Sau gần 1 thế kỷ bị "bỏ quên", hàng trăm công trình là những khu nghỉ dưỡng được người Pháp xây dựng hiện là những phế tích bị bỏ hoang, xuống cấp.
Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên khu vực dãy núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) và hai huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn (Hòa Bình) với diện tích 10.814,6 ha. Từ đầu thế kỉ 20, Ba Vì đã là địa danh nổi tiếng nhờ sự đa dạng của các hệ sinh thái và có phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ với các núi cao như đỉnh Vua cao 1.296 m, đỉnh Tản Viên cao 1.227m, đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131 m.
Những biệt thự Pháp được phục dựng tại Vườn quốc gia Ba Vì
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, người Pháp đã khám phá và khai thác Ba Vì để phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng của người Pháp ở đất thuộc địa hơn 100 năm qua.
Hiện Vườn quốc gia Ba Vì đang lưu giữ kho tàng đồ sộ gần 200 công trình phế tích là những khu nghỉ dưỡng được xây dựng từ hơn 90 năm trước tại các điểm cao 400m, 600m, 700m, 800m, 1.000m. Tuy nhiên, sau gần 1 thế kỷ bỏ hoang và nhiều biến cố lịch sử, các khu nghỉ dưỡng đã bị tàn phá và chỉ còn lại là những phế tích.
Hiện nay, khi vấn đề phục dựng các phế tích kiến trúc Pháp cổ tại Vườn quốc gia Ba Vì phục vụ cho du lịch được đặt ra, nhiều chuyên gia cho rằng cần đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển du lịch và đảm bảo quy hoạch bảo vệ môi trường rừng.
Dưới đây là một số hình ảnh mà Diễn đàn Doanh nghiệp ghi nhận thực tế:
Có thể bạn quan tâm
Nhiều dự án nghỉ dưỡng tự phát ở Ba Vì
11:05, 16/09/2020
Trục Hồ Tây - Ba Vì nằm trên... giấy (KỲ II): Số phận dự án về đâu?
15:40, 16/09/2020
Trục Hồ Tây - Ba Vì nằm trên... giấy (KỲ III): Có thể điều chỉnh bằng những đường đi mềm mại
11:30, 17/09/2020
Cận cảnh loạt phế tích Pháp cổ tại Vườn Quốc gia Ba Vì
22:56, 08/10/2020