UBND TP. Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khiết giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Sáng 29/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Cụ thể, ông Nguyễn Công Khiết - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Công Khiết sinh năm 1972, quê quán xã Nam Phước (thành phố Đà Nẵng). Ông Khiết có trình độ thạc sĩ Quản lý công, đại học chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng; đại học ngoại ngữ (tiếng Anh).
Ông Nguyễn Công Khiết được tuyển dụng vào làm việc tại Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn từ năm 1998 đến nay. Từ trước ngày 1/7/2025, ông Khiết giữ vai trò Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn.
Sau khi tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng thực hiện sắp xếp hành chính từ ngày 1/7 đến nay, ông Khiết là Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Trước khi sáp nhập tỉnh, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Duy Xuyên (cũ). Từ ngày 1/7/2025 đến nay là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.
Khu đền tháp Mỹ Sơn là một trong 2 Di sản văn hóa thế giới tại Đà Nẵng. Cùng với Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn là điển hình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Ước tính năm 2025, Mỹ Sơn đón khoảng 438.000 lượt khách tham quan, trong đó hơn 90% là du khách quốc tế. Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã đưa ra định hướng chiến lược phát triển mới là phát triển du lịch sinh thái làm trọng tâm. Cụ thể là tận dụng nguồn tài nguyên cảnh quan tiềm năng (đồi núi, suối, hồ, thác) trong và ngoài vùng đệm của Khu đền tháp Mỹ Sơn, kết hợp với đa dạng hóa các sản phẩm trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.