Hơn 100 luật gia, luật sư tiêu biểu đã đóng góp hàng loạt ý kiến sâu sắc, thực tiễn nhằm hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…
Sáng 29/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây được xem là diễn đàn quan trọng để đội ngũ luật gia, luật sư phát huy trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị, đóng góp thiết thực vào quá trình chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa chiến lược của Đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mang ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển đất nước. Theo ông, các dự thảo văn kiện trình Đại hội là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng, thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, khách quan và có cơ sở khoa học đối với các nội dung trọng tâm, bao gồm Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới về lý luận và thực tiễn, cùng Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025) và định hướng sửa đổi, bổ sung.
Ông Đào Ngọc Chuyền khẳng định, đối với đội ngũ luật gia và luật sư, việc tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là cơ hội thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, tri thức pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự tâm huyết của đội ngũ luật gia, luật sư trong công tác góp ý văn kiện. Ông cho rằng, hội nghị là dịp để giới luật học thể hiện vai trò của mình thông qua các góp ý có chiều sâu, có giá trị thực tiễn, giúp các văn kiện của Đại hội XIV vừa đảm bảo tính chiến lược, vừa gần gũi với đời sống xã hội.
Ông Học gợi mở rằng, các góp ý cần đi vào bản chất, tập trung vào những nội dung cốt lõi như bố cục, kết cấu và ngôn ngữ thể hiện của văn kiện. “Tổng Bí thư đã yêu cầu văn kiện lần này phải ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ. Tuy nhiên, vẫn còn những đoạn mang tính khái quát, trừu tượng. Làm sao để văn kiện trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với Nhân dân, đó là điều chúng ta cần thẳng thắn góp ý”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các đại biểu quan tâm phân tích, đánh giá vị trí và vai trò của đội ngũ luật gia, luật sư trong hệ thống chính trị, từ đó đề xuất định hướng rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ của giới luật học trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ông cho rằng cần nhìn nhận một cách toàn diện hơn về đóng góp của đội ngũ luật sư, luật gia trong các nhiệm kỳ vừa qua và đặt họ vào đúng vị trí xứng đáng trong các văn kiện trình Đại hội XIV.
Theo ông Nguyễn Thái Học, hội nghị cũng là dịp để các chuyên gia pháp lý đóng góp ý kiến cụ thể về việc hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đồng thời thảo luận sâu hơn về vấn đề phát huy dân chủ và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lĩnh vực thể hiện rõ vai trò của giới luật học trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào pháp luật và sự lãnh đạo của Đảng.
Với tinh thần dân chủ, khoa học và xây dựng, hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ thu nhận nhiều ý kiến có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện các văn kiện, làm sâu sắc thêm định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Những đóng góp tâm huyết của giới luật gia, luật sư cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và niềm tin của những người làm nghề bảo vệ công lý đối với con đường phát triển của dân tộc.