Phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Lễ hội Hoa Ban là nhịp cầu kết nối lịch sử hào hùng của dân tộc với sức sống bất tận của thiên nhiên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: Hôm nay, tại vùng đất Điện Biên Phủ - vùng đất lịch sử thiêng liêng miền "phên dậu" Tây Bắc thân yêu của Tổ quốc, chúng ta rất vui mừng tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của Điện Biên mà còn là ngày hội chung của đồng bào các dân tộc Tây Bắc; hòa quyện với không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội tụ tinh hoa núi rừng Tây Bắc
“Điện Biên không chỉ được biết đến là vùng đất hội tụ tinh hoa của núi rừng Tây Bắc mà còn là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" - mảnh đất của thiên nhiên hùng vĩ đã trở thành khúc tráng ca hào hùng của ý chí độc lập, khát vọng tự do và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; "được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân", mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Ngày nay, chúng ta càng tự hào thấy "Núi rừng Tây Bắc - Khí phách tôn thần", được tôn vinh giữa đại ngàn hoa ban nở rộ trên khắp các bản làng.”- Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng: Trong không khí ấm áp của mùa Xuân, trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, sắc trắng tinh khôi của hoa ban lại nở rộ trên những vạt núi, sườn đồi, tựa như khí chất của những con người vùng cao Tây Bắc "vươn lên từ gian khó, mà thanh cao trong sương gió". Không chỉ mang vẻ đẹp sinh tồn tinh khôi, sức sống thuần khiết mãnh liệt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ; mà theo truyền thuyết dân gian, hoa ban còn mang ý nghĩa sâu sắc về tình thủy chung, lòng hiếu thảo; phản ánh tinh thần đoàn kết đặc biệt của đồng bào các dân tộc vùng cao, tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn luôn gắn bó, nghĩa tình, "chia ngọt, sẻ bùi", "tương thân, tương ái". Có lẽ vì vậy mà mùa hoa ban nở đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của sức sống văn hóa, của tình người và của bản sắc các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc; là biểu trưng cho giá trị trường tồn, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của tất cả chúng ta.
Do đó, Lễ hội Hoa Ban không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc của tỉnh Điện Biên, mà còn là không gian gắn kết, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn; là dịp để Nhân dân và du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, tìm hiểu thêm nét đẹp văn hóa, lịch sử và bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

"Chúng ta đặt trọn niềm tin và sự kỳ vọng về một Điện Biên đoàn kết, thống nhất, một lòng phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, tràn đầy sức sống và giàu bản sắc; sẽ trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, điểm đến hấp dẫn, đặc sắc về văn hóa, lịch sử, du lịch của Việt Nam; để mỗi mùa hoa ban nở không chỉ tô điểm cho vẻ đẹp thiên nhiên đất trời núi rừng Tây Bắc mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa và sức mạnh tinh thần của đồng bào các dân tộc Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung; góp phần tạo động lực đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới"- Thủ tướng nhấn mạnh.
Khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch
Lễ hội Hoa Ban là sự kiện văn hóa tiêu biểu, được tỉnh Điện Biên tổ chức thường niên vào trung tuần tháng 3 hằng năm. Lễ hội nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn văn hóa với khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Lễ hội Hoa Ban còn là dịp tôn vinh Hoa Ban - loài hoa mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung. Thông qua Lễ hội, hình ảnh mảnh đất và con người Điện Biên giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên đến với du khách trong nước và quốc tế.
Lễ hội Hoa Ban được tổ chức vào tháng 3 hằng năm, gắn liền với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (13/3/1954) “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và dấu ấn lịch sử của miền đất Điện Biên Phủ anh hùng, linh thiêng. Lễ hội tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu, hòa quyện cùng không khí hào hùng của những tháng năm lịch sử vẻ vang.
Năm 2026, Lễ hội Hoa Ban được tổ chức quy mô, nội dung phong phú, đa dạng, tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá sâu rộng hình ảnh, giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa Ban, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết: Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa gắn với du lịch, nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tỉnh Điện Biên đã và đang nỗ lực xây dựng và định vị hình ảnh: "Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc và thiên nhiên kỳ vĩ.
Bí Thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm phát huy hào khí Điện Biên Phủ, biến tinh thần chiến thắng năm xưa thành động lực phát triển hôm nay; xác định du lịch là một trong những động lực quan trọng; là ngành kinh tế mũi nhọn góp phần phát triển Điện Biên theo hướng xanh – thông minh – bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tỉnh Điện Biên cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, nhất là cao tốc; các điểm đến du lịch như công viên chủ đề về Hoa Ban; các bản du lịch cộng đồng và nâng cấp dịch vụ du lịch…