Chính trị - Xã hội

Mái ấm mới cho người dân vùng bão, lũ

Bảo Lam 30/12/2025 10:46

Khi không khí Tết cổ truyền đang đến gần, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” một lần nữa được cụ thể hóa bằng những hành động khẩn trương, quyết liệt của Chính phủ.

Phát động và trực tiếp chỉ đạo “Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng bão lũ miền Trung - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đặt ra mục tiêu rõ ràng: bằng mọi giá, để mỗi hộ dân chịu thiệt hại do thiên tai đều có mái nhà vững chãi đón Tết.

ttg.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 30/12/2025, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết “Chiến dịch Quang Trung”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ, gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương trong khu vực.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hậu quả của các đợt bão, lũ cuối năm 2025 là đặc biệt nghiêm trọng. Tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, có tới 1.597 căn nhà dân bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, buộc phải xây dựng lại từ đầu; 34.759 căn nhà khác bị hư hỏng, cần sửa chữa khẩn cấp. Đây không chỉ là những con số khô khan, mà phía sau là hàng chục nghìn gia đình rơi vào cảnh mất nơi ở, sinh kế bị gián đoạn, đời sống đảo lộn đúng vào thời điểm cuối năm.

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đó, với mục tiêu xuyên suốt: Tết này, mỗi hộ dân đều phải có nhà để đón Tết, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung”. Chiến dịch đặt ra các mốc thời gian cụ thể, thể hiện tinh thần hành động quyết liệt: đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành sửa chữa toàn bộ số nhà bị hư hỏng; đến ngày 31/1/2026 hoàn thành xây mới tất cả các căn nhà bị sập, cuốn trôi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, chỉ trong thời gian ngắn, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “thần tốc, quyết liệt, hiệu quả”. Từ các bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đến cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, tất cả đã chung tay, góp sức triển khai Chiến dịch với quyết tâm cao nhất.

Kết quả đạt được sau hơn một tháng phát động là rất rõ ràng. Tính đến ngày 30/12/2025, tại các tỉnh miền Trung, toàn bộ 34.759 căn nhà cần sửa chữa đã được hoàn thành, đạt 100% mục tiêu đề ra. Cùng với đó, 1.597 căn nhà phải xây mới đã được khởi công, đạt 100%; trong số này, 671 căn đã hoàn thành, tương đương 42%. Số nhà còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1/2026.

Những con số này đã phản ánh hiệu quả tổ chức thực hiện, đồng thời cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái - một giá trị cốt lõi đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đều khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, được triển khai bằng trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia thực chất đối với người dân chịu thiệt hại do thiên tai.

Đến thời điểm hiện tại, Chiến dịch đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1. Các địa phương, bộ, ngành cam kết tiếp tục duy trì khí thế, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành và vượt toàn bộ mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm để mọi người dân đều có nhà ở an toàn, ổn định trước thềm Tết Nguyên đán.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” là một chiến dịch đặc biệt “không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã”. Chỉ sau một tháng triển khai, Chiến dịch đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, đạt 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42%. Thủ tướng khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ số nhà xây mới trước ngày 25/1/2026.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền 8 tỉnh, thành phố miền Trung - những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai nhưng đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần vì dân.

Theo Thủ tướng, quá trình triển khai Chiến dịch hiện không gặp khó khăn, vướng mắc đáng kể. Vì vậy, với tinh thần “thừa thắng xông lên”, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là Đắk Lắk và Gia Lai, tiếp tục huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và Đoàn Thanh niên cần tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, chung tay, góp sức, phấn đấu hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung” chậm nhất vào ngày 15/1/2026, qua đó lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, Thủ tướng cũng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục những khó khăn trong cuộc sống sau thiên tai. Các nội dung hỗ trợ bao gồm bảo đảm đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để người dân tái đàn, khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; khôi phục trồng trọt; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, phục hồi hoạt động của trường học, trạm y tế. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được chủ động báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời giải quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu việc hỗ trợ người dân phải chủ yếu bằng hình thức tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm niềm tin của nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Đối với công tác truyền thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ vũ và động viên các lực lượng tham gia Chiến dịch; đồng thời lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, phản ánh tinh thần phấn khởi, niềm tin của người dân khi có nhà mới đón Tết. Qua đó, tạo động lực, truyền cảm hứng để toàn xã hội sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

“Chiến dịch Quang Trung” vì thế không chỉ là một nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần hành động vì dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển. Trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, những mái nhà mới được dựng lên giữa vùng bão lũ chính là biểu tượng rõ nét nhất của niềm tin, của sự hồi sinh và của quyết tâm xây dựng một đất nước phát triển bền vững, nhân văn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mái ấm mới cho người dân vùng bão, lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO