Vốn nổi tiếng là vùng đất di sản với định hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn, Ninh Bình đang chứng minh một tư duy chiến lược khác biệt khi bước vào sân chơi công nghiệp.
Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng nóng, tỉnh kiên định theo đuổi "khát vọng xanh" bằng cách chọn lọc các dự án công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Bước chuyển mình mạnh mẽ này không chỉ làm thay đổi diện mạo kinh tế cố đô mà còn đưa Ninh Bình trở thành một mắt xích quan trọng, "sạch" và bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
.jpg)
Từ "vùng đất di sản" đến "thủ phủ công nghiệp sạch"
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững, ngành công nghiệp giấy và bao bì ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất. Không còn đơn thuần là vật liệu đóng gói thứ cấp, các sản phẩm bao bì màng mỏng, bao bì sinh học và hộp giấy chịu lực cao hiện nay đã trở thành một mắt xích không thể tách rời của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là đối với lĩnh vực linh kiện điện tử và công nghệ cao. Các tập đoàn đa quốc gia khi đặt nhà máy tại Việt Nam đều đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe về "dấu chân carbon" và tính tuần hoàn của vật liệu đóng gói. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho các doanh nghiệp nội địa phải thay đổi tư duy, nâng cấp công nghệ để không bị bỏ lại phía sau.
Nhận thức rõ xu thế tất yếu đó, đồng thời mang khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế, Công ty Cổ phần GDT Ninh Bình đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy GDT Ninh Bình. Đây được định hướng trở thành một trung tâm sản xuất giấy bao bì quy mô, hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất tại khu vực phía Bắc.
Theo đại diện chủ đầu tư: Dự án Nhà máy Giấy GDT Ninh Bình được quy hoạch trên diện tích đất khoảng 11 ha với tổng mức đầu tư lên tới 3.050 tỉ đồng. Công suất thiết kế của nhà máy đạt 360.000 tấn sản phẩm/năm.
Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và chất lượng sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đồng bộ hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại có mức độ tự động hóa cao. Toàn bộ trang thiết bị cốt lõi, hệ thống điều khiển tự động DCS và các giải pháp kiểm soát chất lượng (QCS) đều được nhập khẩu đồng bộ từ các quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.
Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động chính thức, nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm giấy bao bì chất lượng cao, có độ bền cơ học lớn và khả năng chống tĩnh điện, chống ẩm vượt trội. Đây là những đặc tính kỹ thuật bắt buộc nhằm phục vụ nhu cầu đóng gói cho các thiết bị điện tử, chất bán dẫn, màn hình và linh kiện công nghệ cao của các tập đoàn lớn trong nước lẫn xuất khẩu.
Bên cạnh giá trị về mặt kinh tế, dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp công nghệ cao, tạo nguồn thu ngân sách bền vững và thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình: Để dự án được triển khai đúng kỳ vọng, đại diện Ban Quản lý đề nghị Công ty Cổ phần GDT Ninh Bình tập trung tối đa nguồn lực tài chính và con người, lựa chọn các nhà thầu thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư tối ưu. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn thi công xây dựng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, máy móc thiết bị và công trình trong suốt quá trình xây dựng. Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn vệ sinh lao động.
Thiết lập hệ thống tuần hoàn nước 100% trong phân xưởng, kiểm soát chặt chẽ chất thải rắn, khí thải đạt tiêu chuẩn xả thải loại A; chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ, sự cố kỹ thuật, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư và hệ sinh thái xung quanh.
Đồng thời, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cũng khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh, hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, hạ tầng kỹ thuật cho doanh nghiệp trong suốt quá trình từ đầu tư, xây dựng cho đến khi nhà máy chính thức đi vào sản xuất kinh doanh ổn định.
"Ngôi sao mới" về thu hút dòng vốn FDI sạch và công nghệ cao
Lễ khởi công Nhà máy Giấy GDT Ninh Bình không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án công nghiệp quy mô lớn, mà còn là một minh chứng rõ nét tiếp theo khẳng định sức hấp dẫn vượt trội của môi trường đầu tư tại địa phương.
.jpg)
Ninh Bình đang sở hữu một tốc độ tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Theo báo cáo mới nhất từ Sách trắng Ninh Bình, năm vừa qua tỉnh này đã xuất sắc vươn lên xếp thứ 3 toàn quốc về tốc độ tăng trưởng GRDP, đạt tới 10,65%. Sức hút của tỉnh đối với các dòng vốn chất lượng cao được khẳng định qua con số thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 1,6 tỉ USD (xếp thứ 8 cả nước) và kim ngạch xuất khẩu đứng vị trí thứ 7 toàn quốc.
Theo ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình: Sự bứt phá mạnh mẽ của kinh tế Ninh Bình thời gian qua đến từ chiến lược nhất quán và kiên định của lãnh đạo tỉnh: Quyết liệt nói không với các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, đồng thời dành ưu tiên tối đa cho công nghiệp sạch và mô hình kinh tế tuần hoàn.
Hiện nay, tỉnh đang tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng hàng loạt khu công nghiệp kiểu mẫu. Tiêu biểu như Khu công nghiệp Minh Châu với quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 1.400 tỷ đồng, cùng các phân khu công nghiệp hỗ trợ chuyên sâu cho ngành ô tô, điện tử... Sự chủ động này nhằm sẵn sàng quỹ đất sạch đón đầu các làn sóng đầu tư thế hệ mới.
Với lợi thế vượt trội về chi phí thuê đất cạnh tranh hàng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng, kết hợp cùng mạng lưới giao thông kết nối liên vùng ngày càng đồng bộ, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng Ninh Bình đang sở hữu đầy đủ tiềm năng và nội lực để bứt phá, trở thành một 'thủ phủ công nghiệp xanh' hiện đại bậc nhất của miền Bắc Việt Nam.