Kinh tế địa phương

Hưng Yên: Ngành Tài chính phải đi trước một bước trong tham mưu tăng trưởng

Kim Dung - Vũ Phường 07/05/2026 09:35

Chủ động tham mưu điều hành tài chính - ngân sách, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa phát triển là yêu cầu quan trọng đối với ngành tài chính nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của

Đó là đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền trong buổi làm việc mới đây với Sở Tài chính về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến kịch bản tăng trưởng quý II và cả năm 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch điều hành ngân sách; công tác quản lý, xử lý tài sản công sau sắp xếp; đầu tư ngoài ngân sách; rà soát các dự án chậm tiến độ…

120029_dong_chi_nguyen_manh_quyen_pho_bi_thu_tinh_uy_chu_tich_ubnd_tinh_phat_bieu_tai_buoi_lam_viec_14381605.jpg
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, ngành Tài chính cần chủ động khơi thông nguồn lực, tạo dư địa phát triển và dẫn dắt đầu tư (Nguồn ảnh: Báo Hưng Yên)

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, ngành tài chính không chỉ thực hiện nhiệm vụ cân đối thu - chi ngân sách mà cần chủ động hơn trong tham mưu điều hành, tạo dư địa phát triển và dẫn dắt các nguồn lực đầu tư. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mà còn là giải pháp mang tính chiến lược nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương.

Thực tế cho thấy, nguồn lực cho phát triển không chỉ nằm ở ngân sách nhà nước mà còn đến từ đầu tư ngoài ngân sách, tài sản công, quỹ đất, các dự án đầu tư đang triển khai và cả những dư địa tiết kiệm từ quản lý tài chính hiệu quả. Vấn đề quan trọng là phải chủ động rà soát, đánh giá và có giải pháp khai thông phù hợp để biến các nguồn lực ấy thành động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Trong đó, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò then chốt trong dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 không chỉ nhằm bố trí vốn cho các công trình, dự án mà còn phải hướng tới mục tiêu tạo động lực phát triển mới, tăng tính kết nối hạ tầng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

dji_0280.jpg
Dự án “Đường kết nối di sản” là công trình đầu tư công trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong kết nối hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, du lịch của địa phương

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, mỗi đồng vốn ngân sách cần được sử dụng hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm để phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo sức lan tỏa và thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Điều đó đòi hỏi ngành tài chính phải chủ động tham mưu điều hành linh hoạt, ưu tiên nguồn lực cho các công trình có tính kết nối, các dự án trọng điểm, có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, việc rà soát các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm cũng là yêu cầu cấp thiết nhằm tránh lãng phí nguồn lực. Thực tế cho thấy, nhiều dự án chậm triển khai không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng đất đai, vốn đầu tư mà còn ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và niềm tin của doanh nghiệp. Vì vậy, việc kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án có khả năng triển khai, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ kéo dài là giải pháp quan trọng để giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là công tác quản lý, xử lý tài sản công sau sắp xếp. Nếu được quản lý và khai thác hiệu quả, tài sản công sẽ trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngược lại, nếu để lãng phí, sử dụng kém hiệu quả sẽ làm thu hẹp dư địa phát triển và tạo áp lực lớn lên ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ tài sản công mà còn phải chủ động nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đây cũng là hướng đi quan trọng để tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực công trong giai đoạn tới.

dji_0532.jpg
Đầu tư công phải thực sự đóng vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt đầu tư phát triển và tạo sức lan tỏa tới các nguồn lực xã hội (Trong ảnh: KCN Tiền Hải Viglacera)

Phát huy vai trò “Tổng tham mưu trưởng”

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên – Nguyễn Đức Tải, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, Hưng Yên đang đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 11 - 12%. Ngay trong quý I, kinh tế của tỉnh đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi GRDP tăng 10,43%, vượt kịch bản đề ra và đưa Hưng Yên trở thành một trong số ít địa phương trên cả nước đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm vẫn cần tiếp tục duy trì ở mức tối thiểu 10,6%, đòi hỏi sự chủ động hơn nữa trong điều hành và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Năm 2026, tổng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho Hưng Yên sau khi tiết kiệm 5% đạt gần 41 nghìn tỷ đồng; đến nay, phần lớn nguồn vốn đã được phân bổ để triển khai các chương trình, dự án trọng điểm.

Ở lĩnh vực tài chính – ngân sách, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục duy trì kết quả tích cực với tổng thu đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng tính đến đầu tháng 5, tạo thêm dư địa cho điều hành và đầu tư phát triển. Cùng với đó, công tác rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công được tỉnh đẩy mạnh nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, tránh lãng phí sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

tai.jpg
Theo ông Nguyễn Đức Tải, Giám đốc Sở Tài chính Hưng Yên, trong quý I, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,43%, vượt kế hoạch đề ra, là một trong 4 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng hai con số

Đối với đầu tư ngoài ngân sách, tỉnh đang tập trung rà soát các dự án chậm triển khai để tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiên quyết xử lý các dự án kéo dài, sử dụng đất kém hiệu quả. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, tạo thêm không gian phát triển và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Cùng với nhiệm vụ quản lý ngân sách, ngành tài chính đang ngày càng giữ vai trò chủ động hơn trong tham mưu phát triển kinh tế địa phương. Điều đó đòi hỏi công tác tài chính không chỉ bảo đảm cân đối thu – chi mà còn phải nâng cao năng lực dự báo, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, ngành tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để theo dõi sát tình hình thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn lực xã hội, qua đó kịp thời tham mưu giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Quan trọng hơn, công tác tài chính phải đi trước một bước trong tham mưu phát triển, từ điều hành ngân sách đến bố trí vốn đầu tư công đều hướng tới mục tiêu tạo động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, việc siết chặt kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công sẽ góp phần mở rộng dư địa phát triển và tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Có thể thấy, ngành tài chính đang đóng vai trò “tổng tham mưu trưởng” về cân đối ngân sách, là đầu mối điều phối, khơi thông nguồn lực và dẫn dắt đầu tư cho phát triển.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong điều hành, cùng việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, ngành tài chính sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hưng Yên: Ngành Tài chính phải đi trước một bước trong tham mưu tăng trưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO