Thông tin từ lãnh đạo TP. Đà Nẵng, trong quý I, II/2025 sẽ có nhiều dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 150.000 tỷ đồng.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc tối ngày 09/2 rằng các cuộc làm việc của Thủ tướng đã giúp thành phố tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Thông tin từ vị này, Đà Nẵng đã xác định năm 2025 sẽ phấn đấu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng trên 15%.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong quý I, II/2025 trên địa bàn sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 150.000 tỷ đồng. Cụ thể là Dự án nghỉ dưỡng quốc tế Làng Vân (trên 44 nghìn tỷ đồng), tổ hợp Công viên Châu Á (trên 43 nghìn tỷ đồng), các công trình, dự án của tập đoàn FPT (trên 5 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra còn có một số dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông và khu vực bán đảo Sơn Trà (hơn 60 nghìn tỷ đồng) và dự án khu công nghệ thông tin của Tập đoàn Viettel (trên 2 nghìn tỷ đồng),...
Cùng với các dự án sắp khởi công, Đà Nẵng cũng đang rà soát, đề xuất tháo gỡ tiếp một số dự án lớn như phần diện tích 181 ha, 29 ha tại khu vực lấn biển Thuận Phước theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố" (Đề án 153) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với dự án cao tốc qua Đà Nẵng, hiện nay địa phương đã tháo gỡ xong các vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng đến vật liệu và sẽ hoàn thành, thông xe trong tháng 8/2025.
Vừa qua, Đà Nẵng cũng đã khánh thành đưa vào sử dụng Công viên Phần mềm số 2 với diện tích 92.000 m2 đã thu hút được nhiều công ty trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ông Quảng cho hay Đà Nẵng cũng đã hoàn thành hồ sơ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu thương mại tự do và đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định lấy ý kiến của các bộ, ngành.
“Thành phố đã triển khai lập các dự án kết nối hạ tầng các phân khu thương mại tự do bằng đầu tư công, còn trong khu thì do nhà đầu tư chiến lược đầu tư”, ông Quảng thông tin.
Song song với đó, hiện nay Đà Nẵng cũng đang trong quá trình chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực và kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư kết cấu hạ tầng trung tâm tài chính.
Đối với dự án Cảng Liên Chiểu, Bí thư Đà Nẵng cho biết đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm và địa phương quyết tâm cuối năm nay sẽ xong phần hạ tầng dùng chung. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền chọn được nhà đầu tư chiến lược đáp ứng với các tiêu chí theo Nghị quyết của Quốc hội và có đủ năng lực điều kiện thực tế để xây dựng Cảng Liên Chiểu thành cảng trung chuyển quốc tế, hiện đại, là cảng xanh,...
Cũng thông tin từ vị này, Đà Nẵng dự kiến đầu tư 500 tỷ đồng để xây dựng không gian đổi mới sáng tạo sẽ khởi công trong năm nay, tập trung sửa đổi các Nghị quyết của HĐND thành phố về thu hút nhân tài, đầu tư các phòng thí nghiệm. Đồng thời, sẽ đẩy nhanh công tác chuyển đổi số trong thời gian tới phù hợp với mục tiêu tăng trưởng.
Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoàn thành trong tháng 2 để đi vào vận hành từ tháng 3. Đồng thời, Đà Nẵng cần tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Thủ tướng, Đà Nẵng cần xây dựng kế hoạch kịch bản tăng trưởng đạt mức 2 con số. Tại đây, Thủ tướng cũng lưu ý các quận, huyện, các doanh nghiệp, lĩnh vực liên quan cũng phải nỗ lực cho mục tiêu này.
Đối với dự án cao tốc Bắc – Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 2 và chậm nhất tới ngày 30/8 phải hoàn thành đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn. Đồng thời, Thủ tướng cũng ủng hộ chủ trương xây dựng, bổ sung thêm một số chính sách vượt trội để thu hút nhà đầu tư vào khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trên tinh thần không cầu toàn, không nóng vội.
Vì vậy, Đà Nẵng cần đề xuất chính sách phù hợp hoàn cảnh cụ thể của đất nước để phát huy điều kiện rất thuận lợi, làm nhanh trên cơ sở coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Theo đó, cần thực hiện tiến độ tháng 2 xong ở các bộ, ngành, tháng 3 xong ở Chính phủ để trình Quốc hội trong tháng 4.
Còn lại với dự án cảng Liên Chiểu, tại buổi làm việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ hướng dẫn nhanh nhất có thể để lựa chọn được nhà đầu tư. Đối với việc bổ sung nhà máy nhiệt điện LNG vào quy hoạch điện VIII, Thủ tướng cho rằng cần tính toán kỹ việc bổ sung quy hoạch này, bảo đảm phù hợp, hài hòa giữa các vùng miền trên cả nước, có ưu tiên các địa bàn khó khăn, khai thác hiệu quả một số mỏ khí.