Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An tại buổi gặp mặt thông tin báo chí, truyền thông về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An chiều 11/5.
>>“Hội An không đánh đổi thương hiệu bằng thu ngân sách”
Thông tin từ ông Nguyễn Văn Sơn, hoạt động bán vé tham quan vào khu phố cổ đã được thành phố triển khai từ 1995 đến nay, giá vé được thực hiện 2012 với giá 80.000 đồng cho khách Việt Nam, 120.000 đồng cho du khách nước ngoài. Ông Sơn cho hay 11 năm qua không có sự thay đổi về giá.
Ông Sơn cho hay, sự chệnh lệch về giá vé giữa khách quốc tế và trong nước là do nhu cầu người nước ngoài muốn tham quan nhiều công trình hơn so với du khách trong nước. Vì vậy, địa phương đã tổ chức các điểm tham quan ở Hội An cho khách quốc tế nhiều hơn.
Cũng theo Chủ tịch Hội An, hiện nay giá vé tham quan ở khu phố cổ đã rẻ nhất trong 8 di sản văn hóa thế giới. Lấy dẫn chứng, ông Sơn cho hay tại Vịnh Hạ Long giá 250.000 đồng/vé, tại Huế 200.000 đồng/vé khi vào đại nội, Tràng An có giá 250.000 đồng/vé, Mỹ Sơn 120.000 đồng/vé,... Với vấn đề rằng phố cổ Hội An là di sản sống thì có nên bán vé, vị này cho biết trên thế giới cũng đã có nhiều nhiều thành phố sốpng cũng bán vé như Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc), Làng cổ Hahoe (Hàn Quốc),...
TP Hội An tổ chức gặp mặt thông tin báo chí, truyền thông về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới chiều ngày 11/5.
“Cái khó của Hội An có quá nhiều đường vào di sản, do đó bán được vé vào phố cổ cũng rất khó khăn. Nếu không bán vé, thì lấy tiền đâu để tái đầu tư di sản. Thực tế gần 30 năm qua, từ thành phố bên bờ sụp đổ, Hội An đã được trùng tu và các hoạt động này dựa trên nguồn thu từ việc bán vé tham quan”, ông Sơn nói.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, việc trung tu di sản hết sức khó khăn và tốn kém. Đơn cử như chùa Cầu trùng tu phải mất 20 tỷ đồng, đình Ông Voi hơn 10 tỷ đồng, cổng Bà Mụ cũng hơn 10 tỷ đồng,...
Đối với vấn đề tăng cường quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An, Chủ tịch Hội An cho hay là để đảm bảo yêu cầu bảo tồn di sản. Bởi lẽ, hiện nay các hoạt động tham quan, kinh doanh tại khu vực đang quá xô bồ, nhếch nhác.
“Trước đây Hội An được du khách đánh giá yên bình, tuy nhiên, áp lực từ lượng khách tăng cao đang đè nặng lên di sản, khiến di sản xuống cấp. Và việc mua vé đối với với khách tham quan cũng là nhằm đảm bảo công bằng giữa người mua vé và không mua vé, công ty lữ hành mua vé và không mua vé”, ông Sơn nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An nhấn mạnh địa phương tập trung kiểm soát khách theo đoàn, đối với khách du lịch đi lẻ nếu mua thì tốt, nếu không mua thì sẽ không ép.
Thông tin từ ông Sơn, tất cả các công ty lữ hành đều biết TP Hội An tổ chức bán vé, nhưng sau 2 năm dịch bệnh, nhiều đơn vị lữ hành lợi dung sự tử tế của Hội An, đối xử không công bằng với thành phố. Theo đó, nhiều đơn vị đã có hành động chia nhỏ các đoàn khách để tránh việc mua vé tham quan, thậm chí là quảng bá du khách Hội An là điểm không cần mua vé,...
Nếu không chấn chỉnh, kiểm soát, ông Sơn cho rằng nguồn thu từ việc bán vé tham quan sẽ sụt giảm rất nhiều. Điển hình, toàn năm 2019 hoạt động bán vé tham quan đạt 300 tỷ nhưng từ đầu năm 2023 đến nay mới chỉ được 40 tỷ.
Một vấn đề khác được nhắc đến là hiện tại có 30% chủ sở hữu ở các nhà cổ trong khu vực là người dân tại Hà Nội, TP HCM mua lại để cho thuê. Ngoài ra, có khoảng 40% chủ nhân là người Hội An nhưng đã cho thuê và ra bên ngoài sinh sống khiến cho phố cổ mất hồn di sản.
“Nhấn mạnh rằng, chúng tôi tập trung kiểm soát khách theo đoàn. Còn khách đi lẻ, chúng tôi sẽ mời, nếu mua thì tốt, không thì thôi. Khách đi vào phố cổ với các mục đích khác như ăn tối, uống cà phê, chụp hình cưới thì không cần mua vé. Và thành phố cũng không có phương án người Hội An nhận diện người Hội An, khách du lịch khi đến Hội An mua vé tham quan sẽ được sử dụng trong suốt quá trình lưu trú, tham quan”, ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định.
Hoạt động bán vé tham quan các di tích trong khu phố cổ Hội An được thực hiện từ năm 1995 đến nay.
Để tăng cường quản lý việc mua bán vé, thành phố Hội An sẽ hướng dẫn, chào mờ du khách, đồng thời thực hiện phương án bán vé từ xa tại hai điểm bãi xe của thành phố. Cùng với đó, Hội An sẽ tổ chức trung chuyển du khách tại 3 điểm đón trả, tại đây sẽ có lực lượng hướng dẫn cho du khách, tránh để khách đi vào các lối hẻm kiệt.
Và để thực hiện phương án, Hội An cũng đã tổ chức lấy ý kiến người dân trong phố cổ và đông đảo người dân đều đồng tình ủng hộ. Cùng với đó, các đơn vị lữ hành cũng đồng tình và cơ cấu giá vé tham quan phố cổ vào các tour tuyến.
Đặc biệt, ông Sơn cho hay các khách sạn, đơn vị lưu trú cũng cam kết tuyên truyền cho du khách và đề xuất mang vé về bán cho du khách tham quan phố cổ.
“Thời gian thực hiện bắt đầu từ 15/5, TP. Hội An làm hết sức nhẹ nhàng, văn minh”, ông Sơn nói.
Theo thông tin, thời gian tới thành phố Hội An sẽ triển khai thực hiện mở rộng không gian đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” tại tuyến đường Phan Châu Trinh. Thời gian hoạt động từ 17h30 đến 21h30 mùa hè và đến 21h00 mùa đông, vào tất cả các ngày trong tuần.
Giai đoạn 2, dự kiến thực hiện từ ngày 1/1/2024. Thời gian hoạt động từ 15 đến 21h30 mùa hè và đến 21 mùa đông, vào tất cả các ngày trong tuần. Hoạt động này được kỳ vọng tạo thêm một không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực hấp dẫn; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế lưu lượng xe cộ, khói bụi và tiếng ồn tại khu vực trung tâm. Cùng với đó, xây dựng hình ảnh Hội An - điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện trong mắt nhân dân và du khách.
Có thể bạn quan tâm