Chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump cũng có ngoại lệ đặc biệt dành cho những công ty biết cách làm hài lòng, Nvidia và AMD là ví dụ.
Đối diện với chính sách thương mại ngày càng khắc nghiệt của Tổng thống Donald Trump, các công ty công nghệ tăng cường thỏa thuận để làm sao giữ được thị trường, hạn chế tối đa việc xáo trộn chuỗi cung ứng.
Hai công ty khổng lồ trong ngành chip là Nvidia và AMD tiết lộ với tờ báo Financial Times rằng, họ phải chia sẻ 15% doanh thu từ việc bán chip cho đối tác tại Trung Quốc. Đổi lại, Nhà Trắng sẽ cấp cho hai công ty này giấy phép xuất khẩu.
Hai dòng chip mà Nvidia và AMD muốn nối lại giao dịch tại Trung Quốc là chip AI H20 và MI308. Geoff Gertz, thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ nhận xét: “nếu bán chip cho Trung Quốc là một rủi ro an ninh quốc gia, chúng ta không nên làm ngay từ đầu, hoặc nó không phải là một rủi ro an ninh quốc gia, tại sao chúng ta lại áp dụng hình phạt bổ sung này cho việc bán hàng?”.
Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với cả hai công ty. Nvidia đã tạo ra 17 tỷ USD doanh thu từ Trung Quốc trong năm tài chính kết thúc vào ngày 26/1, chiếm 13% tổng doanh số. AMD báo cáo doanh thu 6,2 tỷ USD tại Trung Quốc cho năm 2024, chiếm 24% tổng doanh thu.
Stephen Olson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS-Yusof Ishak và là cựu nhà đàm phán thương mại Hoa Kỳ, cho rằng: “Những gì chúng ta đang thấy trên thực tế là chính sách thương mại của Hoa Kỳ đang được dùng để kiếm tiền, trong đó các công ty Hoa Kỳ phải trả tiền cho chính phủ để được phép xuất khẩu. Nếu đúng như vậy, chúng ta đã bước vào một thế giới mới và nguy hiểm”.
Các công ty bán dẫn đang chịu sức ép rất lớn, vào tuần trước ông Trump tuyên bố đánh thuế 100% nhập khẩu sản phẩm này. Trong khi đó, đàm phán thương mại Trung Quốc và Hoa Kỳ chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào, đồng nghĩa rằng, thị trường quan trọng nhất với chip, chất bán dẫn và nhiều mặt hàng chiến lược vẫn chưa rõ ràng về tương lai.
Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành tại công ty tư vấn Teneo cho biết: “Việc nối lại hoạt động bán chip cho Trung Quốc báo hiệu một sự điều chỉnh khiêm tốn chứ không phải là một sự thay đổi chiến lược. Việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đáng kể sẽ không xảy ra”.
Trước khi CEO Nvidia thân chinh đến Nhà Trắng gặp ông Trump, CEO Apple Tim Cook đã có buổi thuyết trình kế hoạch “đóng góp cho kinh tế Hoa Kỳ” để làm hài lòng Tổng thống Mỹ, nhằm tránh phải chuyển dịch toàn bộ dây chuyền sản xuất đi khỏi những nơi đang giúp họ tạo ra lợi nhuận tốt.
Theo đó, Apple sẽ đầu tư 600 tỷ USD cho các cơ sở công nghiệp trải dài trên nhiều bang, liên kết cùng các nhà cung ứng tại Hoa Kỳ sản xuất linh kiện cho sản phẩm của “táo khuyết”, tổng cộng có thể mua tới 19 tỷ đơn vị chip trong nước, tạo ra 450.000 việc làm.
Peter Cohan, Giáo sư chiến lược và khởi nghiệp tại Đại học Babson nói: “Nếu các CEO đang nhận ra rằng họ cần phải làm điều gì đó giúp cho Tổng thống Trump đạt được thành tựu để công bố, thì những vấn đề hóc búa có thể sẽ biến mất trong một khoảng thời gian nhất định”.