Chính trị

Phát huy sức mạnh, nguồn lực toàn dân

Bích Ngọc 02/09/2025 03:17

Phát huy tinh thần “Tuần lễ vàng” trong thời đại mới không chỉ là một lời nhắc về quá khứ, mà còn là một định hướng cho hiện tại và tương lai.

Đó là: biết dựa vào Nhân dân, khơi dậy sức mạnh của Nhân dân, và biến khát vọng của Nhân dân thành động lực phát triển quốc gia.

tuan-le-vang-2.jpg
[ PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ]

Tám thập kỷ đã qua, đất nước Việt Nam đã bước sang một trang mới: độc lập, thống nhất, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhưng những bài học từ Tuần lễ vàng năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.

Từ ký ức lịch sử đến sức mạnh phát triển đất nước

Nếu năm xưa chúng ta huy động vàng bạc, của cải để dựng nên nền tài chính quốc gia, thì hôm nay chúng ta cần huy động trí tuệ, sáng tạo, đổi mới và nguồn lực của toàn dân để đưa Việt Nam vươn tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Trước hết, đó là bài học về niềm tin xã hội và khối đại đoàn kết. Ngày nay, niềm tin không chỉ dừng ở việc ủng hộ một chính quyền non trẻ, mà còn ở chỗ nhân dân tin tưởng rằng mọi chính sách, mọi chủ trương đều hướng tới mục tiêu chung: nâng cao đời sống, bảo đảm công bằng xã hội, và mở rộng cơ hội phát triển cho mọi người. Niềm tin ấy sẽ quyết định sự đồng lòng trong quá trình huy động nguồn lực cho những dự án lớn – từ cải tạo hạ tầng, chuyển đổi số, đến phát triển khoa học công nghệ hay bảo tồn di sản văn hóa.

Thứ hai, bài học về vai trò đồng hành của doanh nhân, doanh nghiệp càng trở nên quan trọng. Nếu như năm 1945, các nhà tư sản dân tộc sẵn sàng đóng góp vàng bạc, thì ngày nay, đội ngũ doanh nhân Việt Nam – với gần 1 triệu doanh nghiệp lớn nhỏ – chính là “đội quân tiên phong” trên mặt trận kinh tế. Họ không chỉ tạo ra của cải vật chất, việc làm, mà còn đóng góp mạnh mẽ vào các lĩnh vực mới: công nghiệp văn hóa, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, mỗi doanh nghiệp không chỉ đơn thuần theo đuổi lợi nhuận, mà còn phải mang trong mình trách nhiệm xã hội, sứ mệnh dân tộc. Từ tinh thần “hiến vàng cho đất nước” năm xưa, hôm nay có thể chuyển hóa thành “hiến trí tuệ, công nghệ, đổi mới sáng tạo” để đưa Việt Nam bứt phá.

Thứ ba, trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần khơi dậy những “Tuần lễ vàng” mới – những tuần lễ của sáng kiến và sáng tạo. Đó có thể là những chương trình khởi nghiệp quốc gia quy tụ hàng chục nghìn ý tưởng kinh doanh từ giới trẻ; những phong trào đổi mới sáng tạo từ các trường đại học, viện nghiên cứu; hay những chiến dịch chung tay vì môi trường, vì phát triển bền vững. Nếu năm 1945 người dân cầm vàng đến ủng hộ chính quyền, thì hôm nay chúng ta có thể tưởng tượng một “Tuần lễ khởi nghiệp” nơi giới trẻ hiến dâng trí tuệ, công sức, ý tưởng để làm giàu cho đất nước; hoặc “Tuần lễ sáng tạo công nghệ”... Những “Tuần lễ” mới ấy, nếu được tổ chức và lan tỏa, sẽ tái hiện tinh thần đại đoàn kết trong hình thức hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới.

Thứ tư, phát huy bài học từ “Tuần lễ vàng”, hôm nay không chỉ dừng ở việc huy động nguồn lực trong nước, mà còn là kết nối với nguồn lực toàn cầu. Người Việt Nam ở nước ngoài – với trí tuệ, tài năng và khát vọng hướng về quê hương – chính là những “nhà tư sản dân tộc” mới của thế kỷ XXI. Doanh nhân, trí thức kiều bào nếu được tạo cơ hội và môi trường thuận lợi, sẽ trở thành những “người hiến vàng” bằng tri thức và nguồn lực toàn cầu cho Tổ quốc.

Bên cạnh đó, từ ký ức Tuần lễ vàng, chúng ta có thể rút ra một chân lý: Lòng dân là gốc rễ, là cội nguồn sức mạnh.

Khát vọng Việt Nam hùng cường

Đứng trước thời cơ và thách thức của kỷ nguyên toàn cầu hóa, công nghiệp 4.0 và biến đổi khí hậu, sức mạnh của dân tộc không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên, ở vốn vật chất, mà còn nằm ở trí tuệ, khát vọng và ý chí của con người Việt Nam. Mỗi doanh nhân khởi nghiệp với một ý tưởng táo bạo, mỗi trí thức miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mỗi người nông dân canh tác bền vững trên đồng ruộng, hay mỗi người công nhân hăng say trong nhà máy – tất cả đều là những “giọt vàng” góp vào kho báu chung của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và VCCI luôn thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh: trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phải làm “cầu nối” vững chắc để giữ vững mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp. Khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, khát vọng cống hiến, sức sáng tạo của mọi người dân, nỗ lực cao nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sắp tới là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nếu năm 1945, Tuần lễ vàng đã mở đường cho sự sống còn của một Nhà nước non trẻ, thì hôm nay, tinh thần ấy cần được chuyển hóa thành động lực cho phát triển bền vững, thành sức mạnh để Việt Nam khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế. Khi lòng dân được quy tụ, khi doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước, khi trí tuệ và khát vọng của cả dân tộc được giải phóng, thì không một mục tiêu nào là xa vời, không một thách thức nào là không thể vượt qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Phát huy sức mạnh, nguồn lực toàn dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO