Sáng sớm nay (18/10), mực nước lũ trên sông Hiếu đã cao hơn mức nước cao kỷ lục vào ngày 8/10 vừa qua là 63cm; sông Thạch Hãn vượt lũ lịch sử năm 1999 là 10cm.

Tình trạng ngập lụt ở Quảng Trị ngày một sâu và rộng. Trong sáng nay (18/10) lũ ở 2 sông này đạt đỉnh, sau đó xuống chậm.

Dự báo, đến trưa chiều nay, mực nước lũ dự kiến vẫn sẽ vượt báo động 3 là 1m30.

Đây là đợt lũ lớn thứ 3 trong vòng 10 ngày qua ở tỉnh Quảng Trị.

Một số hình ảnh phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp ghi lại tại Gio Linh, Quảng Trị sáng 18/10.