Tổng thống Donald Trump làm mọi cách gây sức ép buộc Chủ tịch FED giảm lãi suất. Lần này, giới đầu tư và thị trường đang nghiêng hẳn về một quyết sách có lợi cho Nhà Trắng.
Tổng thống Trump đe dọa sẽ cho phép một “vụ kiện lớn” nhằm vào Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) Jeorome Powell. Bài đăng trên Truth Social cho biết vụ kiện sẽ liên quan đến việc ông Powell quản lý công trình cải tạo tốn kém tại trụ sở FED ở Washington, D.C.
“Tôi đang cân nhắc việc cho phép một vụ kiện lớn chống lại Powell được tiến hành vì công việc tồi tệ mà ông ta đã làm trong việc quản lý việc xây dựng Tòa nhà FED. Ba tỷ USD cho một công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD để sửa chữa. Không ổn chút nào!” Ông Trump viết.
Tuy nhiên, giới quan sát tình hình Phố Wall đều hiểu rằng, điều mà ông Trump không hài lòng với lãnh đạo FED là chính sách lãi suất. FED đã không hạ lãi suất theo mong muốn của Nhà Trắng. Trước đây, ông trump từng dọa sa thải Chủ tịch Jeorome Powell.
Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc FED giảm lãi suất sẽ giúp Hoa Kỳ tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ bằng cách giảm chi phí vay vốn để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ.
Thị trường khởi sắc sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này thấp hơn dự báo, khiến Tổng thống Donald Trump tiếp tục hối thúc FED giảm lãi suất.
Sau khi tăng lãi suất kịch trần vào năm 2022, FED đã dần dần cắt giảm lãi suất nhiều lần vào năm 2024. Nhưng cho đến nay, FED vẫn giữ lãi suất ổn định trong suốt năm 2025, hiện ở mức 4,25-4,5% bất chấp yêu cầu của ông Trump.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng 7, ông Powell cho biết FED đã có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu Tổng thống Trump không thực hiện chính sách thuế quan quá cứng rắn.
Các nhà đầu tư đang đặt cược mạnh hơn vào việc FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Số liệu lạm phát tháng 7 mới được công bố phần lớn nằm trong dự đoán, củng cố thêm kỳ vọng của các nhà giao dịch rằng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới.
Theo dữ liệu của LSEG, các nhà giao dịch đã tăng cược vào việc FED cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với xác suất cắt giảm trong tháng 9 tăng lên 98% so với khoảng 89% trước đó.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, vốn thường phản ánh kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách tiền tệ của FED, đã giảm sau khi dữ liệu được công bố và hiện ở mức 3,729%, thấp hơn khoảng hai điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Trump đã căn cứ vào chỉ số CPI yếu để củng cố tuyên bố của mình rằng, thuế quan không ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng, ông cũng chỉ trích các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs vì những dự đoán sai lầm về tác động của thuế quan.
Tiffany Wilding, chuyên gia kinh tế tại công ty quản lý trái phiếu PIMCO, cho biết chỉ số CPI cơ bản sẽ tăng lên mức cao nhất là 3,4% vào cuối năm nay do chi phí liên quan đến thuế quan được chuyển sang người tiêu dùng.