Chính trị - Xã hội

Khai trương Trung tâm Báo chí và phát hành bộ tem Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Bài và Ảnh: Hương Giang 27/04/2025 14:59

Chính thức khai trương trụ sở Hội nhà báo TP HCM và phát hành bộ tem tại khu vực tổ chức Lễ meeting và diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 50 năm ngày GPMN, thống nhất đất nước.

Theo đó, sáng 27/4/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, đã khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lễ khai trương được tổ chức ở Hội Nhà báo TPHCM, ngay sau chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Truyền tải thông điệp tới người dân và bạn bè quốc tế

hinh fkhai trương báo chí
Sáng 27/4/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, đã khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham dự lễ khai trương có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình (Giám đốc Trung tâm Báo chí); Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, cho biết những hoạt động chuẩn bị cho buổi lễ meeting diễn ra vào sáng 30/4 tại TP HCM đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

“Các binh chủng báo chí” đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông, báo chí cả trong nước và ngoài nước. Qua đó, góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới”, ông Được nhấn mạnh.

ông Được
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: “Các binh chủng báo chí” đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông, báo chí cả trong nước và ngoài nước.

Cũng theo ông Được, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, mạnh mẽ của báo chí cả nước và quốc tế. Đã có 169 phóng viên quốc tế của 39 hãng thông tấn báo chí và 17 quốc gia; hơn 630 phóng viên của 81 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tác nghiệp tại Lễ Kỷ niệm này. Chính vì vậy, việc tiếp đón, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên truyền tải những thông tin, hình ảnh về buổi lễ đến đồng bào cả nước và nhân dân thế giới, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được, khẳng định: việc khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặt tại trụ sở Hội nhà báo TP HCM và ngay cạnh khu vực tổ chức Lễ meeting và diễu binh, diễu hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, biên tập viên di chuyển tác nghiệp.

“Hoạt động của Trung tâm Báo chí đóng vai trò rất quan trọng vào sự thành công của hoạt động tác nghiệp báo chí tại Lễ Kỷ niệm. Do đó, đề nghị các ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ và hiệu quả; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động báo chí”, ông Được lưu ý.

Nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong ngày lễ trọng đại, ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL, Giám đốc Trung tâm Báo chí đại lễ 30-4, cho biết: để truyền tải những ý nghĩa lịch sử, to lớn và khí thế hào hùng đến với đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế, công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Từ đó, Trung tâm Báo chí Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp của cơ quan báo chí về các sự kiện, chương trình trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm.

Cũng theo ông Lê Hải Bình, Trung tâm Báo chí sẽ là nơi thân thiết, gắn bó với đội ngũ phóng viên báo chí trong những ngày sôi nổi. Đây còn là nơi tổ chức điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ Kỷ niệm; cung cấp thông tin về Lễ Kỷ niệm, dịch vụ phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên và xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên.

ông Lê Hải Bình
Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL, Giám đốc Trung tâm Báo chí đại lễ 30/4/2025.

“Mấy ngày qua Trung tâm Báo chí đã mở cửa kỹ thuật phục vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Và đúng như Chủ tịch UBND TP HCM đã nêu, những ngày qua, hình ảnh ý nghĩa, đẹp, giàu cảm xúc đã được truyền tải đến đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế. Do đó, thông qua báo chí, những ngày qua, lực lượng diễu binh, diễu hành đã đi trong vòng tay nhân dân” – ông Bình chia sẻ.

Những bộ tem mang dấu ấn lịch sử

Đáng chú ý, cũng trong khuôn khổ lễ khai trương trụ sở báo chí tại TP HCM, sáng 27/4, Hội Nhà báo TP HCM, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP HCM và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025)”.

phát hành tem
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025)”.

Và nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, và “Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, ban tổ chức đã phát hành một số bộ tem mang dấu ấn lịch sử, như: Bộ tem gồm 2 mẫu tem và 1 blốc, với khuôn khổ tem là 32 x 43 mm, blốc là 70 x 100 mm. Tem có mệnh giá 4.000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

tem 2
Bộ tem gồm 2 mẫu tem và 1 blốc, với khuôn khổ tem là 32 x 43 mm, blốc là 70 x 100 mm. Tem có mệnh giá 4.000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Trong đó, Tem được thể hiện với màu sắc mạnh mẽ, sử dụng ba gam màu chủ đạo: đỏ, vàng và xanh da trời – cũng là màu cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Các mẫu tem được trình bày sống động, nổi bật trên nền hình tượng chim bồ câu trắng tung cánh giữa “màu đỏ của đất, màu xanh của trời” – biểu tượng cho hòa bình, đoàn kết và tương lai tươi sáng.

Đặc biệt, Trung tâm mẫu tem là hình ảnh người chiến sĩ với ánh mắt kiên định, khuôn mặt rạng ngời, khoác súng bước đi giữa đoàn quân giải phóng. Phía sau là lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Hình ảnh người chiến sĩ cũng là biểu tượng rực rỡ của lớp lớp thế hệ thanh niên, sẵn sàng lên đường chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Mẫu tem đã truyền tải thông điệp sâu sắc về lòng quả cảm, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của những người con ưu tú của Tổ quốc – những người đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng, chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tương tự, mẫu tem “Nam Bắc một nhà, non sông liền dải”, thể hiện niềm vui chiến thắng được khắc họa sinh động qua hình ảnh hai em bé – đại diện cho hai miền Nam Bắc, tay trong tay, nở nụ cười rạng rỡ, cùng vẫy cao lá cờ trong niềm hân hoan, gắn kết và hòa hợp. Nền tem là hình ảnh đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên nối liền hai đầu đất nước, khẳng định một Việt Nam thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tất cả các chi tiết từ đường nét đến màu sắc đã hòa quyện, tạo nên bản hùng ca về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Trong đó, thông qua ngôn ngữ hội họa đầy biểu cảm, mẫu tem gửi gắm thông điệp sâu sắc tới các thế hệ hôm nay và mai sau: hãy luôn khắc ghi và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập, và hơn hết là lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước – bởi đó chính là cội nguồn sức mạnh để xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bức tem 1
Mẫu blốc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, đã tạo được nhiều ấn tượng khi thể hiện khát vọng hoà bình.

Đáng chú ý, trong phần trưng bày tem thì mẫu blốc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, đã tạo được nhiều ấn tượng khi thể hiện khát vọng hoà bình, như: Hình ảnh cánh chim bồ câu hiện diện trên cả hai mẫu tem và blốc thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc, cũng như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà.” Mẫu blốc thể hiện hình ảnh Bác Hồ đang vẫy tay chào, phía sau là tòa nhà Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 50 năm, thành phố mang tên Bác đang vươn mình mạnh mẽ, đổi mới từng ngày, trở thành một đô thị hiện đại, xanh – sạch – đẹp, đáng sống. Những hàng cây xanh mát, các công trình kiến trúc cao tầng, hệ thống cầu đường hiện đại… không chỉ là hình ảnh của sự phát triển, mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vươn lên và niềm tin son sắt của toàn dân tộc vào một tương lai tươi sáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Khai trương Trung tâm Báo chí và phát hành bộ tem Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO