Với tư duy “chuyển từ quản lý sang phục vụ”, tỉnh Ninh Bình đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại và đô thị di sản trong tương lai gần.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi với những mục tiêu tăng trưởng đầy kỳ vọng, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề nhằm lắng nghe và giải quyết triệt để những khó khăn cho doanh nghiệp.
Những con số “biết nói” và vai trò động lực của các KCN
Tại hội nghị đối thoại vừa qua, báo cáo từ Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh Ninh Bình đã phác thảo một bức tranh kinh tế đầy khởi sắc tại các khu công nghiệp trọng điểm bao gồm: KCN Bảo Minh, KCN Bảo Minh mở rộng và KCN Mỹ Thuận.
.jpg)
Tính đến thời điểm hiện tại, cụm ba KCN này đang quy tụ 50 dự án từ 47 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổng vốn đầu tư được rót vào đây đạt con số ấn tượng với gần 965 triệu USD và hơn 7.783 tỷ đồng. Không chỉ là những con số trên giấy tờ, dòng vốn này đã biến thành nhà xưởng, dây chuyền sản xuất hiện đại, tạo ra công ăn việc làm ổn định cho khoảng 29.000 lao động địa phương và các vùng lân cận.
Bước sang năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây tiếp tục khẳng định vai trò là “đầu tàu” tăng trưởng của tỉnh. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 76.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu chạm mốc 3,02 tỷ USD. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy các KCN không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước mà còn giúp Ninh Bình khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu hàng hóa toàn cầu.
Bước sang năm 2026 – năm mở đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ mới, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN Ninh Bình đặt mục tiêu tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường; hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của các khu công nghiệp.
Dự kiến, năm 2026 tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt khoảng 24.500 tỷ đồng; doanh thu từ các khu công nghiệp đạt trên 461.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 8 triệu đồng/tháng. Ban Quản lý sẽ tập trung hoàn thành Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ. Đẩy nhanh tiến độ GPMB và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trọng điểm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính toàn diện. Tăng cường quản lý môi trường, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái.
Ông Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh chia sẻ: “Trong bối cảnh tỉnh đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc duy trì sức mạnh cho các doanh nghiệp đang hoạt động là nhiệm vụ sống còn. Chúng tôi tổ chức hội nghị này không phải để báo cáo thành tích, mà để nhìn thẳng vào những tồn tại, lắng nghe những tiếng nói sát sườn nhất từ công xưởng, nhà máy.”
Nhận diện “nút thắt”: Từ hạ tầng đến cơ chế “Một cửa”
Dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn chỉ ra những rào cản đang làm chậm nhịp độ phát triển. Có ba nhóm vấn đề chính được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm: Nhân lực, Hạ tầng và Thủ tục hành chính.
Thứ nhất là bài toán nguồn nhân lực. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao, kỹ thuật viên đáp ứng được yêu cầu của sản xuất tự động hóa. Đi kèm với đó là các thiết chế văn hóa, hạ tầng phục vụ người lao động như nhà ở xã hội, trường học cho con em công nhân và phương tiện đi lại vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhu cầu thực tế.
Thứ hai là tính ổn định của hạ tầng kỹ thuật. Trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghệ cao vận hành 24/7, chỉ một sự cố về điện cũng có thể gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh cần có phương án đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu trong và ngoài hàng rào KCN.
Thứ ba, và cũng là nội dung nhận được nhiều sự đồng thuận nhất, chính là cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, một số thủ tục liên quan đến quản lý lao động nước ngoài, môi trường, đất đai và xây dựng vẫn còn chồng chéo, phải đi qua nhiều cửa, nhiều cơ quan quản lý khác nhau, dẫn đến kéo dài thời gian chờ đợi.
Đại diện một doanh nghiệp FDI tại KCN Mỹ Thuận kiến nghị: “Chúng tôi mong muốn thực hiện hiệu quả nguyên tắc ‘Một cửa - Một đầu mối’. Mọi thủ tục nên được tập trung đầu mối về Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN. Khi quy trình được tinh gọn, doanh nghiệp sẽ có thêm thời gian và nguồn lực để tập trung vào sản xuất, thay vì mệt mỏi với các loại giấy tờ.”
.jpg)
Tư duy phục vụ và khát vọng đô thị di sản thiên niên kỷ
Phản hồi trước những trăn trở của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Anh khẳng định Ban Quản lý luôn nhất quán tinh thần: “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến doanh nghiệp”. Ban Quản lý cam kết sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính thuần túy sang tư duy phục vụ, coi thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh.
Đối với các kiến nghị về thủ tục hành chính, lãnh đạo Ban Quản lý đã chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết ngay theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để xử lý dứt điểm, không để tình trạng “ngâm” hồ sơ gây lãng phí cơ hội của doanh nghiệp.
Bên cạnh việc giải quyết các khó khăn trước mắt, tỉnh Ninh Bình cũng đặt ra tầm nhìn dài hạn đầy tham vọng. Cộng đồng doanh nghiệp tại các KCN được xác định là hạt nhân quan trọng để đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Đây sẽ là một thành phố đặc thù – “Đô thị di sản thiên niên kỷ”, nơi công nghiệp hiện đại hài hòa với bảo tồn giá trị văn hóa, thiên nhiên và là một thành phố sáng tạo đúng nghĩa.
Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại các KCN Bảo Minh và Mỹ Thuận không chỉ đơn thuần là giải quyết các con số kinh tế, mà còn là xây dựng niềm tin. Khi môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng đồng bộ và cơ chế phục vụ tận tâm, Ninh Bình chắc chắn sẽ là “đất lành” để các nhà đầu tư gắn bó lâu dài, cùng tỉnh thực hiện khát vọng bay cao trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.