Chính trị - Xã hội

Hơn 250 công trình sắp khởi công, khánh thành: Khẳng định nội lực quốc gia

Lê Trà My 13/08/2025 04:00

Dự kiến hơn 250 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 1,26 triệu tỷ đồng sẽ đồng loạt được khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Những con số ấn tượng này là minh chứng sinh động cho sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 12/8, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Từ Công điện số 57/CĐ-TTg và Công điện số 129/CĐ-TTg, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là lựa chọn những công trình tiêu biểu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đó không chỉ là những khối bê tông, thép và dây chuyền công nghệ, mà còn là biểu tượng của ý chí, trí tuệ và khát vọng cống hiến của toàn dân.

ttg.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các công trình trải dài trên 34 tỉnh, thành phố, quy tụ sự tham gia của nhiều bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty lớn. Sự kiện khởi công, khánh thành dự kiến diễn ra ngày 19/8, kết nối 80 điểm cầu trên cả nước, với điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Truyền hình trực tiếp sẽ giúp hàng triệu người dân theo dõi và cảm nhận không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa từ công trường, nhà máy đến từng con phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: sự kiện này nhằm khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần cống hiến và niềm tự hào dân tộc. Mỗi công trình, mỗi dự án là một thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hội nhập và sẵn sàng bứt phá. Đó là “đòn bẩy” để tạo lực, tạo thế cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Trong nhiều ngày qua, hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc biệt đã diễn ra, thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Những khán đài đỏ rực cờ Tổ quốc, tiếng hát Tiến quân ca vang dội trong không gian quảng trường hay nhà hát đã trở thành hình ảnh đầy cảm xúc. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành lời khen cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều đơn vị khác vì sự chuẩn bị công phu, sáng tạo và tinh thần phụng sự nhân dân.

Điều đáng quý là không khí lễ hội này không chỉ diễn ra ở Hà Nội hay các đô thị lớn, mà còn lan tỏa đến các địa phương, nơi người dân trực tiếp chứng kiến sự thay đổi của quê hương qua từng công trình, dự án cụ thể. Từ tuyến đường cao tốc mở ra cơ hội giao thương, nhà máy năng lượng tái tạo góp phần bảo vệ môi trường, đến những cây cầu nối đôi bờ sông lớn… tất cả đều góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng.

Quốc khánh 2/9 năm nay là dịp để nhìn lại chặng đường 80 năm đã qua, cũng là cơ hội để khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhắc lại lời Bác Hồ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa, theo Thủ tướng, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc. Việc đầu tư cho văn hóa không chỉ là tổ chức những sự kiện hoành tráng, mà còn là bảo tồn giá trị truyền thống, nuôi dưỡng sáng tạo và xây dựng bản sắc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Nhìn từ góc độ quản trị, việc huy động nguồn lực lớn, phối hợp hàng trăm đơn vị để triển khai đồng thời hơn 250 công trình là một thách thức không nhỏ. Thành công của sự kiện này sẽ là minh chứng cho năng lực điều phối, sự gắn kết giữa các cấp, các ngành và sự đồng thuận xã hội. Đó cũng là bài học quý cho những dự án quy mô lớn trong tương lai.

Có thể thấy, mỗi công trình được khởi công hay khánh thành trong dịp này đều mang trong mình câu chuyện riêng - câu chuyện về sự kiên trì, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, và trên hết là niềm tin vào tương lai. Từ những tuyến metro hiện đại hóa giao thông đô thị, các nhà máy công nghệ cao thúc đẩy công nghiệp 4.0, cho đến những công trình văn hóa - thể thao phục vụ cộng đồng… tất cả tạo thành một bức tranh sống động về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ.

Nhưng ý nghĩa sâu xa nhất của chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh không chỉ nằm ở những con số kỷ lục về vốn đầu tư hay số lượng công trình. Điều quan trọng hơn là thông điệp mà nó gửi tới toàn thể nhân dân: Mỗi người Việt Nam đều là một “tế bào” của Tổ quốc, cùng nhau kiến thiết và gìn giữ giá trị độc lập - tự do - hạnh phúc. Đó là giá trị được hun đúc qua 80 năm, từ ngày 2/9/1945 đến hôm nay, và sẽ tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước trong tương lai.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, lễ khởi công - khánh thành hơn 250 công trình lần này sẽ đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hơn 250 công trình sắp khởi công, khánh thành: Khẳng định nội lực quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO