Doanh nhân

Nữ doanh nhân Quảng Ninh: Từ đam mê đến khát vọng vươn tầm quốc tế

Lê Cường 08/03/2026 16:27

Không chỉ đảm đang trong gia đình, các nữ doanh nhân Quảng Ninh đang khẳng định vị thế "những bông hồng thép" trên thương trường đầy sóng gió.

Từ những mô hình khởi nghiệp gắn liền với bản sắc dân tộc đến những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu ra thế giới, phụ nữ Quảng Ninh đang viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần tự chủ. Không chỉ làm giàu cho bản thân, họ còn là điểm tựa cho cộng đồng, khẳng định vị thế của phái đẹp trong dòng chảy kinh tế năng động của vùng đất di sản.

Sứ mệnh sẻ chia và gắn bó với quê hương

Tại vùng đất mỏ, bản lĩnh của người phụ nữ không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng mà còn nằm ở trái tim luôn hướng về cộng đồng. Đó là hành trình biến những giá trị tinh thần thành động lực kinh tế, nơi mỗi ý tưởng khởi nghiệp đều mang theo tâm nguyện cải thiện đời sống cho những người xung quanh.

4.jpg
Nữ doanh nhân Đỗ Thùy Linh – Giám đốc Công ty TNHH Đan len Linh’s Crochet kiểm tra sản phẩm của Công ty

Với nhiều nữ doanh nhân tại các địa phương miền núi, biên giới của tỉnh, khởi nghiệp không chỉ là con đường tìm kiếm lợi nhuận mà còn là sứ mệnh sẻ chia với cộng đồng. Một minh chứng điển hình cho tinh thần ấy là câu chuyện về xưởng đan len đầy tâm huyết tại vùng đất di sản Uông Bí, nơi những sợi len mềm mại đang dệt nên tương lai cho hàng chục phụ nữ dân tộc thiểu số.

Bà Đỗ Thùy Linh – Giám đốc Công ty TNHH Đan len Linh’s Crochet bắt đầu từ niềm đam mê thủ công giản dị. Từ vài sản phẩm nhỏ lẻ, bà Linh từng bước xây dựng mô hình sản xuất bài bản, tạo việc làm ổn định cho gần 40 lao động, trong đó hơn 90% là phụ nữ dân tộc Dao, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những cuộn len đủ sắc màu không chỉ dệt nên thú bông, búp bê, đồ lưu niệm phục vụ du khách hành hương Yên Tử, mà còn theo các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Bà Linh chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm một công việc mình yêu thích và có thêm thu nhập. Nhưng khi thấy nhiều chị em phụ nữ dân tộc Dao, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn mong muốn có việc làm tại chỗ, tôi thấy mình cần làm bài bản hơn. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ để bán, mà còn là cơ hội để chị em tự tin hơn, có thu nhập ổn định và gắn bó với quê hương."

Với nhiều nữ doanh nhân tại các địa phương miền núi, biên giới của tỉnh, khởi nghiệp không chỉ là con đường tìm kiếm lợi nhuận mà còn là sứ mệnh sẻ chia với cộng đồng.

Nếu câu chuyện của bà Linh đại diện cho tinh thần tương thân tương ái và gìn giữ văn hóa bản địa, thì ở một tầm vóc khác, những nữ doanh nhân như bà Nguyễn Thùy Hương lại đang minh chứng cho khả năng chinh phục công nghệ đỉnh cao và thị trường quốc tế của phụ nữ vùng mỏ.

Khẳng định vị thế qua công nghệ và chuỗi giá trị bền vững

Công ty CP Ngọc trai Hạ Long (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) là một trong số ít doanh nghiệp của cả nước ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào trong sản xuất và phát triển thương hiệu ngọc trai xuất khẩu gắn liền với du lịch trải nghiệm. Nữ doanh nhân Nguyễn Thùy Hương - Giám đốc công ty cho biết, mô hình khép kín từ nuôi trồng, cấy ghép, chế tác và kinh doanh sản phẩm ngọc trai hiện vẫn đang là mô hình duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được công ty áp dụng.

Hiện nay, sản phẩm ngọc trai của doanh nghiệp đã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia và là sản phẩm du lịch đặc biệt, độc đáo của tỉnh Quảng Ninh tạo được ấn tượng, yêu thích đối với du khách trong và ngoài nước.

Bà Hương khẳng định: "Phụ nữ Quảng Ninh có sự nhạy bén thiên bẩm và sức bền bỉ đáng kinh ngạc. Chúng tôi không ngại dấn thân vào những lĩnh vực khó như nuôi cấy ngọc trai để chứng minh rằng: Phái nữ hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và thị trường quốc tế. Sự thành công của người phụ nữ hiện đại chính là sự kết hợp giữa tư duy đổi mới và cái tâm huyết với quê hương."

2.jpg
Nữ doanh nhân Nguyễn Thùy Hương - Giám đốc công ty CP Ngọc trai Hạ Long

Câu chuyện của nữ doanh nhân Thùy Linh tại Uông Bí hay doanh nhân Thùy Hương tại Hạ Long chỉ là hai trong số rất nhiều tấm gương nữ doanh nhân tiêu biểu đang ngày đêm miệt mài dệt nên những giá trị mới cho vùng đất mỏ. Từ những xưởng thủ công đan cài tình thân đến những dây chuyền công nghệ cao vươn tầm thế giới, chân dung phụ nữ Quảng Ninh làm kinh tế đang hiện lên rõ nét với đầy đủ tâm thế: Tự tin, Nhân văn và Bứt phá.

Không còn hoạt động tự phát hay nhỏ lẻ, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại Quảng Ninh đã thực sự trở thành một làn sóng mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng và đóng góp thực chất vào dòng chảy kinh tế chung của tỉnh nhà.

Đánh giá về làn sóng phụ nữ làm kinh tế hiện nay, bà Nguyễn Thị Bình – Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Quảng Ninh nhận định: "Những mô hình khởi nghiệp của phụ nữ toàn tỉnh thời gian qua không còn là những điểm sáng riêng lẻ, mà đang dần hình thành một xu hướng rõ nét: Phụ nữ chủ động làm chủ sinh kế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất - dịch vụ, từng bước khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế địa phương."

Sự chuyển mình này không chỉ dừng lại ở việc cải thiện thu nhập mà còn là hành trình khẳng định bản sắc và bản lĩnh của phái đẹp vùng mỏ. Từ những xưởng thủ công truyền thống đến các doanh nghiệp công nghệ cao, các nữ doanh nhân đang bền bỉ dệt nên một mạng lưới kinh tế năng động, đầy nhân văn. Họ chính là những "đóa hồng thép" hội tụ đủ tâm - tầm - tài, vừa giữ gìn giá trị văn hóa quê hương, vừa tự tin đưa thương hiệu Việt vươn ra biển lớn, góp phần quan trọng vào diện mạo hiện đại và bền vững của tỉnh nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Nữ doanh nhân Quảng Ninh: Từ đam mê đến khát vọng vươn tầm quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO