Du lịch

Ngành du lịch Việt Nam hứa hẹn một “vụ mùa bội thu”

Nguyễn Thu Hà 11/03/2025 10:49

Ngành du lịch Việt Nam đang có những tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ, hứa hẹn một "vụ mùa bội thu" trong năm 2025.

Thị trường du lịch sôi động

Số liệu từ Cục Du lịch quốc gia cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2025 đạt gần 1,9 triệu lượt, nâng tổng số khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm lên gần 4 triệu lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 956.000 lượt (chiếm 27,7%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 885.000 lượt. Hai thị trường này có lượng khách đến vượt trội, đóng góp 46% tổng số khách đến Việt Nam. Tiếp theo là Đài Loan ở vị trí thứ 3 (218.000 lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (180.000 lượt).

Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Nhật Bản (147.000 lượt), Campuchia (142.000 lượt), Úc (105.000 lượt), Malaysia (103.000 lượt), Ấn Độ (92.000 lượt). Đáng chú ý, thị trường khách Nga (79.000 lượt) đã quay lại top 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam…

Thống kê mới nhất từ Google Destination Insights cũng cho thấy trong nửa đầu tháng 2 năm nay, lượng tìm kiếm quốc tế về điểm đến Việt Nam tiếp tục tăng ở mức 30%-45%.

noilong1.jpg
Chính sách mở cửa du lịch, nới lỏng thị thực của Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để thúc đẩy ngành du lịch khi các chính sách mở cửa, nới lỏng thị thực và mở rộng đường bay quốc tế bắt đầu phát huy hiệu quả. Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia nhìn nhận, kết quả đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2025 cho thấy đà phát triển tích cực của ngành du lịch Việt Nam sau khi đã bứt phá trong năm 2024.

Đánh giá về những tín hiệu tích cực này, ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, nhấn mạnh rằng việc mở rộng các chuyến bay thẳng giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận Việt Nam hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, như Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã lưu ý, dù lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh trong hai tháng đầu năm, ngành du lịch không thể chủ quan. Sự phục hồi nhanh chóng là tín hiệu tích cực, nhưng để duy trì đà tăng trưởng bền vững, cần những chiến lược dài hạn, từ việc kích cầu du lịch, làm mới sản phẩm du lịch đến truyền thông mạnh mẽ hơn về các điểm đến.

Lực đẩy từ khách Nga

Đặc biệt, việc mở lại các chuyến bay nguyên chuyến (charter) từ Nga đến Khánh Hòa và Phú Quốc từ ngày 16/3 không chỉ là tín hiệu lạc quan cho ngành hàng không mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với du lịch Việt Nam. Sau ba năm vắng bóng vì những biến động toàn cầu, dòng khách Nga – một trong những nhóm du khách quốc tế có mức chi tiêu cao – đang từng bước quay trở lại, mở ra cơ hội phục hồi mạnh mẽ cho các điểm đến vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường này.

Theo kế hoạch, khách Nga sẽ đến Nha Trang bằng các dòng máy bay Boeing 757, Boeing 767 và Boeing 777 với sức chứa từ 238 đến 531 hành khách mỗi chuyến. Chỉ riêng tháng 3, dự kiến có 12 chuyến bay charter hạ cánh, và con số này sẽ tăng mạnh trong những tháng tiếp theo: từ tháng 4 đến tháng 6 có khoảng 50-55 chuyến mỗi tháng, trước khi chạm mốc 90-100 chuyến từ tháng 7 trở đi.

Đây không đơn thuần là việc nối lại các đường bay, mà còn là bước đi chiến lược để Việt Nam củng cố vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Nha Trang và Phú Quốc vốn là hai điểm đến được du khách Nga ưa chuộng nhờ bãi biển đẹp, khí hậu ấm áp và dịch vụ du lịch phát triển. Sự trở lại của họ hứa hẹn sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, kích thích nhiều ngành kinh tế liên quan như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển và bán lẻ.

Sau hơn hai năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, các chuyến bay thẳng từ Nga đến Khánh Hòa sắp được nối lại, chấm dứt quãng thời gian du khách Nga phải di chuyển qua các điểm trung chuyển như Trung Quốc hay Kazakhstan – một hành trình dài và kém hấp dẫn. Việc khôi phục đường bay trực tiếp không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.

Từ lâu, Nga đã là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Khánh Hòa. Trước đại dịch, du khách Nga chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách quốc tế đến Nha Trang, với mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Việc họ quay trở lại không chỉ đánh dấu sự phục hồi của ngành hàng không mà còn mở ra cơ hội lớn cho các dịch vụ du lịch, từ khách sạn, ẩm thực, mua sắm đến các hoạt động vui chơi giải trí.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, thị trường du lịch Khánh Hòa đã có những tín hiệu sôi động trở lại. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn đã bắt đầu lên kế hoạch đón dòng khách quen thuộc này bằng các chương trình ưu đãi, mở rộng dịch vụ và nâng cấp trải nghiệm. Người dân địa phương cũng hào hứng với triển vọng kinh tế khởi sắc khi du lịch phục hồi, kéo theo nhiều cơ hội việc làm và thu nhập.

Cơ hội cho du lịch cao cấp

Năm 2025 đang chứng kiến những tín hiệu đầy triển vọng của ngành du lịch khi liên tiếp đón những dòng khách cao cấp từ nhiều thị trường tiềm năng. Nếu như khách Nga quay trở lại đánh dấu sự phục hồi của phân khúc du lịch truyền thống, thì sự bùng nổ của khách tàu biển, MICE và những sự kiện xa hoa của giới siêu giàu Ấn Độ đang mở ra một giai đoạn phát triển mới, đa dạng và bền vững hơn cho du lịch Việt Nam.

Những đoàn tàu biển chở hàng chục ngàn du khách quốc tế liên tục cập cảng vịnh Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc, TP.HCM… không chỉ mang lại nguồn doanh thu lớn mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Hành trình của các du thuyền này thường gắn liền với những trải nghiệm cao cấp như tham quan danh lam thắng cảnh, thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng các dịch vụ sang trọng, giúp tạo hiệu ứng lan tỏa cho nền kinh tế du lịch.

Song song đó, thị trường du lịch MICE cũng ghi nhận những bước tiến vượt bậc khi TP.HCM và nhiều địa phương khác liên tiếp đón những đoàn khách doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là từ Ấn Độ. Đây là nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao, thường kết hợp du lịch với hội nghị, hội thảo hoặc khen thưởng nhân viên. Đáng chú ý, Việt Nam còn trở thành điểm đến cho những đám cưới xa hoa của giới siêu giàu Ấn Độ, với những sự kiện tổ chức công phu, hoành tráng tại vịnh Hạ Long, Phú Quốc. Những lễ cưới này không chỉ mang lại doanh thu khổng lồ mà còn giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến cao cấp, có khả năng phục vụ những sự kiện đẳng cấp quốc tế.

Đây chính là cơ sở để năm nay ngành du lịch đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu du lịch 980.000-1.050.000 tỷ đồng.

Hạ tầng và chính sách là yếu tố quyết định

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành lập các khu thương mại tự do (FTZ) tại Đà Nẵng, Cần Giờ (TPHCM) và đề xuất FTZ tại Long Thành, cảng Phước An là một tín hiệu tích cực nhằm nâng cao sức hút du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

FTZ nếu được triển khai đúng hướng sẽ trở thành những trung tâm mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng hiện đại, thu hút khách quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất vẫn là tiến độ thực hiện. Các FTZ cần có cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng đồng bộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tham gia. Nếu chậm trễ, cơ hội vàng sẽ bị bỏ lỡ.

Cùng với đó, cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị thông tuyến hứa hẹn tạo ra làn sóng du lịch bằng đường bộ. Nhưng nếu không có hệ thống trạm dừng chân đạt chuẩn – vừa sạch sẽ, tiện nghi, vừa có mức giá hợp lý – thì trải nghiệm của du khách sẽ không trọn vẹn. Bài học từ nhiều nước cho thấy, trạm dừng chân không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là điểm nhấn giúp du khách cảm nhận sự hiếu khách và văn hóa bản địa.

Du lịch là ngành công nghiệp không khói, nhưng để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Các FTZ không thể thành công nếu thiếu chính sách đột phá, cơ chế thông thoáng và sự vào cuộc quyết liệt của các bên liên quan. Tương tự, hạ tầng du lịch – từ trạm dừng chân đến các dịch vụ bổ trợ – phải được đầu tư đồng bộ để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Du lịch Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ. Với sự vào cuộc đồng bộ từ Chính phủ, doanh nghiệp và địa phương, năm 2025 hứa hẹn sẽ là năm đột phá, đưa du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới, thu hút ngày càng nhiều du khách và mang về nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ngành du lịch Việt Nam hứa hẹn một “vụ mùa bội thu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO