Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST VIETNAM 2020 năm nay được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

Đồng thời, đây là dịp quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt năng động, sẵn sàng chào đón sự hợp tác cùng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ các đối tác trong nước, quốc tế.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của TechFest 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ và Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Diễn đàn “Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Đổi mới sáng tạo, sáng chế thời gian qua đã xuất hiện ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, địa phương. Tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp và có quá ít startup chú trọng đến việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng như biết cách quản trị thương hiệu. Bởi vậy, các startup rất dễ gặp khó khăn khi phải đối mặt với các tranh chấp, kiện tụng. Do vậy, việc truyên truyền, nâng cao nhận thức cho xã hội về vai trò và sự gắn kết giữa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ là rất quan trọng.

Diễn đàn “kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội.

Diễn đàn “kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội.

Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ

Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ cho rằng cho rằng, chúng ta thiếu rất nhiều nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay. Bởi nhân lực cho hệ sinh thái này không chỉ là những người khởi nghiệp, mà còn là các nhà tư vấn, các chuyên gia và các chủ doanh nghiệp thành công quay lại hỗ trợ cho khởi nghiệp...

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng khẳng định, COVID 19 như một lần thử lửa, có thể tạo ra những thay đổi lớn trong giới kinh doanh Việt.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng khẳng định, COVID 19 như một lần thử lửa, có thể tạo ra những thay đổi lớn trong giới kinh doanh Việt.

Bà Ann Mawe - Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam chia sẻ về chính sách xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thuỵ Điển

Bà Ann Mawe - Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam chia sẻ về Chính sách xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thuỵ Điển.

Bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam

Bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho rằng cần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững thông qua kinh doanh và khởi nghiệp.

Mạng lưới trí tuệ Việt hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phiên thảo luận 1 với chủ đề Mạng lưới trí tuệ Việt hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch mạng lưới đầu tư thiên thần Việt Nam (Điều phối phiên thảo luận)

Bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch mạng lưới đầu tư thiên thần Việt Nam điều phối phiên thảo luận.

Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, chúng ta thiếu rất nhiều nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay. Bởi nhân lực cho hệ sinh thái này không chỉ là những người khởi nghiệp, mà còn là các nhà tư vấn, các chuyên gia và các chủ doanh nghiệp thành công quay lại hỗ trợ cho khởi nghiệp... 

Bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạocho rằng, chúng ta thiếu rất nhiều nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay. Bởi nhân lực cho hệ sinh thái này không chỉ là những người khởi nghiệp, mà còn là các nhà tư vấn, các chuyên gia và các chủ doanh nghiệp thành công quay lại hỗ trợ cho khởi nghiệp...

Bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạocho rằng, chúng ta thiếu rất nhiều nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay. Bởi nhân lực cho hệ sinh thái này không chỉ là những người khởi nghiệp, mà còn là các nhà tư vấn, các chuyên gia và các chủ doanh nghiệp thành công quay lại hỗ trợ cho khởi nghiệp...

Bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam

Bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạocho rằng, chúng ta thiếu rất nhiều nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay. Bởi nhân lực cho hệ sinh thái này không chỉ là những người khởi nghiệp, mà còn là các nhà tư vấn, các chuyên gia và các chủ doanh nghiệp thành công quay lại hỗ trợ cho khởi nghiệp...

Ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam

Ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam

Bà Lê Diệp Kiều Trang - Giám đốc tài chính AREVO

Bà Lê Diệp Kiều Trang - Giám đốc tài chính AREVO nói "Chúng ta có câu chậm là chắc, nhưng trong công nghệ chậm chưa chắc đã chắc mà là mất". 

Phiên thảo luận: Thúc đẩy hợp tác các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế

Phiên thảo luận 2 với chủ để: Thúc đẩy hợp tác các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Ông Trần Trí Dũng: Quản lý chương trình khởi nghiệp Thuỵ Sĩ SwissEP tại Hà Nội và miền Trung. Điều phối phiên thảo luận)

Ông Trần Trí Dũng: Quản lý chương trình khởi nghiệp Thuỵ Sĩ SwissEP tại Hà Nội và miền Trung. Điều phối phiên thảo luận

Ông Matti Tervo, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Ông Matti Tervo, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

Ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

Ông Martin Kim, Giám đốc Shinhan Future’s Lab

Ông Martin Kim, Giám đốc Shinhan Future’s Lab

Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia

Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia cho rằng, các doanh nghiệp cần hợp tác với các trường đại học trong công tác đào tạo và các trung tâm nghiên cứu.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Người sáng lập quỹ đầu tư Do VenturesNgười sáng lập quỹ Do Ventures cho rằng các startup khi khởi nghiệp đừng mơ mộng.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Người sáng lập quỹ đầu tư cho rằng các startup khi khởi nghiệp đừng mơ mộng.

Các vị đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức

Các vị đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức