Hải Phòng: Triển lãm gốm “đặc biệt” của những sản phẩm OCOP

Diendandoanhnghiep.vn Buổi triển lãm “đặc biệt” về sản phẩm văn hóa từ gốm vừa được tổ chức tại Hải Phòng bởi có sự tham gia của những tác phẩm được chứng nhận OCOP.

>>> Hải Phòng: Đa dạng sản phẩm ngày vía Thần Tài

>>> CẢM XÚC XUÂN: Hương hoa ấm áp mùa Xuân

Người tiêu dùng xưa nay vẫn quan điểm sản phẩm OCOP là những sản phẩm nông sản “sạch”, đảm bảo từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng. Lần đầu tiên tại Hải Phòng có một cuộc triển lãm quy mô lớn về gốm, một nét văn hóa cổ truyền không hề mới lạ nhưng lại thu hút đông đảo người dân thành phố vì tính đặc biệt của nó. Bởi triển lãm về gốm lần này có những tác phẩm được chứng nhận OCOP.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên – Đại đức Thích Chánh Tịnh không phải là một cái tên xa lạ với người dân thành phố Hải Phòng khi sáng lập ra dòng gốm “Phù Điêu”. Những tác phẩm nghệ thuật do nghệ nhân chế tác ra dường như chạm đến trái tim của người yêu gốm khó tính nhất.

Chỉ bằng đam mê và khát vọng đưa truyền thống của cha ông đến với đời sống người dân và vượt qua tâm biên giới lãnh thổ nước nhà, nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu không mệt mỏi cho dòng gốm mà mình đã “thai nghén” sinh ra.

Triển lãm “Gốm nghệ thuật” giới thiệu đến người xem 80 tác phẩm gốm khác nhau điêu khắc, nặn đắp tinh tế, thể hiện sự đa dạng màu men khác nhau; trong đó có 9 tác phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong hình là 1-	3 bức tượng Phúc – Lộc – Thọ là một trong những tác phẩm độc nhất vô nhị được nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên tạo ra. Với chất men độc đáo và chỉ sản xuất một bộ duy nhất, tác phẩm đã được người dân thành phố cũng như những người yêu nghệ thuật gốm rất yêu thích

Triển lãm “Gốm nghệ thuật” giới thiệu đến người xem 80 tác phẩm gốm khác nhau điêu khắc, nặn đắp tinh tế, thể hiện sự đa dạng màu men khác nhau; trong đó có 9 tác phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong hình là 3 bức tượng Phúc – Lộc – Thọ là một trong những tác phẩm độc nhất vô nhị được nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên tạo ra. Với chất men độc đáo và chỉ sản xuất một bộ duy nhất, tác phẩm đã được người dân thành phố cũng như những người yêu nghệ thuật gốm rất yêu thích

Một trong những bức tượng được ưa chuộng và nhận nhiều đơn đặt hàng là bức tượng nhà vật lý thiên tài Anhxtanh

Một trong những tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý là bức tượng nhà vật lý thiên tài Anhxtanh

Các doanh nhân của TP Hải Phòng đến triển lãm rất đông để cùng thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân. Ít ai nghĩ được một đại đức lại dành nhiều tâm huyết cho văn hóa của dân tộc. Chính đại đức đã xây dựng hình ảnh một nhà tu hành trở nên gần gũi và cống hiến cho xã hội

Các doanh nhân của TP Hải Phòng đến triển lãm rất đông để cùng thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân. Ít ai nghĩ được một đại đức lại dành nhiều tâm huyết cho văn hóa của dân tộc. Chính đại đức đã xây dựng hình ảnh một nhà tu hành trở nên gần gũi và cống hiến cho xã hội

Chứng nhận của TP Hải Phòng về các sản phẩm gốm của nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên đạt OCOP năm 2021

Chứng nhận của TP Hải Phòng về các sản phẩm gốm của nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên đạt OCOP năm 2021

Một trong những tác phẩm được chứng nhận OCOP bằng men hỏa biến với màu sắc độc đáo nhưng vẫn giữ được nét truyền thống và tính lịch sử trong mỗi tác phẩm. Nhìn từng đường nét tinh sảo mới thấy hết được sự tinh tế và tâm huyết của nghệ nhân gửi hồn vào trong từng sản phẩm

Một trong những tác phẩm được chứng nhận OCOP bằng men hỏa biến với màu sắc độc đáo nhưng vẫn giữ được nét truyền thống và tính lịch sử trong mỗi tác phẩm. Nhìn từng đường nét tinh xảo mới thấy hết được sự tinh tế và tâm huyết của nghệ nhân gửi hồn vào trong từng sản phẩm

Nhà sử học Dương Trung Quốc và Thượng tọa Thích Thanh Lịch – Phó chủ tịch Hội phật giáo tỉnh Quảng Ninh là những “người bạn tâm giao” của nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên từ những ngày đầu “chập chững” trong nghề gốm đã về dự buổi triển lãm và chúc mừng những “đứa con” của nghệ nhân được sự ghi nhận của nhà nước và người dân

Nhà sử học Dương Trung Quốc cùng Thượng tọa Thích Thanh Lịch – Phó Chủ tịch Hội phật giáo tỉnh Quảng Ninh là những “người bạn tâm giao” của nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên từ những ngày đầu “chập chững” trong nghề gốm đã về dự buổi triển lãm, chúc mừng những “đứa con” của nghệ nhân được sự ghi nhận của nhà nước và người dân

Nhà sử học Dương Trung Quốc thuyết minh từng tác phẩm gốm cho người dân đến tham dự buổi triển lãm

Nhà sử học Dương Trung Quốc thuyết minh từng tác phẩm gốm cho người dân đến tham dự buổi triển lãm

Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Văn Lạng đã đến dự buổi triển lãm gốm

Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Lạng đã đến dự buổi triển lãm gốm

Buổi triễn lãm diễn ra vào những ngày đầu xuân Nhâm Dần nhưng đã thu hút được đông đảo người dân thành phố đến tham quan. Đây là buổi triển lãm đặc biệt về một sản phẩm OCOP. Nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên đã đưa ra một góc nhìn mới về sản phẩm truyền thống này

Buổi triễn lãm diễn ra vào những ngày đầu xuân Nhâm Dần nhưng đã thu hút được đông đảo người dân thành phố đến tham quan. Đây là buổi triển lãm đặc biệt với sự tham gia của các sản phẩm OCOP. Nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên đã đưa ra một góc nhìn mới về sản phẩm truyền thống này

Mặc dù triển lãm diễn ra trong bối cảnh trời mưa và giá rét nhưng rất nhiều người dân, doanh nghiệp, đoàn thể đã đến dự. Đây chính là sự thừa nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên trong việc thổi hồn vào gốm, đưa gốm lên một tầm cao khác

Mặc dù triển lãm diễn ra trong bối cảnh trời mưa và giá rét nhưng rất nhiều người dân, doanh nghiệp, đoàn thể đã đến dự. Đây chính là sự thừa nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên trong việc thổi hồn vào gốm, đưa gốm lên một tầm cao khác

10-	Bà Hoàng Mai – Giám đốc Sở văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng (đơn vị tổ chức buổi triển lãm) đã trực tiếpp/hưỡng dẫn về các sản phẩm trong buổi triển lãm. Đây là một bước đột phá của Sở trong việc khuyến khích các cá nhân cũng như tập thể nỗ lực phát triển sản phẩm truyền thống, văn hóa theo hướng chuyên nghiệp và chất lượng

 Bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng (đơn vị tổ chức buổi triển lãm) đã trực tiếp hướng dẫn về các sản phẩm trong buổi triển lãm. Đây là một bước đột phá của Sở trong việc khuyến khích các cá nhân cũng như tập thể nỗ lực phát triển sản phẩm truyền thống, văn hóa theo hướng chuyên nghiệp và chất lượng.

 
 
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Triển lãm gốm “đặc biệt” của những sản phẩm OCOP tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713620369 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713620369 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10