Tháng 5 về, Hải Phòng không chỉ khoác lên mình "chiếc áo" đỏ thắm của hoa phượng mà còn bừng sáng bởi một hành trình trải nghiệm đa giác quan chưa từng có.
Từ không gian di sản "Xưa và Nay" tại dải vườn hoa trung tâm đến những nhịp điệu âm nhạc đường phố sôi động, Hải Phòng đang khéo léo sử dụng chất liệu văn hóa làm "đòn bẩy" để đánh thức tiềm năng kinh tế đêm.

Đây không chỉ là một mùa lễ hội, mà là lời khẳng định về một thành phố Cảng đáng sống, nơi di sản trở thành động lực để thắp sáng khát vọng vươn tầm quốc tế.
Trong dòng chảy rực rỡ đó, dải vườn hoa trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố không chỉ là "trái tim" của các di sản kiến trúc mà còn trở thành không gian hội tụ của các giá trị văn hóa, nơi tinh hoa truyền thống và nhịp sống hiện đại cùng hòa quyện, tỏa sáng.
Theo ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, trong suốt 13 lần tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, thành phố đã có nhiều hoạt động hưởng ứng rộng khắp. Tuy nhiên, năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên khu vực dải trung tâm được bố trí thành các không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực và âm nhạc độc đáo, đa dạng.
Đây là nỗ lực nhằm tái hiện một Hải Phòng xưa giàu bản sắc bên cạnh một Hải Phòng nay sôi động, phát triển "nhanh, xanh và bền vững". Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa tôn vinh những tinh hoa hội tụ của Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sau quá trình hợp nhất, mở ra một vận hội mới với vị thế và tầm vóc của một đô thị đứng thứ 3 toàn quốc về quy mô kinh tế.
.jpg)
Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại dải trung tâm được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, kéo dài liên tục trong 07 ngày, từ ngày 07/5/2026 đến hết ngày 13/5/2026. Với chủ đề xuyên suốt "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng", sự kiện nhằm quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa đặc trưng và sản phẩm du lịch độc đáo của đất Cảng. Việc lựa chọn dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố – những địa điểm vốn đã in sâu trong tâm thức người dân về sự phát triển đột phá – làm không gian tổ chức chính là cách thành phố tôn vinh di sản và tạo điểm hẹn văn hóa thú vị cho nhân dân vào mỗi dịp cuối tuần.
Các hoạt động nghệ thuật được dàn dựng công phu, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao với các chương trình đặc sắc diễn ra mỗi tối: Chương trình khai mạc, diễn ra rực rỡ với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật nước ngoài, khẳng định tinh thần hội nhập. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được truyền hình trực tiếp trên các màn hình LED lớn tại khu vực trung tâm để phục vụ đông đảo nhân dân và du khách.
Tiếp là diễu hành "Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản". Một đại tiệc thị giác tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời. Đặc biệt, với chương trình liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV. Không gian dành riêng cho loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo. Và nghệ thuật đường phố. Sự đan xen giữa các không gian truyền thống như hát xẩm, ca trù, hát chèo với các loại hình hiện đại, sôi động như hip-hop, Zumba, biểu diễn DJ và xiếc.
Điểm mới lạ trong mùa lễ hội năm nay chính là các điểm biểu diễn hoạt náo và trò chơi văn hóa trải nghiệm tại không gian mở, thu hút sự tham gia trực tiếp của công chúng thay vì chỉ thưởng thức thụ động trên sân khấu. Các hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao mà còn góp phần thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển văn hóa và con người xã hội chủ nghĩa.

Điểm nhấn mang tính chiều sâu của chuỗi sự kiện chính là hệ thống 18 không gian trưng bày tại dải vườn hoa trung tâm. Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng, các không gian này được chia thành hai mảng đối lập nhưng thống nhất để kể câu chuyện về sự chuyển mình của thành phố như: Không gian Xưa (08 gian hàng), tập trung giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể, các sản phẩm thủ công truyền thống và thông tin về các điểm đến du lịch lịch sử. Đây là nơi du khách có thể tìm thấy những món ăn làm nên thương hiệu văn hóa ẩm thực đất Cảng. Không gian Nay (10 gian hàng), trưng bày các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đương đại, phản ánh sự phát triển sáng tạo và tinh thần hội nhập mạnh mẽ của thành phố trong giai đoạn mới.
Bên cạnh ẩm thực nội địa, du khách còn được thưởng thức phong cách văn hóa đến từ các quốc gia là đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... tạo nên một bức tranh giao thoa văn hóa đa dạng.
Sự kiện này là bước khởi đầu chiến lược cho một mùa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đặc biệt, khi Hải Phòng xác định mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế. Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, các hoạt động tại dải trung tâm sẽ tạo tiền đề để các địa phương phát triển kinh tế đêm và các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Quan trọng hơn, trong quý II năm 2026, thành phố sẽ phê duyệt 04 Đề án quan trọng, trong đó có Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành "Thành phố Âm nhạc".
.jpg)
Hải Phòng đang khơi nguồn cảm hứng để hình thành một thói quen thụ hưởng văn hóa mới: từ biểu diễn đường phố đến nhà hát, từ trường học đến cộng đồng. Tất cả nhằm hiện thực hóa mục tiêu gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc trong tương lai gần. Thông qua chuỗi hoạt động này, Hải Phòng khẳng định nỗ lực xây dựng một hình ảnh thành phố đáng sống, an toàn và thân thiện, nơi mỗi người dân đất Cảng đều tự hào gìn giữ truyền thống và sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa đương đại