm nhấn cho “bộ mặt” TP Hải Phòng.

Hải Phòng rực rỡ sắc xuân (ảnh Hồng Phong)

Hải Phòng rực rỡ sắc xuân (ảnh Hồng Phong)

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Việt kiều Đức chia sẻ: Dù có đi xa, dù bận bịu với công việc bộn bề trăm ngả thì mọi người đều sắp xếp để trở về nhà, quây quần bên nhau trong những ngày Tết. Dù cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều cửa hàng bán sẵn nhưng được gói bánh chưng, được hàn huyên khi chờ bánh chín là khoảng thời gian đặc biệt ý nghĩa mà ai cũng dành một góc trân trọng trong cuộc đời mình.

Ông Nguyễn Quang Hưng - 53 tuổi quận Ngô Quyền chia sẻ: Người Hải Phòng, Tết có những màu sắc riêng, hương vị riêng. Như tôi và rất nhiều người cùng trang lứa đêm 30 Tết, dù có bận bịu như thế nào tôi cũng có thói quen đón giao thừa ở quảng trường Nhà hát thành phố, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ khi chuông đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sau đó ra ra đường mua cành lộc đầu năm. Theo ông Hưng: Mỗi người Hải Phòng, đều đến thắp một nén nhang tại Đền Nghè, tưởng nhớ công đức của Nữ tướng Lê Chân - người có công khai khẩn đất hoang đặt nền móng cho thành phố hôm nay, cầu mong một năm mới sẽ gặp nhiều vận may, sức khoẻ và tài lộc…

Tượng bà Nữ tướng Lê Chân biểu tượng sức mạnh của người Hải Phòng

Tượng bà Nữ tướng Lê Chân biểu tượng sức mạnh của người Hải Phòng

Chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều tuyến đường của TP Hải Phòng được dọn dẹp, trang trí cờ, hoa rực rỡ. Tất cả tạo nên niềm hân hoan, phấn khởi trước một mùa xuân mới.

Hải Phòng “thay áo” mới, bừng sáng lung linh. Người dân nô nức đi sắm tết, tạo nên không khí hối hả, tất bật đón xuân về.

Hải Phòng “thay áo” mới, bừng sáng lung linh. Người dân nô nức đi sắm tết, tạo nên không khí hối hả, tất bật đón xuân về (ảnh Hồng Phong)

Các công viên dài trung tâm đều được trang trí lộng lẫy cờ và hoa

Các công viên dài trung tâm đều được trang trí lộng lẫy cờ và hoa

Sắc màu lung linh, rực rỡ đủ loại hoa sắc màu trang trí dải trung tâm thành phố và chợ hoa, cây cảnh bán dọc tuyến đường Lê Hồng Phong khiến nhiều người thích thú, cảm nhận một cái tết đoàn viên.

Sắc màu lung linh, rực rỡ đủ loại hoa sắc màu trang trí dải trung tâm thành phố và chợ hoa, cây cảnh bán dọc tuyến đường Lê Hồng Phong khiến nhiều người thích thú, cảm nhận một cái tết đoàn viên.

Dù ai đi xa, dù bận bịu với công việc bộn bề trăm ngả thì mọi người đều sắp xếp để trở về nhà, quây quần bên nhau trong những ngày Tết.

Dù ai đi xa, dù bận bịu với công việc bộn bề trăm ngả thì mọi người đều sắp xếp để trở về nhà, quây quần bên nhau trong những ngày Tết.

Cùng với đó, Hải Phòng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào đón năm mới; trong đó, điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023” tổ chức vào đêm Giao thừa tại sân trước Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp và Quảng trường Nhà hát thành phố.

Cùng với đó, Hải Phòng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào đón năm mới; trong đó, điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023” tổ chức vào đêm Giao thừa tại sân trước Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp và Quảng trường Nhà hát thành phố.

là địa điểm được nhiều người dân Hải Phòng lựa chọn để chụp ảnh, ngắm nhìn không gian đầy sắc xuân

Trung tâm thành phố nhà hát Lớn là địa điểm được nhiều người dân Hải Phòng lựa chọn để chụp ảnh, ngắm nhìn không gian đầy sắc xuân

Nụ cười hồn nhiên của trẻ em chính là một trong những hạnh phúc đích thực của cuộc sống mà người lớn được nhận

Nụ cười hồn nhiên của trẻ em chính là một trong những hạnh phúc đích thực của cuộc sống mà người lớn được nhận

Nhưng với người Hải Phòng, Tết có những màu sắc riêng, hương vị riêng. Người Hải Phòng có thói quen đón giao thừa ở quảng trường Nhà hát thành phố, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ khi chuông đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Người Hải Phòng, Tết có những màu sắc riêng, hương vị riêng. Đặc biệt, người Hải Phòng có thói quen đón giao thừa ở quảng trường Nhà hát thành phố, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ khi chuông đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Những con đường trung tâm vắng vẻ hơn trong ngày mùng 1 Tết

Những con đường trung tâm vắng vẻ hơn trong ngày mùng 1 Tết

Mặc dù là Tết nhưng những người công nhân của Công ty TNHH MTV môi trường Đô thị Hải Phòng vẫn hăngp/say làm sạch đường phố

Mặc dù là Tết nhưng những người công nhân của Công ty TNHH MTV môi trường Đô thị Hải Phòng vẫn hăng say làm sạch đường phố

Màn pháo hoa rực rỡ chào đón một mùa xuân mới về trên đất Cảng

Màn pháo hoa rực rỡ chào đón một mùa xuân mới về trên đất Cảng

Bước sang năm mới, thành phố như khoác một tấm áo mới với bao kỳ vọng khởi sắc. Tết Hải Phòng, thoạt nhìn như Tết của bao người Việt Nam, nhưng đâu đó trong cách đón chào nàng Xuân mới vẫn có nhiều nét văn hoá riêng có của thành phố miền cửa biển… Ngoài kia, cây cối trong tiết xuân đang đua nhau đâm chồi nảy lộc, nhựa sống căng tràn từ những mầm xanh ấy, đang rạo rực tràn về, ấp ủ bao niềm vui…

Tết đến - Xuân về khiến tâm trạng ai nấy đều rộn ràng, phấn khởi với khát vọng một năm mới Quý Mão sức khoẻ, bình an và hạnh phúc sau một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.